Arsene Wenger: 'Arsenal đã thể hiện bản lĩnh của đội bóng lớn'

09/11/2015 05:25 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Có đôi chút tiếc nuối nhưng HLV Arsene Wenger cho rằng Arsenal đã có một trận đấu thành công dù chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Tottenham.

Hiệp thi đấu đầu tiên, Tottenham là đội thi đấu lấn lướt hơn, tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Họ đã cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Harry Kane ở phút 31. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, mọi thứ đã thay đổi. Arsenal lột xác và thi đấu khởi sắc hơn. Họ có bàn gỡ hòa do công của cầu thủ vào sân thay người Gibbs ở phút thứ 77.

Ngoài ra, Arsenal còn tạo ra được nhiều cơ hội nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng và đành chấp nhận chia điểm trước Tottenham.

Arsenal 1-1 Tottenham: Mất điểm trên sân nhà, Arsenal vẫn chưa thể 'lên đỉnh'

Arsenal 1-1 Tottenham: Mất điểm trên sân nhà, Arsenal vẫn chưa thể 'lên đỉnh'

Arsenal 1-1 Tottenham. Derby London bất phân thắng bại dù hai đội đã nỗ lực đến cùng để ghi thêm bàn thắng. Harry Kane mở tỷ số cho đội khách còn Kieran Gibbs san bằng tỷ số cho chủ nhà.

Dù đã có trận hòa khá đáng tiếc nhưng HLV Wenger vẫn rất lạc quan với 1 điểm giành được: “Trong hiệp 2 chúng tôi đã thể hiện sức mạnh của một đội bóng không muốn thua cuộc. Chúng tôi có thể giành một chiến thắng nếu tận dụng tốt các cơ hội ở 15 phút cuối trận. Nhưng kết quả hòa 1-1 là một kết quả chấp nhận được. Để có thể vô địch, bạn phải thi đấu với 200% sức lực ở mọi trận đấu để giành kết quả tốt nhất. Đó là điều mà mọi người đã thấy chúng tôi thể hiện trong suốt trận đấu hôm nay. Chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Đã có thời điểm chúng tôi gặp khó khăn nhưng chúng tôi đã vượt qua được.”

Nói về bàn thắng của Gibbs, HLV đã hết lời ca ngợi: “Gibbs đã di chuyển tốt. Cậu ấy luôn chọn đúng thời điểm để xâm nhập vòng cấm. Cậu ấy đã thể hiện khả năng chọn vị trí là chuẩn đến như thế nào. Gibbs là một cầu thủ thông minh.”


Gibbs đã giúp Arsenal giữ lại một điểm ở lại với sân Emirates

Sau trận đấu này, các cầu thủ sẽ trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Đây cũng là thời điểm khiến Wenger cảm thấy lo lắng: “Tôi hi vọng chúng tôi sẽ không mất thêm cầu thủ nào nữa. Chúng tôi cần các cầu thủ chấn thương có thể trở lại. Chấn thương của các cầu thủ ảnh hưởng rất lớn đến đội bóng. Đó là một vấn đề nhức nhối mà chúng tôi luôn cố gắng để tìm ra cách giải quyết”.

Trận hòa này khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội vượt lên trên Man City để dẫn đầu BXH Premier League khi mà Man City cũng đã bị Aston Villa cầm hòa ít giờ trước đó. Hiện Arsenal có cùng 26 điểm với Man City nhưng chấp nhận xếp sau vì thua chỉ số phụ.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm