Thierry Henry chê bai Arsenal không biết giành chiến thắng ở thời điểm quyết định

09/11/2015 09:27 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Huyền thoại Arsenal Thierry Henrry đã không giấu được sự thất vọng khi đội bóng cũ không tận dụng được cơ hội soán ngôi Man City trong trận derby London với Tottenham.

“Pháo thủ” biết rằng chiến thắng trước Tottenham sẽ giúp họ vươn lên ngôi đầu BXH Premier League trước khi loạt trận thi đấu quốc tế khởi tranh. Bởi trước đó, đại kình địch Man City của họ đã bị Aston Villa cầm hòa. Cơ hội rõ ràng đã mở ra với thầy trò Arsene Wenger. Thế nhưng, rút cuộc họ đã không thể thắng Spurs trên sân nhà. Phải nhờ đến cầu thủ ra sân từ ghế dự bị Kieran Gibbs tỏa sáng đúng lúc mang về bàn gỡ hòa, Arsenal mới kiếm được 1 điểm trước Tottenham.


Henry tiếc nuối vì Arsenal đã đánh rơi điểm số trước Spurs

Làm khách mời bình luận trên đài Sky Sport, Thierry Henry đã chê bai đội bóng cũ. “Họ bước vào hiệp 2 của trận đấu với khát khao chiến thắng, điều mà họ không có trong hiệp 1. Tôi cho rằng Tottenham đã chơi tốt hơn Arsenal. Khi biết rằng Man City đã bị cầm hòa ở trận đấu trước đó, mình có cơ hội bứt phá với 2 điểm cách biệt, thì cần phải nắm giữ cơ hội đó. Ngày hôm nay, Arsenal đã không làm được. Arsenal cần phải học cách chiến thắng trong những trận cầu thế này, đặc biệt là trước Tottenham”.

ĐIỂM NHẤN Arsenal 1-1 Spurs: Kane toàn diện. Gibbs hãy chơi tiền vệ. Arsenal sợ chấn thương

ĐIỂM NHẤN Arsenal 1-1 Spurs: Kane toàn diện. Gibbs hãy chơi tiền vệ. Arsenal sợ chấn thương

Mauricio Pochettino có thể dẫn Tottenham tới Champions League; Harry Kane là tiền đạo Anh toàn diện nhất; chấn thương có thể khiến Arsenal phải trả giá đắt ở mùa này… đó là những điều chúng ta rút ra từ trận Arsenal hòa Tottenham 1-1.


Cùng ngồi box bình luận với Henry, Graeme Souness cho rằng sở dĩ Arsenal chơi hay hơn trong hiệp 2 là nhờ sự điều chỉnh về nhân sự: “Bước ngoặt của Arsenal là nhờ tung Flamini vào sân. Cậu ấy đã thi đấu hiệu quả, tạo áp lực về phía Tottenham”.

Mặc dù bị chê bai nhưng HLV Wenger vẫn tự tin rằng đội quân của ông sẽ có được phong độ ấn tượng sau thời gian nghỉ cho các trận cầu quốc tế. “Nếu bạn nhìn rộng hơn trong 6 trận gần nhất, chúng tôi thắng tới 5 và chỉ hòa 1. Nói chung tôi thất vọng khi không thể thắng trận này nhưng trong 6 trận, việc đánh rơi điểm số hoàn toàn có thể xảy ra”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm