Vị trí nào cho Havertz ở Chelsea?

05/09/2020 21:53 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Kai Havertz là mẫu tiền vệ đa năng, vừa có thể chơi ở trung tâm vừa có khả năng dạt biên. Vậy cầu thủ người Đức sẽ chơi ở đâu cho Chelsea mùa tới?

Vì sao Chelsea mua sắm như đại gia bất chấp Covid-19?

Vì sao Chelsea mua sắm như đại gia bất chấp Covid-19?

Giữa lúc tất cả các CLB khác đều lao đao vì Covid-19, Chelsea vẫn mua sắm thoải mái như không có chuyện gì xảy ra. Họ có bí quyết gì không?

Kai Havertz chính thức gia nhập Chelsea với mức giá 70 triệu bảng (bao gồm các phụ phí). Cầu thủ sinh năm 1999 là mục tiêu theo đuổi của nhiều CLB hàng đầu tại châu Âu. Kai Havertz với cái chân trái của mình có thiên hướng tấn công. Không chỉ có khả năng chạy chỗ tốt mà những tình huống dứt điểm của cầu thủ người Đức còn rất sắc.

Chuyển nhượng, chuyển nhượng Chelsea, Marina Granovskaia, Grealish, tin tức chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng Man City, Juve
Khả năng dứt điểm của Kai Havertz rất tốt

Kai Havertz là bản hợp đồng thứ 6 của Chelsea tại mùa Hè 2020, nâng tổng mức chi tiêu của CLB lên tới 206 triệu bảng. Trên hàng công của The Blues hiện tại có rất nhiều sự lựa chọn cho HLV Frank Lampard như Timo Werner, Hakim Ziyech, Tammy Abraham, Christian Pulisic, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi và Olivier Giroud.

Vị trí nào cho Havertz tại Chelsea?

Trong phần lớn sự nghiệp thi đấu của mình tại Bayer Leverkusen, Kai Havertz luôn được chơi ở vị trí số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-4-1-1. Tuy nhiên, đây không phải sơ đồ ưa thích của Frank Lampard tại Chelsea. Vị chiến lược gia Anh thường lựa chọn 3-4-3 hoặc 4-3-3. Nhiều khả năng Kai Havertz sẽ buộc phải làm quen với vai trò mới trong thời gian gắn bó với Stamford Bridge.

Vị trí chạy cánh trái có thể sẽ là lựa chọn hợp lý cho Kai Havertz tại sơ đồ 3-4-3 hay 4-3-3. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa 2 trong số ba cái tên gồm Pulisic, Ziyech và Hudson-Odoi sẽ phải ngồi trên ghế dự bị.

Chuyển nhượng, chuyển nhượng Chelsea, Marina Granovskaia, Grealish, tin tức chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng Man City, Juve
Kai Havertz có thể chơi ở vị trí số 10 hoặc chạy cánh

Với sự có mặt của Ben Chilwell bên dưới, Havertz sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện những pha di chuyển cắt vào bên trong sở trường của mình. Đây là vai trò Mason Mount từng đảm nhiệm rất nhiều trong mùa trước.

Vai trò số 9 ảo

Có một khoảng thời gian dài Kai Havertz đã được HLV tại Bayer Leverkusen thử nghiệm với vai trò số 9 ảo. Điều này đã mang lại rất nhiều thành công cho CLB. Cầu thủ người Đức thuận chân trái nhưng có thể dứt điểm tốt bằng cả chân phải. Chưa kể với chiều cao 1m89, Havertz rất dễ giành chiến thắng trong nhưng pha không chiến, thâm nhập vòng cấm để dứt điểm bằng đầu sau những cú tạt từ 2 bên cánh.

Chuyển nhượng, chuyển nhượng Chelsea, Marina Granovskaia, Grealish, tin tức chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng Man City, Juve
Kai Havertz có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân và đánh đầu cũng rất giỏi

Tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng của Havertz mùa trước là 20,3%. Tiền vệ có chỉ số cao nhất của Chelsea mùa trước là Pulisic cũng chỉ có 14,3%.

Với khả năng này, Havertz sẽ giúp HLV Lampard có thêm nhiều lựa chọn ở hàng công. Phần nào đó, áp lực sẽ được giảm bớt cho Giroud, Werner và cả Abraham.

Sơ đồ 2 tiền đạo?

Hệ thống 4-2-2-2 hiện đang được RB Leipzig và Ajax áp dụng. Nó đã mang lại những thành công nhất định cho 2 CLB này. Với Chelsea, đây có thể là phương án hợp lý nhất để tận dụng các bản hợp đồng mới và những cái tên đã có sẵn tại Stamford Bridge.

Chuyển nhượng, chuyển nhượng Chelsea, Marina Granovskaia, Grealish, tin tức chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng Man City, Juve
Frank Lampard nên ưu tiên sự ăn ý giữa Havertz và Werner

Với sơ đồ này, Kai Havertz và Ziyech sẽ cùng nhau đảm nhiệm vai trò hỗ trợ tấn công cho Werner - Abraham/Giroud. Trong khi đó, ở bên dưới, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Kovacic/Jorginho - Kante.

Một điểm trừ của sơ đồ này chính là Pulisic và Mason Mount sẽ khó lòng lọt vào đội hình. HLV Lampard kể từ khi dẫn dắt Derby đã luôn coi Mount là nhân tố cốt lõi của mình. Buộc phải loại học trò cưng để tìm đội hình phù hợp có lẽ rất khó khăn với chiến lược gia Anh.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm