Tottenham, nạn nhân của lịch thi đấu hỗn loạn

18/01/2022 18:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Premier League gia tăng số trận đấu bị hoãn vì tình hình dịch Covid-19 tạo ra sự mất cân bằng dễ dàng nhận ra giữa các đội bóng. Tottenham của Antonio Conte chính là nạn nhân của tình trạng hỗn loạn về lịch thi đấu.

Bóng đá hôm nay 18/1: Tuchel gây áp lực cho Lukaku, Barcelona quyết bán De Jong

Bóng đá hôm nay 18/1: Tuchel gây áp lực cho Lukaku, Barcelona quyết bán De Jong

Bóng đá hôm nay 18/1: Lộ mức lương yêu cầu của Bruno Fernandes. Thomas Tuchel "gây áp lực" cho Romelu Lukaku, Inter Milan tiếp cận Paulo Dybala

Đội bóng Bắc London đang là một trong những đội bóng tham gia vào cuộc đua giành vé dự Champions League, bên cạnh các kình địch Arsenal, West Ham và MU. Có điều, lịch thi đấu của thầy trò Conte bỗng chốc trở nên khó đoán định khi họ chính là đội bóng bị hoãn nhiều trận Premier League nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Sắp xếp ba trận bị hoãn bằng cách nào?

Trận derby Bắc London với Arsenal theo dự định diễn ra vào đêm Chủ nhật vừa qua, nhưng buộc phải hoãn lại khi đội chủ sân Emirates bị tàn phá lực lượng bởi chấn thương, Covid-19 và những cầu thủ phải trở về làm nhiệm vụ ở ĐTQG tại AFCON 2021. Thầy trò Mikel Arteta không hội đủ con số 14 cầu thủ tối thiểu, lý do khiến yêu cầu hoãn trận đấu của họ được ban tổ chức Premier League chấp nhận.

Đây là trận đấu thứ tư của Tottenham không thể diễn ra như lịch dự kiến. Trước đó, thầy trò Conte phải hoãn hai trận gặp Brighton và Leicester vốn ban đầu đá trước thời điểm Giáng sinh năm ngoái vì tình hình dịch bệnh ở chính đội bóng của mình, cùng trận gặp Burnley bị hoãn từ tháng 11 năm ngoái vì điều kiện sân bãi không đảm bảo ở sân Turf Moor. Trong ba trận này, chỉ duy nhất trận gặp Leicester đã sắp xếp lịch đá bù vào đêm mai.

Cho đến thời điểm hiện tại, thầy trò Conte mới chỉ thi đấu 18 trận, ít hơn 2 trận so với Arsenal, MU và 4 trận so với West Ham, đội bóng đang xếp thứ 4 tính đến hết vòng 22. Việc kém West Ham 4 điểm không phải vấn đề lớn khi Tottenham vẫn còn rất nhiều cơ hội để thu hẹp hoặc thậm chí vượt lên chiếm lấy lợi thế trong cuộc đua Top 4. Trên giấy tờ như vậy, thực tế có dễ dàng như thế? Không hề, khi thầy trò Conte sẽ phải đau đầu tìm lịch đá bù cho ba trận đấu còn lại của mình.

Chú thích ảnh
Tottenham chính là ví dụ điển hình về sự thiếu rõ ràng trong tiêu chí hoãn các trận đấu Premier League mùa này

Một chút dễ thở cho đội bóng Bắc London là họ đã bị loại khỏi Conference League, tất nhiên theo cách nghiệt ngã khi trận đấu cuối cùng ở vòng bảng đã không thể diễn ra và Tottenham bị UEFA xử thua 0-3, cũng như việc thầy trò Conte dừng chân ở bán kết Cúp Liên đoàn. Điều này vô tình mở ra khoảng trống để thầy trò Conte sắp xếp lịch thi đấu ít nhất một trong ba trận chưa đá trong khoảng thời gian trống của tháng Hai và tháng Ba. Tất nhiên, khoảng trống để Tottenham sắp xếp có thể bị thu hẹp nếu họ tiến sâu ở Cúp FA, đấu trường duy nhất ngoài Premier League thầy trò Conte vẫn tranh tài.

Premier League còn loạn lạc dài dài

Tottenham chính là ví dụ điển hình nhất về sự hỗn loạn trong lịch thi đấu của Premier League thời điểm hiện tại. Đó chính là hệ quả của việc 20 CLB hạng đấu cao nhất nước Anh chọn cách sống chung với biến chủng Omicron để tiếp tục các trận đấu trong giai đoạn kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, thay vì coi đây là khoảng thời gian tạm dừng các trận đấu bóng đá như các giải VĐQG châu Âu khác. Sự chiến thắng của truyền thống đá bóng ngày lễ đã mang đến cái giá khá đắt: Lịch thi đấu bị xé lẻ khi các trận đấu chỉ được quyết định đá hay hoãn vào thời điểm quá cận kề, tạo ra sự bị động cho các CLB lẫn khán giả đến sân.

Bản thân lý do dịch bệnh để hoãn các trận đấu cũng chỉ là một vấn đề. Như trận derby Bắc London bị hoãn vừa qua, Arsenal thực tế chỉ ghi nhận một ca dương tính với Covid-19 tính đến lúc đội chủ sân Emirates gửi lời đề nghị. Sự thiếu nhất quán về đánh giá tình trạng lực lượng khiến một số gương mặt như HLV Thomas Tuchel của Chelsea phải phàn nàn về việc đội bóng của mình vẫn phải đá trận gặp Wolves bất chấp thực tế đội bóng áo xanh trải qua cơn bão cầu thủ mắc Covid-19 đến mức khiến Chelsea suýt chút nữa không đủ lực lượng tối thiểu để thi đấu. Kẽ hở từ số lượng tối thiểu 14 cầu thủ hoàn toàn có thể được các CLB lấy lý do để yêu cầu Premier League hoãn trận đấu của mình, dẫu cho có những trường hợp việc dời lịch thi đấu là khó tránh khỏi.

Tình trạng này sẽ chỉ tạm thời kết thúc khi Premier League bước vào kỳ nghỉ đông cuối tháng Một tới. Nhưng ai dám chắc từ nay đến thời điểm ấy danh sách các trận đấu bị hoãn sẽ không tiếp tục được nối dài. Hoàn toàn có khả năng tình trạng bất bình đẳng về số trận thi đấu giữa các đội bóng sẽ còn tiếp diễn từ nay đến cuối mùa.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm