Rashford thành công nhờ thần tượng Neymar và Messi

04/10/2017 14:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo trẻ Marcus Rashford vừa thổ lộ, anh thường xuyên giành được quyền đá chính cho Manchester United là nhờ vào nguồn cảm hứng từ Ronaldo, Neymar, Rooney và Messi.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ M.U, gia nhập đội chính từ năm 16 tuổi và chỉ 3 năm sau, Rashford dần chiếm được một vị trí chắc chắn trên hàng công Quỷ Đỏ. Tiền đạo trẻ này thừa nhận, một trong những bí quyết để sớm có được ngày hôm nay là luôn nhìn vào những tấm gương lớn của bóng đá Thế giới.

"Bạn phải luôn cố gắng, đặc biệt là khi còn trẻ, để có thể khẳng định được bản thân. Khi bạn nhìn vào những cầu thủ xuất sắc nhất, bạn sẽ luôn cố gắng để đạt đến đẳng cấp của họ", Rashford trả lời phỏng vấn trong đợt tập trung với tuyển Anh.

Chú thích ảnh
Rashford đang từng ngày khẳng định bản thân trong màu áo Quỷ Đỏ

"Ronaldo, Messi, Rooney và Neymar - mọi người đều biết họ chơi bóng như thế nào, và đó cũng là những cầu thủ mà tôi luôn muốn dõi theo nhất".

Mùa giải này, Rashford đã có những bước đột phá lớn, anh chứng tỏ năng lực đủ sức cạnh tranh vị trí trong đội hình xuất phát với Martial dưới thời HLV Jose Mourinho. Với tiền đạo 19 tuổi này, sự ganh đua đó có tác động tốt đối với cả 2 người.

"Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều đang tận hưởng bóng đá đúng cách ở thời điểm này, chúng tôi đều có tiếng nói nhất định trong các trận đấu. Điều đó tốt cho chúng tôi, cho HLV và cả đội bóng".

Ghi 5 bàn sau 11 trận ra sân cho Man United mùa này, Rashford đang dần chiếm trọn niềm tin nơi ban huấn luyện. Được đào tạo như một tiền đạo cắm, nhưng với sự xuất hiện của Lukaku, Rashford được yêu cầu phải hoạt động rộng. Tuy vậy, cầu thủ trẻ này vẫn hạnh phúc với công việc của mình và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội được thi đấu ở vị trí cao nhất.

Marcus Rashford học hỏi gì từ Ronaldo để trở thành niềm hy vọng của M.U?

Marcus Rashford học hỏi gì từ Ronaldo để trở thành niềm hy vọng của M.U?

Marcus Rashford muốn noi gương Lionel Messi và Cristiano Ronaldo nhưng cho biết việc xây dựng một phong cách riêng mới là chìa khóa thành công cho cả anh cũng như “Tam Sư”.

"Tôi là một tiền đạo, nhưng nếu bắt buộc phải chơi ở một vị trí khác để chờ đến thời điểm thích hợp, tôi vẫn sẽ làm. Dù có đá ở vị trí nào, tôi cũng sẽ cố gắng để đạt được những kết quả giống nhau".

Tính đến nay, một trong những thành tích nổi bật nhất của Rashford trong màu áo Quỷ Đỏ là việc trở thành người vùng Manchester duy nhất ghi bàn vào lưới đại kình địch Manchester City, sau Paul Scholes năm 2010, đồng thời cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận derby Manchester (18 tuổi và 141 ngày).

Hoài Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm