Vấn đề của M.U: Đúng huấn luyện viên, sai cầu thủ

17/11/2018 21:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho có thể vô địch với đội hình Man City. Pep Guardiola chẳng thể làm được gì nếu cầm đội hình Man United – Đó là quan điểm của cựu cầu thủ Robbie Savage trên tờ Mirror.

 

CĐV Malaysia nổi điên, đòi đập tivi khi đội nhà thua Việt Nam

CĐV Malaysia nổi điên, đòi đập tivi khi đội nhà thua Việt Nam

Việt Nam đã tung ra chiến thuật cực hay và đã đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 trên sân Mỹ Đình hôm qua. Chiến thắng này giúp đoàn quân áo đỏ tràn trề cơ hội vào bán kết AFF Suzuki Cup 2018.

 

“Chúng ta đang ở 1/3 mùa giải và M.U đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, sau cả Bournemouth và Watford với hiệu số bàn thắng là “-1”.

Tôi đã xem trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước và không thể tin được Man City cách xa họ đến nhường nào. Trong đội hình 4-3-3, ba tiền vệ của Herrera, Matic, Fellaini và ngay cả Rashford cũng đã chơi lùi về rất, rất sâu. Họ dường như không có lối thoát. Tôi nhìn vào đội hình đó và nghĩ: họ có kế hoạch nào không nhỉ?

Tôi tin rằng vấn đề lớn nhất của Jose Mourinho tại M.U lúc này là ở bộ tứ vệ. Bạn có thể liệt kê tất cả các hậu vệ vĩ đại của họ trong quá khứ như Bruce, Pallister, Ferdinand, Irwin, Vidic. Sau đó, bạn nhìn sang Young, Jones, Smalling, Lindelof, Baill và Shaw. Không có một hậu vệ đẳng cấp thế giới nào tại CLB thời điểm hiện tại.

Họ có một thủ môn đẳng cấp thế giới, nhưng lại không có một hậu vệ đẳng cấp thế giới. Đó là một nỗi lo rất, rất lớn.

Chú thích ảnh
Vấn đề của Mourinho hiện tại nằm ở hàng thủ

Làm thế nào họ có thể xây dựng bộ tứ vệ khi mà Jones, Smalling và Young vẫn còn đó? Jones và Smalling không đủ giỏi để đứng ngang hàng với các ngôi sao như Ferdinand và Vidic. Họ cũng không đủ tốt để lọt vào đội hình hiện tại ngay cả khi không có hai ngôi sao trên.

Được rồi, Mourinho đã mua Bailly và Lindelof. Nhưng ông vẫn cảm thấy chưa có được một trung vệ như mong muốn trong mùa Hè qua.

Với hàng phòng ngự hiện tại, Mourinho còn cách xa danh hiệu hàng trăm dặm, và ông ấy có thể biết điều đó. Làm thế nào mà bạn vô địch Premier League được khi không có một hậu vệ đẳng cấp thế giới?

Nếu bạn hỏi Mourinho tại sao ông ấy lại để bộ ba tiền vệ trên đá chính tại Etihad cuối tuần trước, ông ấy sẽ nói nhỏ cho bạn rằng: ‘Hãy nhìn vào 4 hậu vệ đó đi! Tôi cần phải để 3 tiền vệ kia hỗ trợ cho họ. Nếu không chúng tôi sẽ thua 5 hay 6 bàn mất’.

Chúng ta không biết Mourinho thực ra nghĩ gì. Nhưng tôi cảm nhận ông ấy buộc phải sử dụng 3 tiền vệ trên theo cách đó.

Bạn nhìn vào đội hình hôm Chủ Nhật và hỏi: Liệu họ có một hậu vệ đẳng cấp nào không? Câu trả lời là không. Họ có một tiền vệ đẳng cấp nào không? Câu trả lời cũng là không.

Fellaini? Không. Herrera? Không. Pogba có thể rất tuyệt vời. Cậu ấy đã bỏ lỡ trận derby do chấn thương, nhưng cậu ấy đã không thể hiện được đẳng cấp thế giới trong mùa giải này kể từ khi trở về từ World Cup.

Matic đã vô địch Premier League nhiều lần, nhưng cậu ấy có phải là một cầu thủ tuyệt vời không? Cậu ấy là một cầu thủ tốt, nhưng không phải tuyệt vời.

Sau đó, hãy nhìn vào 3 tiền đạo của họ. Họ có một tiền đạo cắm đẳng cấp không? Cũng không.

Họ có một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp không? Rashford trẻ và đang phát triển. Martial, phong độ cao thì rất hay, nhưng không có được điều đó thường xuyên. Vậy cậu ấy có phải một cầu thủ tuyệt vời không? Câu trả lời lại là không.

Để chơi cho Man United, bạn cần phải là một cầu thủ tuyệt vời có thể thi đấu ổn định từ tuần này qua tuần khác. Nhưng họ chỉ có một người thực sự như vậy (De Gea) và điều đó là không đủ.

Chú thích ảnh
Savage cho rằng De Gea là cầu thủ đẳng cấp thế giới duy nhất trong đội hình M.U

Để có thể vô địch Premier League, Man United cần một hàng hậu vệ và một hàng tiền vệ hoàn toàn mới. Bằng chứng rõ ràng nhất là nếu Pep Guardiola còn ở Man City, tôi không thấy Man United có cửa vô địch trong tương lai gần. Nhưng tôi đang nói về Mourinho. Khi mọi người nói rằng ông ấy nên chơi phóng khoáng, ông ấy không thể, bởi vì ông ấy không có nhân lực.

Lịch sử sẽ cho bạn biết rằng ông ấy là một HLV tuyệt vời. Điều xảy ra là từ khi Pep Guardiola đến Man City, bóng đá đã phát triển. Câu hỏi đặt ra là thế Mourinho cũng đã phát triển chưa? Không – bởi vì ông ấy không có nhân lực.

Tôi nghĩ Mourinho có thể giành chức vô địch với những cầu thủ của Man City. Nhưng tôi không nghĩ rằng Guardiola có thể vô địch với đội hình của Man United. Tất cả vấn đề là ở cầu thủ.

Họ cần phải bỏ đội hình kia đi và bắt đầu lại. Họ cần phải mua thêm một số cầu thủ đẳng cấp vào đội hình hiện tại. Điều đó sẽ tốn rất nhiều tiền.

Bạn có thể loại Mourinho, mang Zidane về và Man United vẫn sẽ cách chức vô địch hàng trăm dặm.

Tôi nghĩ họ nên gắn bó với Mourinho. Các cầu thủ mới là điều cần thay đổi".

Trung Phạm
Dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm