Từ Frank McLintock tới John Terry, và câu chuyện về tấm băng đội trưởng ở Premier League

12/10/2018 06:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Anh đã sản sinh ra nhiều đội trưởng mang tính biểu tượng của cả một CLB. Tuy nhiên tầm quan trọng của vai trò này đã mờ nhạt dần trong bóng đá hiện đại.

Ai là người đứng sau hoạt động chuyển nhượng của M.U?

Ai là người đứng sau hoạt động chuyển nhượng của M.U?

Với việc Man United đang có 11 cầu thủ ở năm cuối cùng của hợp đồng, Sky Sports News đã đưa ra cái nhìn về những người liên quan trong việc tìm kiếm tài năng mới và đàm phán hợp đồng mới với cầu thủ tại “Quỷ đỏ”.

Petr Cech đưa chiếc băng đội trưởng cho Aaron Ramsey, và một lúc sau nó được chuyển cho Mesut Oezil. Đứng ở sân Emirates, Frank McLintock gãi đầu và tự hỏi điều gì đã xảy ra ở CLB có bề dày lịch sử này. Tại Azerbaijan 4 ngày sau, Nacho Monreal ra sân với tư cách là đội trưởng của Arsenal trước Qarabag và trong hiệp hai, đó là Danny Welbeck. Ở trận đấu với Fulham vào ngày Chủ nhật, đội trưởng của Arsenal là Granit Xhaka. Như vậy, Arsenal đã có 6 đội trưởng trong 3 trận đấu khác nhau, khi mà Laurent Koscielny nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương.

"Có vẻ như ai cũng có thể lấy tấm băng đội trưởng – nó như kiểu là một món quà vậy", Frank McLintock nói."Đối với tôi, những đội bóng xuất sắc luôn sở hữu những đội trưởng tuyệt vời. Tôi không biết đó có phải là thứ đặc sản của người Anh hay không. Bobby Moore, Bryan Robson, Danny Blanchflower... không phải tất cả có cùng một phong cách nhưng đểu là nhà lãnh đạo".

"Chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại điều đó nữa. Miễn sao họ là những cầu thủ giỏi. Virgil van Dijk không hét lên như Tommy Smith nhưng cậu ấy là một cầu thủ chất lượng".

Frank McLintock, 78 tuổi, từng thi đấu bên cạnh những người đội trưởng của các câu lạc bộ lớn trong quá khứ – đó là Billy Bremner, Roy Keane và Tony Adams. Tại Arsenal, HLV Bertie Mee muốn Billy Bremner trở thành cầu thủ có tiếng nói đầu tiên ở giờ nghỉ giữa trận. Ở lượt đi của trận chung kết Fairs Cup năm 1970, Anderlecht giành chiến thắng 3-1 trước Arsenal. Nhưng tại trận lượt về, bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Frank McLintock đã truyền cảm hứng cho cả đội, tạo ra cuộc lội ngược dòng không tưởng. Arsenal đánh bại Anderlecht và giành được danh hiệu ngay trên sân nhà Highbury. Một năm sau đó, Arsenal giành cú đúp danh hiệu VĐQG và FA Cup.

Ở trận chung kết FA Cup, Frank McLintock từng tạo ra phép màu với Charlie George, bằng cách bịa ra một câu chuyện về trợ lý của Malcolm Allison của Man City.

"Tôi nói với Charlie rằng Malcolm nghĩ ông ấy là một người đóng chai, một Cockney điển hình, thùng rỗng kêu to và không có quần tây", Frank McLintock tiết lộ. "Tôi phải giải quyết mọi chuyện sau đó. Charlie ghi hai bàn và làm cho Malcolm câm nín. Thật tội nghiệp khi Malcolm chẳng biết chuyện gì đang diễn ra".

Chú thích ảnh
Frank McLintock là cựu đội trưởng của Arsenal

Arsene Wenger dường như sử dụng tấm băng đội trưởng để ngăn một cầu thủ ra đi. Nhưng nó không có tác dụng với Thierry Henry, Cesc Fabregas hay Robin van Persie hơn bất kỳ điều gì khác ngoài việc thuyết phục William Gallas nhận lấy trách nhiệm.

Các đội trưởng của những đội dẫn đầu Premier League không chắc phải làm gì với vai trò này.

Tại M.U, Jose Mourinho đã tước vai trò đội phó thứ nhất của Paul Pogba. Đội trưởng Antonio Valencia cũng bị loại sau khi bấm nút “like” một bài viết với nội dung kêu gọi sa thải chiến lược gia Bồ Đào Nha. Michael Carrick được chỉ định làm đội trưởng của M.U sau khi Wayne Rooney ra đi nhưng thường xuyên phải nghỉ thi đấu do chấn thương. Antonio Valencia được tiếp quản tấm băng đội trưởng nhưng không phải lúc nào cũng có tên trong danh sách thi đấu. Những cầu thủ khác có thể đảm nhiệm vai trò này là Ashley Young và Chris Smalling. Một người đội trưởng mạnh mẽ đã có thể đã giúp Jose Mourinho.

Ở Chelsea, John Terry là đội trưởng trong nhiều năm qua. Cesar Azpilicueta nhận lấy trách nhiệm vì Gary Cahill sa sút phong độ, không thường xuyên đá chính cũng như Eden Hazard chưa cam kết tương lai. HLV Maurizio Sarri đã quyết định về tấm băng đội trưởng của Chelsea ở mùa giải này. Song chiến lược gia người Italia chưa công bố, bởi còn phải thảo luận với các thành viên trong ban lãnh đạo CLB.

Chú thích ảnh
John Terry là đội trưởng mang tính biểu tượng của Chelsea

"Tôi không nghĩ rằng tấm băng đội trưởng còn quan trọng nữa" – Terry Butcher, cựu đội trưởng của Ipswich, Rangers và ĐT Anh, nói. "Nó không có cùng hào quang. Bạn càng đi xa hơn, đội trưởng càng đóng một vai trò lớn hơn. Có những ngoại lệ, bạn sẽ thấy điều đó nhiều hơn ở các giải đấu thấp hơn, nhưng nó đã mất đi một chút lấp lánh".

"Nó thường được trao cho cầu thủ giỏi nhất và cầu thủ giỏi nhất không phải là nhà lãnh đạo giỏi nhất. Điều này làm mờ đi vai trò của nó. Có thể không có đủ các nhà lãnh đạo. Mọi người thường chỉ tay và nói cho bạn biết phải làm gì. Bryan Robson thường xuyên đến chỗ tôi để trao đổi và điều đó giúp tôi thi đấu vững chắc hơn. Tôi không thấy nó ở Premier League. Cầu thủ mắc lỗi và không ai la hét, điều hướng mọi người. Họ chỉ bỏ đi".

"Có thể họ nghĩ rằng vẫn sẽ được thi đấu vào tuần tới. Chúng tôi đã mất rất nhiều thứ nhưng phải nói rằng tiêu chuẩn đã bị thay đổi rất nhiều".

Chú thích ảnh
Cuộc đối đầu của 2 người đội trưởng: Alan Shearer (Newcastle) vs. Roy Keane (M.U)

Glenn Hoddle muốn Alan Shearer làm đội trưởng ĐT Anh. Ông muốn cầu thủ xuất sắc nhất dẫn dắt đội bóng như Diego Maradona với Argentina, hay ở mùa giải này là Leo Messi với Barcelona.

Hình ảnh Terry Butcher đổ máu là một biểu tượng để chứng tỏ quyền lực thay đổi ra sao kể từ khi Premier League ngày càng trở nên hùng mạnh về tài chính và được phủ kín bởi tiền bạc. Premier League thu hút các huấn luyện viên giỏi nhất thế giới và hầu hết muốn kiểm soát hoàn toàn. Nếu họ phải thất bại, họ muốn thất bại trong giới hạn của mình. Không có năng lực để sở hữu một người hùng với tấm băng đội trưởng trên tay.

Đội trưởng cá tính như Troy Deeney và Mark Noble đã chiến đấu để giành lại vị trí của họ tại Watford và West Ham theo cách đầy sự tôn trọng.

Chú thích ảnh
Troy Deeney có tầm ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ của Watford

Các CLB lớn với chính sách xoay tua đội hình đã làm mờ đi khái niệm về đội trưởng. Vincent Kompany của Man City và Jordan Henderson của Liverpool không phải lúc nào cũng được đá chính. Có nên là thủ môn không? Đội trưởng Hugo Lloris của Tottenham có mối quan hệ tốt với HLV Mauricio Pochettino, được các đồng đội tôn trọng bất chấp hành vi lái xe trong tình trạng say xỉn, và luôn có tên trong đội hình xuất phát.

"Quan trọng nhất đối với tôi là một người truyền tải thông điệp cho người khác", Steve Perryman nhận xét. "Đó là lời khuyên tuyệt vời. Đó là vấn đề giao tiếp. Không có khóa học nào dạy cầu thủ nên nói gì với nhau. Chúng tôi học được từ đàn anh, những người đã xem nó như là công việc của họ khi truyền tải thông điệp. Cầu thủ cần thông tin và công việc đó là thuộc về ai trên sân? HLV không thể chạy ra sân. Phải có một đội trưởng".

"Bạn đang mất điểm nếu bạn không có một đội trưởng nắm được toàn bộ những gì mà HLV nghĩ. Cách để có được điều đó là sự liên kết giữa đội trưởng và HLV ở bên ngoài sân cỏ. Đó là mối quan hệ của tôi với Terry Neill và Keith Burkinshaw".

Dean Smith là một đội trưởng trong mọi câu lạc bộ đã từng thi đâus. Ở tuổi 19, anh được HLV Kenny Hibbert yêu cầu dẫn dắt Walsall, một CLB đã sở hữu các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Derek Statham, Tony Grealish và Kevin MacDonald.

"Tôi không biết tại sao ông ấy lại cho tôi làm đội trưởng, nhưng đôi khi những người khác có thể nhìn thấy những thứ bạn không biết" – Dean Smith thừa nhận.

Dean Smith đã phát triển nghiên cứu của mình, nuôi dưỡng một 'đội ngũ lãnh đạo' với hệ thống băng đội trưởng thay vì chỉ một đội trưởng. Thống kê cho thấy các cầu thủ của Brentford di chuyển nhiều hơn và khó lường hơn với băng đội trưởng so với khi không có.

"Với cách chỉ định một đội trưởng, bạn đã bỏ qua những người khác, khiến họ không có cơ hội để phát triển mạnh về trách nhiệm. Không phải tất cả, nhưng hầu hết cầu thủ đều muốn có trách nhiệm. Bằng cách cho họ mang băng đội trưởng, chúng tôi hỏi họ rằng có thể là người lãnh đạo ngày hôm nay không?" – Dean Smith chia sẻ. "Điều đó cho thấy họ coi trọng nó. Điều đó không phải là sự phô trương. Chúng tôi có một cuộc thảo luận nhóm và đội trưởng là người phát biểu. Tôi nghĩ họ hưởng ứng với điều đó".

Chú thích ảnh
Unai Emery đang tìm kiếm sự lựa chọn tốt nhất cho tấm băng đội trưởng của Arsenal

Các HLV đã cố gắng để chọn ra những bộ não của mình, nhận ra rằng tấm băng đội trưởng là quan trọng và phải được bảo tồn khi bóng đá thay đổi. Có lẽ HLV Unai Emery đang trong quá trình tìm kiếm một Frank McLintock khi chiếc băng đội trưởng của Arsenal đang luân chuyển trong phòng thay đồ.

"Xã hội hiện đại tạo ra những người theo sau không phải là những người dẫn đầu" – Dean Smith đưa ra quan điểm.

"Chúng tôi từng được chỉ bảo phải làm gì và làm như thế nào. Bạn không thấy những người ưỡn ngực tiến về phía trước và nói rằng 'Tôi muốn học hỏi'. Chúng ta phải khuyến khích họ và cho họ cơ hội. Công việc của nhà lãnh đạo là tạo ra nhiều nhà lãnh đạo hơn. Chúng ta vẫn có thể sản sinh ra những John Terry, Terry Butcher và Tony Adams. Tôi đang sở hữu hai trung vệ 20 tuổi, Ezri Konsa và Chris Mepham. Cả hai đều có thể trở thành một nhân vật như vậy. Chúng tôi có trách nhiệm mang lại cho họ trách nhiệm đó".

Thành Đạt
Theo DailyMail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm