Premier League là đất dữ cho cầu thủ Hà Lan

06/07/2022 22:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - MU của Erik ten Hag đang coi những cầu thủ Hà Lan như Frankie de Jong hay Tyrell Malacia là mục tiêu tiềm năng cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Một điểm cần lưu ý: Premier League không phải thiên đường cho cầu thủ Hà Lan.

Barca chưa thể đăng ký cho Kessie và Christensen thi đấu

Barca chưa thể đăng ký cho Kessie và Christensen thi đấu

Mới đây, Barcelona thông báo chiêu mộ thành công 2 cầu thủ Franck Kessie và Andreas Christensen. Tuy nhiên, khả năng thi đấu của 2 cầu thủ này trong đội hình 1 Barca mùa tới đang để ngỏ bởi rắc rối của đội bóng xứ Catalunya.

Không nói đâu xa, MU từng trải qua làn sóng ào ạt đón các cầu thủ Hà Lan đến Old Trafford dưới triều đại Louis van Gaal. Hai mùa cầm quân của Van Gaal chứng kiến ba gương mặt mang quốc tịch Hà Lan đổ bộ đến nửa đỏ thành Manchester: Daley Blind, Timothy Fosu-Mensah mùa 2014-15 và Memphis Depay mùa kế tiếp.

Từ thảm họa Depay ở MU cách đây 7 năm

Một nhận xét chung về ba cái tên này: Không ai thật sự tỏa sáng rực rỡ ở Old Trafford, dẫu cho trường hợp của Blind phần nào chơi tốt trong giai đoạn đầu chuyển đến MU. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Depay, người từng được nhiều CLB theo đuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015 trước khi gật đầu với cơ hội đến MU.

Rốt cuộc, hai năm khoác áo MU của Depay là quãng thời gian anh cảm nhận sự nghiệt ngã của Premier League. Chiếc áo số 7, số áo từng gắn liền với nhiều huyền thoại như Eric Cantona hay Cristiano Ronaldo, dường như quá rộng với năng lực của cầu thủ sinh năm 1994 này. Ngoài 2 bàn ít ỏi trong 33 lần ra sân cho MU, những gì khiến tất cả nhắc đến Depay là tình huống đánh đầu kiến tạo cho Stoke ghi bàn, những chỉ trích về hành vi bên ngoài sân cỏ cũng như trận đấu tỏa sáng hiếm hoi trước Midtjylland ở Europa League mùa 2015-16.

Việc Depay không còn được HLV Xavi tin tưởng trong những kế hoạch của Barcelona mùa này đặt ra khả năng liệu HLV Ten Hag có ý định đưa Depay trở lại Old Trafford trong bối cảnh Cristiano Ronaldo không giấu giếm ý muốn chuyển đến một CLB có thể thi đấu ở Champions League mùa này. Mặt khác, nhìn vào hai năm thảm họa ở MU từ 2015 đến 2017, các CĐV đội chủ sân Old Trafford sẽ không thiết tha gì ý muốn thấy Depay khoác áo đỏ thành Manchester một lần nữa trong tương lai. Đó sẽ là lời cảnh báo cho HLV Ten Hag về các tân binh có thể cập bến MU mùa Hè này từ De Jong đến Malacia. Premier League không cho họ nhiều thời gian để thích nghi trong lúc đã có quá nhiều cầu thủ Hà Lan trong lịch sử trở thành món hàng hớ của các CLB.

Chú thích ảnh
MU từng thất bại đau đớn với thương vụ Depay

Đến những món hàng hớ Hà Lan khác

Tất nhiên, MU không phải đội bóng duy nhất hứng chịu bi kịch từ những cầu thủ Hà Lan gây thất vọng ở Premier League. Tottenham mới là đội bóng cảm nhận rõ sản phẩm mua về từ Hà Lan khó sử dụng ra sao. Mùa Hè 2016, đội bóng Bắc London chi 17 triệu bảng chiêu mộ Vincent Janssen sau khi chứng kiến anh bùng nổ trong màu áo AZ Alkmaar với 27 bàn thắng mùa 2015-16, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi nhiều hơn 25 bàn trong một mùa giải kể từ trường hợp của Ronaldo béo trong màu áo PSV cách đây gần ba thập kỷ.

Rốt cuộc, thay vì tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng với Harry Kane, Janssen chỉ là một phương án dự bị ở mức trung bình tại Tottenham. Không quá ngạc nhiên khi đến đầu mùa 2017-18, anh được cho Fenerbahce mượn và đến mùa Hè 2019, tiền đạo người Hà Lan được Tottenham giải phóng hợp đồng, xác nhận một thương vụ thất bại đáng tiếc.

Rất nhanh chóng, đến đầu năm 2020, Tottenham lại mua về một món hàng Hà Lan khác mang tên Steven Bergwijn từ PSV với mức phí 26,7 triệu bảng. So với Janssen, Bergwijn có những bước khởi đầu hứa hẹn khi sút tung lưới Man City ngay trong trận đấu ra mắt. Rốt cuộc, tiền đạo 24 tuổi này đánh mất phong độ khi Premier League trở lại vào mùa Hè 2020 sau ba tháng tạm ngừng vì tình hình dịch bệnh Covid-19. Giờ Bergwijn đang trông chờ vào một lời gọi nào đó để tìm lại cảm hứng chơi bóng khi thật khó để anh giành lấy niềm tin tuyệt đối từ HLV Conte cho một suất đá chính mùa này.

Sẽ còn có thể kể thêm những món hàng Hà Lan đánh mất mình ở Premier League tại các CLB ở vị trí nửa dưới bảng xếp hạng. Đó là Davy Klaassen, tiền vệ được kỳ vọng rất nhiều khi chuyển đến Everton với mức phí 23,6 triệu bảng mùa Hè 2017, trước khi đội chủ sân Goodison Park nhận ra họ vớ phải một gương mặt kém chất lượng so với kỳ vọng ban đầu và phải bán tống bán tháo chỉ 12 tháng sau đó với mức phí chỉ bằng một nửa số tiền đã bỏ ra. Đó là lời cảnh báo cho MU hay bất cứ đội bóng nào muốn sở hữu những cầu thủ Hà Lan về dấu hỏi trong khả năng hòa nhập với đòi hỏi cao từ Premier League.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm