Tottenham hoãn trận đấu ở Conference League vì bão COVID-19, đối thủ tức giận

09/12/2021 08:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tottenham đã quyết định hoãn trận đấu với Rennes tại Conference League bởi COVID-19 bùng phát trong đội khiến số ca nhiễm tăng cao. Tuy nhiên, quyết định này khiến đối thủ của họ tức giận

Bóng đá hôm nay 9/12: MU hòa Young Boys, Rangnick không vui. Tottenham là ổ dịch Covid-19

Bóng đá hôm nay 9/12: MU hòa Young Boys, Rangnick không vui. Tottenham là ổ dịch Covid-19

Bóng đá hôm nay 9/12: HLV Ralf Rangnick không hài lòng vì hòa Young Boys. Trận đấu của Tottenham bị hoãn vì Covid-19. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

Vào tối thứ Tư (8/12), tờ Daily Mail tiết lộ, trận đấu giữa Tottenham và Rennes tại Conference League đang đứng trước nguy cơ bị hoãn vì ổ dịch COVID-19 bùng phát ở Spurs. Không lâu sau đó, Tottenham đã xác nhận thông tin này.

“CLB xác nhận trận tiếp Rennes trên sân nhà tại Conference League sẽ không diễn ra vào ngày mai lúc 21h thứ Năm 9/12, sau loạt ca mắc COVID-19 ở CLB. Chúng tôi đang thảo luận với UEFA và sẽ sớm cập nhật lịch mới của trận đấu”, thông cáo củ Tottenham nêu rõ. Tottenham đồng thời cho đóng cửa sân tập của đội một “vì sức khoẻ và an toàn của các cầu thủ, nhân viên trong đội”, sau khi tham khảo ý kiến từ cơ quan y tế.

Có 8 cầu thủ và 9 nhân viên của Tottenham đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu. Việc có quá nhiều cầu thủ nhiễm virus khiến Tottenham không có đủ đội hình để đá với Rennes.

Chú thích ảnh
Hiện có tới 17 thành viên của Tottenham dương tính với COVID-19
Nhận định bóng đá nhà cái Tottenham vs Rennes. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C3 (3h00, 10/12)

Soi kèo nhà cái Tottenham vs Rennes. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C3 (3h00, 10/12)

Soi kèo nhà cái Tottenham vs Rennes. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp C3 (3h00, 10/12). Dự đoán bóng đá Tottenham vs Rennes. Tỷ lệ kèo Cúp C3.

 

Tuy nhiên, Rennes đã tức giận phản bác thông báo của Tottenham, nói rằng là “Tottenham đơn phương ra quyết định” và điều này thể hiện sự thiếu sòng phẳng. Phía đội bóng Pháp nhấn mạnh họ muốn đá trận này theo đúng lịch. “Với việc trận đấu chưa bị UEFA chính thức hoãn, Rennes muốn giữ nguyên lịch thi đấu”, thông báo của Rennes viết, đồng thời cho biết thêm họ có quyền khiếu nại lên UEFA.  

Các quan chức Tottenham hiện đang đàm phán với phía UEFA. Theo quy định của UEFA, trận đấu sẽ không hoãn trừ khi một trong hai đội có ít hơn 13 cầu thủ hoặc không có thủ môn nào trong danh sách đăng ký có thể ra sân. Với 8 cầu thủ mắc COVID-19 cùng với Ryan Sessegnon bị treo giò và một số cầu thủ đang dính chấn thương, Tottenham được cho là không đáp ứng được yêu cầu này.

Song, việc hoãn trận đấu sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Các trận vòng bảng của Cup châu Âu không được phép kéo dài sang năm 2022 trong khi lịch đấu của Tottenham hiện tại không có khoảng trống để tổ chức đá lại. Trong tháng 12 này, họ có lịch thi đấu dày đặc với 6 trận đấu khác ngoài trận gặp Rennes. Giải pháp của Tottenham chỉ có thể là đề nghị Premier League dời lịch một trận đấu khác của họ hoặc yêu cầu EFL lên lịch lại trận tứ kết Cúp Liên đoàn với West Ham.

Tại họp báo trước trận diễn ra vào chiều 8/12 (giờ Việt Nam), HLV Conte thổ lộ: “Tình trạng rất nghiêm trọng và khiến tôi rất buồn. Virus này dễ lây lan và CLB đang có một ổ dịch lớn. Hiện, chúng tôi sợ hãi một chút, vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Mọi người đều hơi sợ hãi vì chúng tôi đều có gia đình và (nghĩ) tại sao phải mạo hiểm như vậy?”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm