Timo Werner, Hakim Ziyech và tham vọng của Chelsea

05/06/2020 19:17 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Frank Lampard đã nổi giận khi Chelsea không có hành động nào trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Nhưng giờ đây, ông sắp có trong tay 2 bản hợp đồng lớn gồm Hakim Ziyech và Timo Werner.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 5/6. Trực tiếp Hải Phòng vs TPHCM, Nam Định vs Viettel. VTV6, VTV5, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 5/6. Trực tiếp Hải Phòng vs TPHCM, Nam Định vs Viettel. VTV6, VTV5, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V League vòng 3: trực tiếp Hải Phòng vs TPHCM, Nam Định vs Viettel, Sài Gòn vs Bình Dương. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhất quốc gia: trực tiếp Đồng Tháp vs Cần Thơ, Phố Hiến vs Bình Phước. Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga vòng 30. Lịch thi đấu bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga vòng 25. Lịch thi đấu bóng đá K League vòng 5.  Lịch bóng đá ngày 5/6, rạng sáng 6/6.

 

HLV Frank Lampard từng tiết lộ ông muốn tăng cường hàng công để giảm bớt gánh nặng cho tiền đạo Tammy Abraham, người đã có một mùa giải thăng hoa trong màu áo Chelsea. Hiện tại, The Blues đã chắc chắn có trong tay bản hợp đồng mới mang tên Hakim Ziyech. Cầu thủ này sẽ đến sân Stamford Bridge từ Ajax khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè mở cửa.

Và vào tối thứ Năm (4/6), truyền thông Anh đã đồng loạt đưa tin họ sắp có được tân binh thứ hai là Timo Werner từ RB Leipzig.

Bong da, Tin tuc bong da, Tin bóng đá, Chuyển nhượng, Timo Werner đến Chelsea, chuyển nhượng bóng đá, Timo Werner, chuyển nhượng Chelsea, Liverpool, MU, bóng đá, Leipzig
Chelsea chuẩn bị kích hoạt điều khoản giải phóng 53 triệu bảng của Werner

Chelsea thường không hoạt động với sự kiên nhẫn như vậy nhưng họ đã học được cách giữ vững tinh thần trên thị trường chuyển nhượng. Nếu đội bóng vùng Tây London có thể chốt được thỏa thuận với Werner, đó sẽ là một bước tiến đáng kinh ngạc.

Cầu thủ 24 tuổi là một trong những tiền đạo được đánh giá cao nhất tại châu Âu hiện tại. Trong 4 năm tại Leipzig, anh đã ghi được 75 bàn thắng trong 122 lần ra sân ở Bundesliga và mùa này, phong độ của Werner đã đưa CLB của anh đến với vòng tứ kết Champions League.

“Timo Werner đang bùng cháy”, Steffen Freund cảnh báo CLB cũ Spurs của ông khi chuẩn bị đối mặt với Leipzig ở vòng 1/8 vừa qua.

Freund, người hiện đang là chuyên gia bóng đá trên truyền hình Đức, đã đúng. Spurs đã nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi và người ghi bàn duy nhất chính là Werner. Ở trận lượt về, họ cũng đã bị Leipzig đánh bại 3 bàn không gỡ.

Chứng kiến màn trình diễn của Werner, Freund chỉ có thể thốt lên đầy kinh ngạc. Ông đã nhấn mạnh về vai trò khác biệt trong mùa giải này của cầu thủ người Đức.

“Cậu ấy đang chơi ở một vị trí khác. Werner không giống một tiền đạo cắm mà đang giống một cầu thủ chạy cánh, di chuyển rộng hơn và đột phá vào bên trong”, Freund chia sẻ.

“Đó là khi cậu ấy trở nên không thể ngăn cản. Werner rất nhanh trong vòng cấm, những bước di chuyển của cậu ấy đem lại sự nguy hiểm. Bạn không thể chạm vào Werner, cậu ấy di chuyển từ ngoài vào trong, đột nhiên xuất hiện ở vòng cấm và cậu ấy là một chân sút xuất sắc”.

Chú thích ảnh
Werner ăn mừng bàn thắng vào lưới Spurs ở vòng 1/8 Champions League

Werner là bản hợp đồng kỷ lục của Leipzig khi anh gia nhập CLB với giá 9 triệu bảng ở tuổi 20 hồi năm 2016. Anh đã ngay lập tức tạo ra tác động. Một loạt các bàn thắng ở cấp CLB đã giúp Werner được triệu tập lên đội tuyển Đức trong trận đấu gặp Anh năm 2017.

Tuy nhiên, Werner đã bị các CĐV chỉ trích thậm tệ một vài tháng sau đó khi anh bị cho đã ăn vạ để giúp Leipzig có được một quả penalty trong trận đấu với Schalke. Mặc dù vậy, Werner vẫn bình tĩnh và nói rằng đó chỉ là vì CLB của anh (Leipzig) vừa mới giàu lên và đang làm náo loạn các giải đấu nên mới không nhận được sự ủng hộ.

Sau đó, Werner tiếp tục ghi bàn và giúp Leipzig vươn lên thành một một thế lực mới ở bóng đá Đức. Tuy nhiên, anh đã không ghi được bàn nào ở World Cup 2018 tại Nga và khiến ĐT Đức bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua Hàn Quốc.

Werner đã được liên hệ chặt chẽ với Bayern Munich vào mùa Hè năm ngoái trước khi ký hợp đồng mới với Leipzig và sau đó tiết lộ rằng HLV Joachim Low của Đức đã khuyên anh không nên ra đi. Werner đã đúng khi ở lại và phát triển mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của tân HLV Julian Nagelsmann.

Chính Nagelsmann là người đã điều chỉnh vị trí của Werner, biến anh từ một tiền đạo mục tiêu trở thành một mối đe dọa thường trực cho hàng phòng ngự đối phương nhờ việc di chuyển rộng.

“Tân HLV của Leipzig đã cho cậu ấy sự tự tin. Cậu ấy có thể thi đấu tốt với sự linh hoạt cao hơn”, Freund nói thêm.

Chú thích ảnh
Những thống kê trong sự nghiệp của Werner

Tính linh hoạt cùng sự tuân thủ chiến thuật của Werner biến anh thành một lựa chọn hấp dẫn để tăng cường sức mạnh cho bất kỳ đội bóng nào. Một tiền đạo có thể hoạt động rộng có giá trị rất lớn. Sự hiệu quả của họ đã được chứng minh từ trường hợp của Son Heung Min ở Tottenham và Sadio Mane ở Liverpool.

Thật dễ hiểu tại sao Liverpool lại quan tâm đến Werner lâu đến vậy. Tốc độ và sự bùng nổ của anh đã không bị ảnh hưởng trong quãng thời gian bóng đá tạm nghỉ vì dịch Covid-19. Ngay khi trở lại, cầu thủ 24 tuổi đã ghi được 4 bàn thắng sau 4 trận đấu, trong đó có cú hat-trick vào lưới Mainz.

Tuy nhiên, mức phí 53 triệu bảng cùng mức lương 200.000 bảng/tuần dường như đã vượt quá khả năng của Liverpool trong bối cảnh tài chính của họ gặp ảnh hưởng vì dịch Covid-19. Điều đó đã tạo cơ hội cho Chelsea trong cuộc đua giành Werner.

Lệnh cấm chuyển nhượng cùng việc tích lũy được một quỹ chuyển nhượng lớn sau khi bán Eden Hazard đã vô tình giúp The Blues có được lợi thế lớn trong thời gian khó khăn này. Nếu chiêu mộ được Werner, họ coi như đã có một sự thay thế hợp lý lấp vào khoảng trống mà Hazard để lại.

Không cần quá phô trương, Chelsea sắp có một bản hợp đồng chất lượng trong tay. Với Hakim Ziyech và Timo Wermer, chắc chắn đội chủ sân Stamford Bridge sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua danh hiệu mùa tới.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm