Vấn đề của MU: Những người Anh đánh mất mình ở Old Trafford

21/03/2022 07:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những yếu tố khiến MU tiếp tục chật vật ở các đấu trường dưới thời Ralf Rangnick là tình trạng bất ổn từ phong độ đến tinh thần của những cầu thủ người Anh, từ thủ quân Harry Maguire đến tiền đạo đầy triển vọng Marcus Rashford.

Tottenham 3-1 West Ham: Spurs chiếm vị trí thứ 5 của MU

Tottenham 3-1 West Ham: Spurs chiếm vị trí thứ 5 của MU

Chiến thắng đơn giản 3-1 trước West Ham đã giúp Tottenham vươn lên vị trí thứ 5, qua đó đẩy MU xuống vị trí thứ 6 trên BXH Premier League.

Có thể khẳng định, tấm băng đội trưởng của Maguire ở Old Trafford lúc này như một chiếc áo quá rộng cho anh. Trung vệ 28 tuổi này chẳng hề mang đến cảm giác về một cái uy cần thiết của nhà lãnh đạo như cách Roy Keane đã làm trong quá khứ, cũng chẳng tạo ra sự tin cậy đến mức vượt qua ranh giới chuyên môn đơn thuần như Nemanja Vidic, Wayne Rooney hay phần nào đó là Michael Carrick.

Đã đến lúc Maguire thôi làm thủ quân ở MU?

Maguire chỉ đơn giản mang đến thêm một ví dụ nữa về sự rẻ rúng và suy giảm giá trị của tấm băng thủ quân, sau trường hợp của Antonio Valencia hay Ashley Young, những thủ quân mà các cổ động viên nếu không phải là những người theo dõi kỹ càng MU sẽ chẳng hay biết họ từng đeo băng đội trưởng đội chủ sân Old Trafford.

Tất nhiên, sẽ thật thiếu công bằng khi đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Maguire, bởi cựu trung vệ Leicester cũng đang trải qua quãng thời gian đầy áp lực và không như ý muốn. Không phải ngẫu nhiên HLV Southgate vẫn đánh giá cao năng lực chuyên môn của Maguire và dành cho anh một vị trí trong danh sách đội tuyển Anh ở đợt tập trung cho hai trận giao hữu sắp tới.

Phản ứng vỗ tay của các CĐV MU khi Maguire được thay ra ở trận thua Atletico Madrid là tiếng nói hơi thái quá của cảm xúc, nhưng rõ ràng, họ đã cảm thấy sức chịu đựng của mình vượt giới hạn cần thiết về tiêu chuẩn cần có của một thủ quân ở Old Trafford. Đã có những ý kiến nào đó đưa ra gợi ý về khả năng HLV Rangnick nên chuyển giao tấm băng thủ quân cho Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha có thể không còn ở thời kì đỉnh cao phong độ của thời còn chơi bóng dưới triều đại Sir Alex Ferguson, nhưng kinh nghiệm đỉnh cao cùng khát khao chiến thắng cháy bỏng của CR7 có thể là nguồn cảm hứng mới cho những đồng đội trẻ của MU vốn tỏ ra bối rối khi phải chơi bóng cùng một thủ quân có tần suất mắc sai lầm đáng báo động như Maguire.

MU, Tin MU, Tin MU hôm nay, chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, chuyển nhượng MU, Ronaldo ở lại MU, De Gea mất suất ở đội tuyển Tây Ban Nha, Ronaldo, Rangnick, Tuchel
Việc đánh mất phong độ trong màu áo MU thời gian gần đây khiến Rashford đánh mất vị trí ở đội tuyển Anh

Rashford đang mất cảm hứng chơi bóng

Không may mắn như Maguire, cái giá phải trả của Rashford cho phong độ kém ấn tượng trong màu áo MU là việc anh bị HLV Southgate ngó lơ trong thành phần đội tuyển Anh. Bằng giờ này năm ngoái, tiền đạo 24 tuổi này nhận về những cơn mưa lời khen khi tham gia vào các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những người dân thu nhập thấp trong thời điểm nước Anh phải tiến hành phong tỏa vì dịch bệnh Covid-19.

Còn giờ này thì sao? HLV Southgate có lý do để không cần Rashford trong một hàng công quá đông đảo tài năng và chỉ một giai đoạn nhỏ đánh mất phong độ là đủ để buộc anh ngồi ngoài. Nhưng điều ấy không đồng nghĩa tiền đạo 24 tuổi này đáng phải chịu đựng những lời thóa mạ, sỉ nhục của các cổ động viên MU sau trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Atletico Madrid. Chừng đó khiến Rashford cảm thấy khó chịu và chỉ nhờ các nhân viên an ninh thuyết phục mới ngăn anh không nói chuyện phải quấy với một số CĐV muốn buông lời khó nghe về phía mình. Tiền đạo 24 tuổi này đã phải chia sẻ những dòng viết thật dài trên các trang mạng xã hội như một động thái giải tỏa cho quá nhiều áp lực cá nhân anh và MU phải đón nhận.

Thẳng thắn mà nói, quá trình phát triển tài năng của Rashford đã có những cản trở nhất định, một phần vì sự thay đổi quá nhiều và quá nhanh các HLV ở Old Trafford. Mới 24 tuổi, nhưng Rashford đã chơi bóng qua 3 đời HLV chính thức khác nhau, từ Louis van Gaal, Jose Mourinho cho đến Ole Gunnar Solskjaer, chưa kể quãng thời gian tạm quyền ngắn ngủi của Michael Carrick và giờ là thêm 6 tháng tạm quyền nữa của Ralf Rangnick.

Khi những cầu thủ bản địa quan trọng như Maguire hay Rashford đánh mất mình trên sân cỏ, khó có thể đòi hỏi một MU hiên ngang hướng đến vị thế một ông lớn.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm