Thierry Henry: 'Những người giỏi nhất không còn chọn Arsenal và họ đang đúng'

16/04/2017 19:12 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal đang dần mất sức hút với các cầu thủ đẳng cấp thế giới. Và mới đây, huyền thoại của Pháo thủ, Thierry Henry đã lên tiếng phân tích về vấn đề này.

“Tại sao các cầu thủ hàng đầu thế giới, những người có thể gây ấn tượng tại Premier League lại không chọn Arsenal là điểm đến của họ?

Tôi sẽ không dựa vào việc đội bóng đang đứng trước nguy cơ mất vé dự Champions League để làm lý do cho điều đó. Bởi việc không dự Champions League cũng không ngăn cản được Kante gia nhập Chelsea từ Leicester vào mùa Hè năm ngoái. Điều tương tự cũng xảy ra với trường hợp của Zlatan Ibrahimovic và Man United.

Kante là một trong những mục tiêu “hot” nhất trên thị trường chuyển nhượng lúc đó và cậu ấy đã chọn Chelsea thay vì Arsenal – CLB cũng thể hiện sự quan tâm đến cậu ấy.


Kante đã chọn Chelsea thay vì Arsenal

Ở mùa giải trước, Arsenal về đích ở vị trí thứ 2, còn Chelsea thì xếp ở giữa của BXH. Thế nhưng, Kante vẫn lựa chọn The Blues và hóa ra cậu ấy đã đúng. Cậu ấy đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch Premier League thứ hai trong sự nghiệp.

Tất cả các cầu thủ ưu tú đều muốn thi đấu ở Champions League. Họ muốn thử thách bản thân nhưng Kante lại nghĩ khác. Kante quyết định rằng một mùa giải sẽ không giết chết sự nghiệp của mình.

Nhưng đó là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định bến đỗ cho bản thân.

Thật khó để so sánh giữa hai thời đại nhưng hồi còn ở Arsenal, tôi rất hứng thú với việc gia nhập CLB.

Arsenal có thể cạnh tranh với các CLB khác về tài chính, trừ Man United. Nhưng bây giờ, tiền kiếm được từ bản quyền truyền hình khá nhiều và đa số các CLB đều có cơ hội để sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới.

Vì vậy, bạn cần phải cung cấp cho họ một cái gì khác. Bạn cần phải cho họ thấy rằng bạn có thể đáp ứng được mong đợi của những cầu thủ đẳng cấp.

Tiền lương là một yếu tố quan trọng. Đó là điều mà các cầu thủ đều quan tâm, giống như việc ai cũng từng đi bộ một lần trong đời.

Nhưng việc cạnh tranh cho các danh hiệu mới là chìa khóa của vấn đề. Nếu bạn là giám đốc thể thao và làm việc cho Arsenal, bạn sẽ làm gì để thu hút một cầu thủ lớn?

Tôi không có ý ám chỉ những người tại CLB đang không làm tốt việc của họ. Nhưng tôi không thấy bất kỳ điều gì có thể thu hút các cầu thủ lớn lúc này.


Theo Henry, danh hiệu là yếu tố quan trọng quyết định sức hút với các cầu thủ đẳng cấp

CLB có nguồn tài chính dồi dào, chúng ta đã nói về điều này rồi, vì vậy, tiền lương phải được cung cấp. Và ngoài ra, London là một thành phố tuyệt vời, Emirates là một SVĐ tuyệt vời.

Nhưng vấn đề không phải chỉ ở tiền bạc, London, hay một sân vận động chói sáng. Đó là cơ hội cho sự thành công.

Tôi không biết tại sao Kante quyết định gia nhập Chelsea nhưng chắc chắn cậu ấy nghĩ rằng Arsenal không phải một lựa chọn tốt với cậu ấy. Điều trớ trêu là ở mùa giải trước, cậu ấy thất bại hai lần trước Pháo thủ nhưng vẫn quyết định bỏ qua đội bóng này.

Một trường hợp khác là Jamie Vardy, cậu ấy thích ở lại Leicester hơn và từ chối gia nhập Arsenal. Nhưng nếu Man United liên hệ với Vardy thì sao? Cậu ấy có gia nhập Quỷ đỏ không? Đây là một câu hỏi thú vị.

Rõ ràng Arsenal có 200 triệu bảng để mua sắm trong mùa Hè. Nhưng ai sẽ là người nhận được số tiền đó?

Mỗi CLB đều có một danh sách mua sắm với mục tiêu được ưu tiên nhất, sự lựa chọn thứ hai hoặc v.v . Tôi không biết ai nằm trong danh sách chuyển nhượng của Arsenal những năm gần đây nhưng tôi chắc rằng một số cầu thủ gia nhập CLB không hề có tên trong danh sách này.

Arsenal không chỉ đang cạnh tranh với Barca, Real, Manchester United, Juventus hay PSG ở tiềm lực tài chính. Họ đang gặp rất nhiều khó khăn về sức cạnh tranh danh hiệu ở các mùa giải. Điều này cũng khiến họ có nguy cơ mất đi những ngôi sao như Mesut Oezil hay Alexis Sanchez.

Hai ngôi sao trên có ở lại Arsenal hay không? Những cầu thủ khác sẽ nhìn vào trường hợp đó và tự hỏi xem tại sao họ lại ngần ngại cam kết tương lai với CLB. Và tất nhiên, các cầu thủ sẽ nói chuyện với nhau. Giả sử Neymar gọi điện cho Sanchez vào ngày mai và hỏi: 'Tôi có nên gia nhập Arsenal không?'. Sanchez sẽ trả lời ra sao?

Những phản hồi về Arsenal ở thời điểm hiện tại không phải là tích cực. Bạn chỉ cần nhìn vào các kết quả là thấy được điều đó.


Tham vọng vô địch là điều mà Arsenal đang thiếu

Để có thể thu hút các cầu thủ lớn, Arsenal cần giành được danh hiệu một lần nữa. Tất nhiên nói sẽ dễ hơn là làm rất nhiều. Nhưng khi bạn giành được thành công, bạn sẽ trở thành một người quyến rũ.

Sự thành công sẽ thu hút những cầu thủ hàng đầu thế giới. Nó lây lan nhanh như sự truyền nhiễm vậy. Nhưng nếu bạn thất bại, đó cũng sẽ là một thảm họa.

Arsene Wenger từng nói rằng chỉ có một CLB ở London. Đối với tôi, một fan trung thành của Arsenal, tôi cũng sẽ nói như vậy. Nhưng bạn cần phải trung thực. Đối với Kante, có hơn một CLB ở London và cậu ấy đã chọn Chelsea. Cậu ấy không nhìn vào những thành công trong quá khứ, những chiếc cup bạc trong phòng truyền thống hay lịch sử. Cậu ấy cũng không phải là fan của Arsenal hay Chelsea. Cậu ấy là fan của CHIẾN THẮNG và cậu ấy đã lựa chọn đúng.

Có một đội bóng khác ở London. Đội bóng mà rất nhiều cầu thủ cho là điểm đến hứa hẹn trong tương lai (Có thể Henry ám chỉ Tottenham). Mặc dù tôi không biết tại sao?".

Xem lại trận đấu giữa Arsenal và Crystal Palace:

Trung Phạm
Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm