Wayne Rooney: ‘Siêu phẩm móc bóng của tôi đẹp hơn của Ronaldo’

07/04/2018 08:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Wayne Rooney tự tin rằng siêu phẩm ‘xe đạp chổng ngược’ của anh vào lưới Man City năm 2011 đẹp hơn pha làm bàn của Cristiano Ronaldo vào lưới Juventus cuối tuần qua.

Giữa tuần qua, Cristiano Ronaldo đã khiến các CĐV Juventus phải ngả mũ thán phục với siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” vào lưới Gianluigi Buffon, qua đó giúp Real Madrid giành chiến thắng 3-0 trong trận tứ kết lượt đi Champions League.

Chú thích ảnh
Siêu phẩm của Ronaldo

Ngay lập tức, báo chí và các chuyên gia đã so sánh bàn thắng của CR7 với pha ngả bàn đèn tuyệt đỉnh của Wayne Rooney vào lưới Man City năm 2011. Bàn của Rooney đã được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất lịch sử 20 năm Premier League. Tuy nhiên, Rio Ferdinand đã nhận xét bàn của Ronaldo đẹp mắt hơn.

Siêu phẩm của Rooney

“Bàn thắng của Rooney cũng giống như Ronaldo. Nhưng cậu ấy ghi bàn bằng ống chân (còn Ronaldo sút trúng bóng bằng mũi giày). Ngoài ra, còn là khả năng nắm bắt thời cơ cũng như nơi mà bàn thắng được ghi nữa. Ronaldo luôn tỏa sáng ở những trận đấu lớn”.

Sau khi nghe những nhận xét trên, Rooney đã đáp trả và cho rằng bàn thắng của mình hay hơn bàn của Ronaldo. Xuất hiện trên tư cách đại sứ của giải vô địch U17 châu Âu của UEFA, tiền đạo người Anh cho biết: “Tôi đã nhắn tin cho Rio. Tôi nghĩ rằng pha làm bàn của tôi giàu kỹ thuật hơn. Vì vậy, tôi nghĩ bàn của tôi đẹp hơn Ronaldo”.

SỐC: Nếu muốn đỡ mất tiền, Ronaldo có thể chấp nhận tội lừa đảo và án tù

SỐC: Nếu muốn đỡ mất tiền, Ronaldo có thể chấp nhận tội lừa đảo và án tù

Nếu Cristiano Ronaldo nhận tội trước toà và chấp nhận án tù, mọi rắc rối liên quan tới vụ trốn thuế sẽ chấm dứt. Đồng thời khoản nợ thuế hơn 25 triệu euro sẽ được giảm xuống hơn 1 nửa, nhật báo El Mundo đưa tin.

Một cựu ngôi sao khác của Man United cũng đã bình luận về pha lập công của Ronaldo, đó là Zlatan Ibrahimovic. Cầu thủ người Thụy Điển vừa chuyển tới LA Galaxy tuần trước. Anh đã có một siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” từ khoảng cách gần giữa sân trong trận đấu giữa Anh và Thụy Điển. Ibrahimovic đã ca ngợi Ronaldo như một “cỗ máy săn bàn” nhưng nói thêm: “Cậu ấy đã ghi một bàn thắng đẹp. Nhưng cậu ấy nên thử nó ở khoảng cách 40m xem sao”.

Siêu phẩm của Ibra

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm