Rooney sắp bị tước băng đội trưởng vì say xỉn

18/11/2016 06:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney đã bị chỉ trích dữ dội sau khi anh uống rượu cả đêm cùng đồng đội để ăn mừng chiến thắng 3-0 của “Tam sư” trước Scotland. Thậm chí, anh còn có nguy cơ bị tước băng đội trưởng.

Đêm 12/11, sau chiến thắng 3-0 của tuyển Anh trước Scotland, Wayne Rooney cùng một số chiến hữu đã kéo nhau tới nhậu nhẹt tại quán bar của khách sạn The Grove. Sau đó, Rooney đã đến dự một đám cưới và tiếp tục nốc rượu ở đấy cho đến 5 giờ sáng. Hình ảnh Rooney mắt lờ đờ vì say, tay ôm hai vị khách nữ trong đám cưới xuất hiện trên tờ The Sun (Anh) ngay ngày hôm sau, đẩy tiền đạo người Anh trở thành tâm điểm của chỉ trích.


Hình ảnh Rooney trên trang bìa của The Sun

Theo tờ The Sun chia sẻ, HLV tạm quyền Gareth Southgate dự tính sẽ tước băng đội trưởng của Wayne Rooney vì vụ việc nhậu nhẹt say xỉn thâu đêm với các đồng đội. Dự kiến trong tháng Mười Một này, HLV người Anh sẽ trao chiếc băng đội trưởng cho một người mới.

Những ứng viên có thể thay thế cho Rooney không ít. Có thể kể đến như Gary Cahill, Joe Hart, Phil Jagielka, James Milner, Chris Smalling,Jordan Henderson. Đây đều là những cầu thủ đã không ít lần làm thủ quân ở CLB của mình. Xét độ tuổi, họ cũng chẳng thua kém Rooney là bao. Chưa kể, phong độ những cầu thủ này hiện còn cao và ổn định hơn Rooney.

Trong khi tương lai ở đội tuyển chưa xác định được thì nhiều khả năng, Rooney vẫn sẽ tiếp tục phải ngồi ghế dự bị trong trận đấu giữa Man United và Arsenal diễn ra vào hôm 19/11 tới. Đây có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của Rooney trong cả màu áo CLB lẫn đội tuyển.


Rooney đang trải qua quãng thời gian tồi tệ

Tuy nhiên, Rooney không phải là người duy nhất sẽ hứng chịu những hậu quả vì nhậu nhẹt thâu đêm. Ngoài tiền đạo Man United thì có tới 10 cầu thủ đang đối diện với án phạt từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA). FA đã vô cùng tức giận khi các cầu thủ của mình có lối sống thiếu chuẩn mực, nhất là ở thời điểm họ cần phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận giao hữu với Tây Ban Nha sau đó.

“Những cầu thủ này sẽ phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình. Tất cả các cá nhân ở ĐT Anh đều phải có trách nhiệm cư xử phải phép trong mọi lúc, mọi nơi. Chúng tôi sẽ xem lại những quy chế trong thời gian rảnh mỗi khi cầu thủ lên tuyển”, phát ngôn viên của FA cho biết.


Anh 3-0 Scotland

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm