Tiền đạo MU dứt điểm chính xác nhất châu Âu mùa này

12/03/2019 06:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ole Gunnar Solskjaer có thể tự hào khi các học trò của ông là những người dứt điểm trúng đích tốt nhất châu Âu thời điểm hiện tại.

Cuộc đua top 4 Premier League: MU bước hụt, căng thẳng tột độ

Cuộc đua top 4 Premier League: MU bước hụt, căng thẳng tột độ

Premier League mùa giải 2018-19 đã bước vào chặng nước rút và cuộc đua top 4 căng thẳng tột độ sau cú vấp ngã của MU trên sân Arsenal.

Cuối tuần qua, MU đã để thua Arsenal với tỷ số 0-2 ở vòng 30 Premier League. Đây là thất bại đầu tiên của họ tại giải Ngoại hạng kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền hồi tháng 12.

Mặc dù vậy, sự hồi sinh của “Quỷ đỏ” vẫn được ghi nhận. Thống kê gần đây cho thấy các cầu thủ của họ đang là những người dứt điểm tốt nhất ở châu Âu hiện tại.

Chú thích ảnh
MU có tỷ lệ sút chính xác lên tới 48,6%

Theo nghiên cứu của CIES, MU là đội có tỷ lệ dứt điểm trúng đích cao nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha).

Các số liệu cũng bao gồm 25 giải vô địch quốc gia khác và được tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 đến ngày 6 tháng 3 năm 2019 – có nghĩa là khi vòng 30 vừa qua chưa diễn ra.

Từ số liệu thống kê trên, MU dẫn đầu với 186 lần dứt điểm trúng khung thành sau tổng cộng 383 cú sút. Điều đó giúp họ có tỷ lệ sút trúng mục tiêu lên tới 48,6%.

Con số này nhỉnh hơn so với Barca (48,3%). Đội chủ sân Camp Nou có 190 cú sút trúng đích sau 393 lần dứt điểm.

Và thật tình cờ, cả MU và Barca đều có khoảng cách sút trung bình là gần 18 mét.

Chú thích ảnh
Barca có tỷ lệ thành công thấp hơn MU nhưng trội hơn về số lượng cú sút

Đại diện của Bundesliga, Borussia Dortmund, là đội xếp thứ 3 trong danh sách trên với tỷ lệ sút trúng đích là 46,3%. Girona đã khiến nhiều người bất ngờ khi xếp thứ 4 với tỷ lệ 45,8%.

Liverpool đã lọt vào top 5 với tỷ lệ dứt điểm trúng khung thành là 45,6%. Đoàn quân của Juergen Klopp đã có 185 cú sút trúng đích sau 406 lần nỗ lực.

Những đội còn lại trong top 10 lần lượt có Hertha Berlin (45,1%), PSG (45%), Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt (43,7%) và cuối cùng là Bayern Munich (43%).

Nhìn xa hơn ở top 20, Tottenham và Man City đã xuất hiện lần lượt ở vị trí thứ 11 và 12 với tỷ lệ dứt điểm trúng đích là 42,8% và 42,7%. Arsenal, đội đã đánh bại MU cuối tuần qua, chỉ đứng ở vị trí thứ 19 với 42,1%.

Chú thích ảnh
Liverpool dứt điểm khá nhiều nhưng độ chính xác chưa cao

Trái ngược với danh sách trên, CIES cũng cho ra bảng xếp hạng những đội dứt điểm kém nhất châu Âu. Trong đó, Crystal Palace là đội có thống kê tệ nhất tại Premier League với chỉ 32,3% tỷ lệ dứt điểm trúng đích.

Tuy nhiên, Palace vẫn còn chỉ số cao hơn Cagliari. Đại diện của Serie A chỉ có tỷ lệ sút trúng đích 28,9%. Họ chỉ dứt điểm trúng khung thành 79 lần trên tổng số 273 cú sút.

VIDEO soi kèo bóng đá và nhận định Man City vs Schalke (03h00, 13/03)

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm