ĐIỂM NHẤN Chelsea 5-1 Man City: Hazard trở lại. Chelsea nhìn Man City mà... ghen tị

22/02/2016 07:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã đại thắng, nhưng không phải trước Man City mà chỉ là đội U21 của họ.  

Những bàn thắng của Costa, Willian, Cahil, Hazard và Traore đã giúp thầy rò Guus Hiddink tiến vào tứ kết cúp FA. Nhưng nên nhớ, HLV Pellerini đã tung 6 cầu thủ tuổi teen vào đội hình xuất phát của Man City, như một cách bày tỏ sự phản đối với việc FA lùi trận đấu này lại 24 giờ.

Man City đã đòi được đá sớm hơn nhằm có thêm thời gian chuẩn bị cho trận gặp Dynamo Kiev ở Champions League nhưng không được đồng ý.

Dưới đây là 5 điểm nhấn của trận đấu

1.Chelsea vẫn có thể cứu vãn mùa giải


Với đội hình mạnh nhất, và khi chỉ phải gặp đội U21 Man City, Chelsea đã có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Họ cầm bóng rất chắc chắn, sắc bén trước khung thành và đầy quyết tâm sửa chữa cho nửa đầu tồi tệ của mùa giải này. Tất nhiên, trận đấu ấy cũng dễ dàng hơn nhiều vì đối thủ của họ quá thiếu kinh nghiệm.

2. Iheanacho không phải tài năng trẻ duy nhất của Man City


Trong số 5 cầu thủ trẻ mà Pellegrini để đá chính từ đầu, ai cũng khá đặc biệt, nhất là cầu thủ ghi bàn David Faupala, tiền đạo 19 tuổi người Pháp.

Trong khi đó, trung vệ cao 1m95 Tosin Adarabioyo là một tòa tháp thực sự (cao 1m95) có khả năng chạm bóng và không chiến rất tốt.

3.Các cầu thủ lớn tuổi của Man City gây thất vọng


Tuy là dự bị cho Hart, nhưng Caballero vẫn được xem là chỗ dựa cho những đàn em măng sữa ở trận này. Song anh đã gây thất vọng, nhất là ở khả năng xử lý tình huống. Demichelis và Kolarov để Costa đột nhập vào giữa và ghi bàn. Fernando cũng mắc lỗi để Cahill ghi bàn thứ ba, trong khi Demichelis đốn ngã Hazard dẫn đến bàn thắng thứ tư.

4. Các cầu thủ trẻ Chelsea nhìn Man City mà ghen tị

Trong khi City tung một loạt những cậu bé vào sân ngay từ đầu trận thì Guus Hiddink đã không tìm được chỗ nào để tài năng trẻ Ruben Loftus-Cheek lọt vào đội hình thi đấu.

Thậm chí ngay cả khi Cahill không thể thi đấu, tân binh Matt Miazga cũng vẫn không được vào sân. Những cầu thủ xuất sắc ở đội U21 như Fikay Tomori và Jake Clarke-Salter cũng không có cơ hội.

5.Hazard cuối cùng cũng hồi sinh


Hazard đã trải qua một mùa giải tồi tệ và tuần trước, có rất nhiều tin đồn rằng, anh muốn cập bến PSG. Nhưng trước Man City đêm qua, anh đã chơi rất hay trước Man City khi góp công vào cả ba bàn thắng, trong đó có cú sút phạt tuyệt vời để nâng tỷ số lên 4-1. Hazard cần nhiều hơn những màn trình diễn như thế.

T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm