Rốt cuộc tuyến giữa Man United đá như thế nào?

18/07/2015 06:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal mới dẫn dắt Man United được 12 tháng, nhưng ông đã mua về số cầu thủ đủ để lập một đội hình hoàn toàn mới.

HLV người Hà Lan cho thấy ông tư duy khác hẳn Sir Alex Ferguson, hay người tiền nhiệm David Moyes, về lối chơi và chiến thuật. Gần như mọi cầu thủ Van Gaal đưa về đều kỹ thuật, thông minh và đa năng, cho phép ông thay đổi các hệ thống đội hình cũng như triển khai thứ bóng đá Hà Lan đặc trưng.

Không thể chiều lòng tất cả

Mùa trước, Man United đã làm nhiều người ngạc nhiên khi đôi khi họ chơi thứ bóng đá thực dụng, với những đường chuyền dài nhắm vào Maroane Fellaini. Mùa này, với hàng tiền vệ gần như đã được tập hợp theo ý muốn của Van Gaal, có thể chờ đợi đội bóng áo đỏ chơi tấn công hấp dẫn hơn. Nhưng một thách thức lớn với HLV người Hà Lan là làm sao để mọi tiền vệ ngôi sao của ông có thể hài lòng.

Việc có quá nhiều lựa chọn dưới thời Ferguson chưa bao giờ là vấn đề, bởi hai lý do.

Thứ nhất, Ferguson rất giỏi trong việc xoay tua đội hình và giúp những cầu thủ dù không phải là xuất sắc vẫn có những đóng góp cực kỳ giá trị cho đội bóng. Park Ji Sung là một ví dụ. Anh có công lớn trong hành trình vào tới trận chung kết Champions League 2008, nhưng không có mặt dù chỉ trên ghế dự bị ở trận chung kết. Dimitar Berbatov là Vua phá lưới Premier League mùa 2010-11, nhưng cũng vắng mặt trong trận đấu đó. Những cầu thủ khác hẳn đã nổi loạn, nhưng cả Park và Berbatov đều ở lại và tiếp tục cống hiến cho đội bóng.

Thứ hai, Man United dưới thời Fergie thực ra không phải là đội bóng của những siêu sao. Thật khó hiểu khi họ trải qua nhiều năm không có một tiền vệ thực sự đẳng cấp nào, nhưng Ferguson vẫn có thể xoay xở mang về những danh hiệu lớn.

Giờ thì mọi chuyện đã khác. Man United đang có 6 người có thể đá tiền vệ trung tâm, Michael Carrick, Daley Blind, Bastian Schweinsteiger, Ander Herrera, Morgan Schneiderlin và Marouane Fellaini. Bộ ba Carrick, Herrera và Fellaini đã chơi khá tốt mùa trước, nhưng rõ ràng là không có gì đảm bảo họ sẽ giữ được vị trí của mình trong mùa tới.

Schneiderlin có ích hơn Schweinsteiger

Blind có thể được chuyển sang vị trí hậu vệ trái. Những ca chấn thương cũng là điều khó lường. Nhưng ngay cả như thế, vẫn khó chỉ ra lúc này ai là người được Van Gaal ưu ái hơn. Đưa về cả Schweinsteiger và Schneiderlin có thể coi là một bất ngờ khi Man United còn cần nguồn lực cho những vị trí khác. Họ sẽ phải mua thêm một tiền đạo và ít nhất một thủ môn nữa từ giờ cho tới khi kỳ chuyển nhượng kết thúc.

Trong khi Schweinsteiger nhiều kinh nghiệm hơn và từng giành mọi danh hiệu, Schneiderlin trẻ hơn, mạnh mẽ hơn và hiểu rõ Premier League hơn. Vì thế, tuyển thủ Pháp có thể là người có ích hơn với Van Gaal trên phương diện chiến thuật. Schneiderlin có thể đảm nhiệm được hai vai trò, tiền vệ đánh chặn hoặc đá bao sân. Schweinsteiger cũng thế, nhưng thể lực sẽ là một vấn đề lớn với anh tại một giải đấu như Premier League.

Nhìn chung, hình ảnh một đội bóng được phản ánh rõ ràng nhất qua các tiền vệ trung tâm của họ, những động cơ của cả cỗ máy. Man United cũng sẽ không khác. Với tất cả những nghi ngờ, Carrick vẫn tỏ ra là một tiền vệ trụ đầy tài năng mùa trước và anh luôn giúp Man United mạnh hơn mỗi khi có mặt trên sân. Khả năng cảm nhận vị trí của anh tốt hơn cả Schneiderlin hay Schweinsteiger, trong khi Blind có thể tiếp tục chơi ở vị trí hậu vệ trái cho tới khi Shaw chứng tỏ được năng lực.

Nhưng Carrick thiếu sự cơ động và bền bỉ. Vì thế, cách bố trí hợp lý là để anh chơi bên cạnh Schneiderlin, một chuyên gia thu hồi bóng dồi dào thể lực. Bên cạnh họ có thể là Herrera, một tiền vệ bao sân nhiều năng lượng và cũng giỏi tấn công hơn so với 2 người kia, nhất là khi anh có thể chơi rất ăn ý với Mata phía trên.

Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm