02h45 ngày 25/2, Dynamo Kiev - Man City: Pellegrini 'buông' từ khi Pep được chọn?

24/02/2016 15:25 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - “Ông già bỏ cuộc”? “Kẻ thủ cựu phá đám”? Đó là một vài trong số những từ ngữ khắt khe đã được các nhóm CĐV quá khích của Manchester City sử dụng sau khi Manuel Pellegrini đưa vào sân đội hình trẻ măng cuối tuần qua.

Đó là Chủ nhật không thể bất ngờ hơn với mọi CĐV Man City, dù trước đó những lời đồn đã cho thấy dấu hiệu của quyết định này. Trước Chelsea, trong khuôn khổ Cúp FA, Man City đưa vào sân 5 cầu thủ chưa từng đá trọn vẹn 90 phút cho đội một. 6/11 người ở độ tuổi thiếu niên. Đi kèm với danh sách thi đấu của City là một tập tài liệu hỗ trợ cho các phóng viên về thông tin của những cái tên trẻ trung này.

“Buông”

Thất bại với tỉ số đậm 1-5 dĩ nhiên khiến City bị loại khỏi Cúp FA. Nói một cách tích cực thì Manuel Pellegrini đã bớt đi một gánh nặng lo toan. Nhưng không thể không ghi nhận những phản ứng của các CĐV.

Nhật báo The Guardian (Anh) lập tức đăng tải một “tâm thư” của cây viết Simon Hattenstone, một cổ động viên trung thành của City. “Một ngày thật quá buồn cho City, đặc biệt với những người đã theo đội tớn tận London. Chúng tôi vẫn luôn tự hào rằng đội bóng của mình không bao giờ đưa vào sân một tập thể yếu ớt có chủ ý như Liverpool, Man United hay Arsenal”. Hiện thực đã bóp vụn niềm kiêu hãnh này của các Citizen.

Đáng nói hơn, đây là trận thua thứ ba liên tiếp của Man City tính trên mọi đấu trường. Kể từ thời điểm thông tin Pep Guardiola tới Etihad từ Hè 2016 được (Pellegrini) chính thức công bố, có cảm giác rằng vị thuyền trưởng hiện tại của CLB áo xanh đang lạc tay lái.

Ranieri vs. Pellegrini: Số phận muốn họ là những người lặng lẽ

Ranieri vs. Pellegrini: Số phận muốn họ là những người lặng lẽ

Trước thông tin hai tỷ phú Mỹ muốn mua Everton với giá 200 triệu bảng, đã có một bình luận thú vị: “Hơi tốn kém. Nếu mua lại Leicester thì hay hơn. Với Ranieri, Leicester hiện là thương hiệu mạnh của Premier League”.


3 trận để lấy lại sự tự tin

Trước mắt Man City sẽ là 3 trận cầu vô cùng quan trọng. Trước hết, đêm nay, họ sẽ làm khách trên sân của Dynamo Kiev. Sau đó họ sẽ trở lại Anh để thi đấu tại Anfield của Liverpool vào ngày 28/2. Đây sẽ là trận Chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Ngay sau đó, vào ngày 02/3, họ sẽ lại gặp Liverpool, vẫn trên sân khách, trong khuôn khổ Premier League.

Nhìn vào lịch đấu dày và khó khăn như thế, có cảm giác rằng không hẳn Manuel Pellegrini đang cố tình chọc giận các cổ động viên, mà ông chỉ đơn giản đang tính toán thiệt hơn. Việc “cố tình” thua ở vòng 5 Cúp FA rõ ràng dễ chịu hơn nhiều so với 3 trận tới đây. Pellegrini sẽ không thể cho một đội hình trẻ vào sân tại Champions League, hoặc tại một trận chung kết, hoặc tại Premier League.

“Buông” Cúp FA, ông chỉ phải tiêu tốn sức lực của 3 người có khả năng đá chính nghiêm túc: Aleksandar Kolarov, Pablo Zabaleta và Fernando Reges. Những trụ cột với thể lực mỏng manh như Sergio Aguero, David Silva, Yaya Toure, Vincent Kompany đã thực sự có những ngày nghỉ tuy hiếm hoi nhưng quí giá.

Pellegrini đang chọn cách im lặng trước những sự thất vọng của các CĐV. Ông cố gắng hướng tới trận đấu tiếp theo, thay vì bàn lại chuyện đã diễn ra. Đó có thể là động thái thông minh, nhưng chỉ khi Man City giành được kết quả tích cực trong những trận cầu tiếp theo.

Hai trận gặp Liverpool trên sân Anfield có thể sẽ rất khó khăn. Nhưng trước Dynamo Kiev, đội bóng của Pellegrini được đòi hỏi phải có chiến thắng, dù chơi trên sân khách. Không phải năm nào họ cũng nhận được một lá thăm “dễ thở” ở Champions League như bây giờ.

3 trận để Pellegrini lấy lại tự tin, cơ hội rất rõ ràng. Nhưng nếu ông không thuyết phục được các cổ động viên, có thể thậm chí sẽ chẳng còn cờ trống tiễn biệt ngày ra đi.

Đội hình dự kiến:

Dynamo Kiev: Shovkovskiy, Silva, Khacheridi, Dragovic, Vida, Sydorchuk, Rybalka, Yarmolenko, Garmash, Gonzalez, Moraes.

Man City: Hart, Zabaleta, Otamendi, Kompany, Clichy, Fernando, Fernandinho, Silva, Toure, Sterling, Aguero.

Dự đoán: 1-2

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm