Quên Griezmann và Oezil đi, Ibrahimovic sẽ là số 10 của Mourinho!

03/11/2017 06:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Zlatan Ibrahimovic có thể là giải pháp cho vị trí cầu thủ số 10 của M.U, khi mà Jose Mourinho rất muốn tăng cường vị trí này. 

Cựu tiền vệ của M.U Paul Scholes gần đây cho rằng đội hình của Jose Mourinho đang thiếu cầu thủ số 10 đẳng cấp thế giới và điều này đã ảnh hưởng lớn tới lối đá của “Quỷ đỏ”. “Ở thời điểm này, bạn có thể thấy vì sao mà lối chơi của M.U không trơn tru và gây được sự hứng thú. Tôi nghĩ rằng một cầu thủ số 10 có thể liên kết cả đội bóng lại. Anh ta có thể kết nối hàng tiền vệ với tiền đạo. Và tôi không nghĩ M.U có một số 10 đủ khả năng để làm điều đó vào lúc này”, Paul Scholes phát biểu.

Jose Mourinho dường như cũng nhận ra điều này và ông đã dành nhiều thời gian trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt M.U để theo đuổi Antoine Griezmann. Nhưng do Atletico Madrid bị cấm chuyển nhượng, cùng với đó là Zlatan Ibrahimovic bất ngờ dính chấn thương nặng, Mourinho đã phải gác kế hoạch mua cầu thủ người Pháp lại để đầu tư một tiền đạo mới.

Nhưng khi Paul Pogba vắng mặt vì chấn thương ở mùa giải này, sự cần thiết về một cầu thủ số 10 lại nổi lên ở M.U. Thiếu Pogba, lối đá của M.U thiếu sự tinh tế và sự gắn kết.

Nhưng kể cả khi Pogba trở lại, Mourinho chắc chắn vẫn sẽ nuôi tham vọng chiêu mộ một cầu thủ số 10 trên TTCN với mục tiêu là Antoine Griezman và có thể là Mesut Oezil.

Chú thích ảnh
Griezmann và Oezil là những số 10 mà Mourinho tìm kiếm

Mesut Oezil là một số 10 đẳng cấp và anh có thể ra đi ngay trong tháng Giêng với giá rẻ, do sẽ đáo hạn hợp đồng với Arsenal vào cuối mùa này.

Về lí thuyết, Atletico Madrid sẽ chiêu mộ Diego Costa vào tháng Giêng tới và họ có thể đẩy Griezmann đi. Nhưng ở thời điểm giữa mùa giải, thật khó để hình dung Atletico Madrid chia tay cầu thủ chủ lực của mình. 

Việc M.U vẫn đang đứng thứ 2 trên BXH và vẫn đứng đầu bảng A tại Champions League cho thấy khả năng thích ứng của Mourinho khi thiếu vắng Pogba. Nhưng những sự hoài nghi về Henrikh Mkhitaryan ở vị trí số 10 đã tăng lên sau những màn trình diễn thất vọng của anh ở những trận gần đây.

Ngoài Mkhitaryan, Mourinho còn Mata có thể đá ở vị trí số 10, nhưng HLV người Bồ Đào Nha thích dùng cựu cầu thủ của Dortmund hơn là tiền vệ người Tây Ban Nha.

Ibrahimovic, chủ sân áo số 10 của M.U hiện tại, cũng có thể là giải pháp. Cầu thủ người Thụy Điển sẽ trở lại vào cuối năm. Anh có sự thông minh và nhãn quan chiến thuật tốt để cung cấp yếu tố mà Paul Scholes tin rằng M.U đang thiếu trong các pha tấn công.

Chelsea: Chờ thua nốt M.U là trảm Conte

Chelsea: Chờ thua nốt M.U là trảm Conte

Trận thua 0-3 trước Roma giữa tuần, dù chưa lấy đi cơ hội đi tiếp của Chelsea ở vòng bảng Champions League, sẽ khiến tương lai của Antonio Conte tại sân Stamford Bridge thêm bấp bênh. Nếu thua M.U cuối tuần này, Conte hoàn toàn có thể bị “trảm”.

“Họ luôn phải quay lưng về phía khung thành đối phương. Các cầu thủ M.U không bao giờ trong tư thế quay nửa người về phía trước và vì vậy, họ không thể hỗ trợ được Lukaku. Nếu bạn có một cầu thủ số 10, các tiền vệ của bạn sẽ chuyền bóng cho anh ta. Cầu thủ này sẽ quay người về phía trước để phối hợp với Lukaku. Nhưng ở M.U, chúng ta không thấy điều này nhiều lần do các số 10 liên tục lùi về đá ở hàng tiền vệ. M.U đang thiếu những cầu thủ như (Dimitar) Berbatov, Teddy Sheringham và Dwight Yorke, những cầu thủ có khả năng kết dính cả đội lại. Họ có những cầu thủ chất lượng như Mkhitaryan và Lingard, nhưng đó là không đủ”, Paul Scholes nói tiếp.

Chú thích ảnh
Ibrahimovic có thể là giải pháp tạm thời với Mourinho

Ibrahimovic khó có thể là giải pháp lâu dài với M.U. Nhưng tài năng của anh không phải bàn cãi. Ở mùa giải cuối tại PSG, Ibrahimovic đã lùi xuống chơi ở vị trí số 10 và thực hiện 13 pha kiến tại Ligue 1 (kém mỗi Di Maria -18 pha kiến tạo).

Cầu thủ người Thụy Điển có thể cung cấp thêm thời gian cho Mourinho, trước khi ông tiến hành mua Griezmann hoặc chiêu mộ Oezil vào Hè năm sau.

Sơn Tùng
Theo M.E.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm