THỐNG KÊ: Martial là chân sút nguy hiểm nhất của MU một thập kỷ qua

12/04/2020 11:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Không phải Wayne Rooney, Robin van Persie, hay Romelu Lukaku, chân sút được xem là dứt điểm hay nhất của MU suốt một thập kỷ qua là một cầu thủ khác, trẻ trung hơn, và vẫn còn đang khoác áo Quỷ đỏ: Anthony Martial.

 

Bóng đá hôm nay 11/4: Solskjaer ‘trảm’ 5 cầu thủ MU. Real Madrid nhắm ngôi sao của Leipzig

Bóng đá hôm nay 11/4: Solskjaer ‘trảm’ 5 cầu thủ MU. Real Madrid nhắm ngôi sao của Leipzig

Bóng đá hôm nay 11/4: FIFA cảnh báo các Liên đoàn. Solskjaer ‘trảm’ 5 cầu thủ MU. Lịch thi đấu bóng đá.

 

Lịch sử MU từng chứng kiến nhiều chân sút vĩ đại, trong đó có tới 11 người từng ghi ít nhất 150 bàn thắng trong màu áo Quỷ đỏ. Và kỷ lục gia hiện tại đang là Wayne Rooney với 253 pha lập công.

Nhưng ai được xem là chân sút dứt điểm tốt nhất của MU? Mỗi CĐV hẳn đều có câu trả lời riêng và khó có thể đưa ra kết luận hoàn toàn chính xác. Song nếu chúng ta chỉ nhìn lại một thập kỷ qua, với những số liệu cụ thể dựa trên tỷ lệ số bàn thắng trên số cơ hội rõ ràng thì đó sẽ là một cái nhìn tương đối chính xác. Theo định nghĩa của Opta, đơn vị thống kê của Premier League, thì “đó là một tình huống mà cầu thủ hoàn toàn có thể ghi bàn, thông thường là một đối một, hoặc dứt điểm ở cự li gần”.

Dưới đây là Top 5 cầu thủ MU có tỷ lệ dứt điểm tốt nhất. Những chân sút này có ít nhất 40 cơ hội rõ ràng không kể phạt đền ở giải Ngoại hạng và được đánh giá theo số liệu từ tháng 8/2011.

5.Robin van Persie: 27 bàn thắng sau 65 cơ hội. Tỷ lệ: 41,5%

Robin van Persie cũng góp mặt trong Top 5 của Arsenal, khi đánh giá theo tiêu chí này. Anh vượt qua Marcus Rashford, chân sút không lọt được vào danh sách này, do chỉ đứng thứ 6.

Ngôi sao người Hà Lan được Sir Alex đưa về với mục tiêu giúp Quỷ đỏ giành chức VĐQG thứ 20, và anh đã hoàn thành xuất sắc khi giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2012-13. Vấn đề là ở hai mùa giải sau, anh đã sa sút khi chỉ có 29 cơ hội làm bàn so với 36 cơ hội ở mùa đầu.

Chú thích ảnh
Robin Van Persie là người hùng trong chức vô địch Ngoại hạng Anh 2012-13

 

4.Romelu Lukaku: 19 bàn từ 44 cơ hội. Tỷ lệ 43,2%

Thành tích của Lukaku từ các cơ hội rõ ràng ngược với Van Persie. Chân sút người Bỉ có cơ hội ghi bàn nhiều hơn trong mùa thứ hai, dù chỉ chơi 739 phút, nhưng tỷ lệ chuyển hóa của anh thì giảm. Trước đó, ở mùa giải 2017-18, tỷ lệ này của Lukaku là 52,4%, và đó là tỷ lệ cao nhất mà một cầu thủ MU ghi được hơn 15 bàn thắng/mùa đạt được.

MU, Tin bóng đá MU, Bong da, Tin tức bóng đá, 5 chân sút nguy hiểm nhất của MU, bóng đá, bóng đá hôm nay, tin tức MU, Martial, Rooney, Van Persie, Chicharito, Lukaku, M.U
Lukaku đã bùng nổ ngay mùa đầu tiên khoác áo MU, nhưng sa sút ở mùa thứ hai

 

3.Chicharito: 19 bàn từ 42 cơ hội. Tỷ lệ: 43,2%

Tiếc cho Chicharito, mùa giải đầu tiên của anh – mùa hay nhất trong màu áo MU (20 bàn/45 trận) – lại không được tính đến vì Opta chưa được áp dụng. Nhưng “hạt đậu nhỏ” vẫn thể hiện tỷ lệ dứt điểm khá ổn định, Anh ghi 7 bàn từ 17 cơ hội không phải phạt đền ở mùa 2011-12, và 8 bàn cũng sau 17 cơ hội ở mùa giải sau đó. Chân sút người Mexico không ghi bàn ngoài vòng cấm địa nhưng rất hay khi chớp thời cơ.

MU, Tin bóng đá MU, Bong da, Tin tức bóng đá, 5 chân sút nguy hiểm nhất của MU, bóng đá, bóng đá hôm nay, tin tức MU, Martial, Rooney, Van Persie, Chicharito, Lukaku, M.U
Chicharito đã bùng nổ ở mùa đầu tiên khoác áo MU, tiếc là khi đó Opta chưa được áp dụng

 

2.Wayne Rooney: 38 bàn từ 75 cơ hội. Tỷ lệ: 50.7%

Rooney là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB, và nếu Opta được áp dụng từ khi anh mới gia nhập MU, hẳn chỉ số thống kê này đã rất khác. Trong 5 mùa giải cuối cùng của Rooney cho MU được thống kê, chỉ có đúng mùa cuối cùng là tỷ lệ chuyển hóa cơ hội của anh ở dưới mức trung bình Ngoại hạng Anh.

Nhưng trước đó hai mùa, Rooney vẫn là sát thủ thực sự. Anh ghi 6 bàn từ 7 cơ hội ở mùa 2014-15, và 5 bàn từ 8 cơ hội trong mùa giải thứ hai dưới triều đại Van Gaal.

MU, Tin bóng đá MU, Bong da, Tin tức bóng đá, 5 chân sút nguy hiểm nhất của MU, bóng đá, bóng đá hôm nay, tin tức MU, Martial, Rooney, Van Persie, Chicharito, Lukaku, M.U
Rooney là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử MU, với 253 bàn thắng

 

1.Anthony Martial: 23 bàn từ 44 cơ hội. Tỷ lệ: 52,3%

Giống như Lukaku, Martial trượt dài về tỷ lệ chuyển hóa cơ hội. Chân sút người Pháp ghi 9 bàn sau 12 cơ hội rõ ràng ở mùa giải 2016-17, tỷ lệ ấy gấp đôi so với mức trung bình ở giải Ngoại hạng Anh mùa đó (39%). Sau đó Martial dứt điểm kém hơn, nhưng tính trong 4 mùa giải đã qua, thì anh vẫn là chân sút có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội rõ ràng thành bàn thắng tốt nhất của MU trong suốt một thập kỷ qua.

MU, Tin bóng đá MU, Bong da, Tin tức bóng đá, 5 chân sút nguy hiểm nhất của MU, bóng đá, bóng đá hôm nay, tin tức MU, Martial, Rooney, Van Persie, Chicharito, Lukaku, M.U
Thật bất ngờ, nhưng chính Martial mới là chân sút dứt điểm hiệu quả nhất của MU trong 1 thập kỷ qua

 

TC
Theo Manchester Evening News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm