Pep Guardiola: Cải tổ Man City, hướng tới Champions League?

21/07/2021 14:12 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đang có nhiều tin đồn liên quan tới những cầu thủ đắt giá như Harry Kane, Jack Grealish hay Nuno Mendes. Đó dường như là những cái tên HLV Pep Guardiola hướng tới để cải tổ đội hình nhằm hoàn thành nốt mục tiêu Champions League tại Etihad.

Chuyển nhượng 21/7: Pogba sắp đạt thỏa thuận với PSG. Dybala và Griezmann đổi CLB

Chuyển nhượng 21/7: Pogba sắp đạt thỏa thuận với PSG. Dybala và Griezmann đổi CLB

Chuyển nhượng bóng đá hôm nay: PSG được cho là sắp đạt thỏa thuận cá nhân với Paul Pogba dù chưa đàm phán với MU. Juventus và Barca đã có những cuộc nói chuyện đầu tiên về vụ trao đổi Dybala - Griezmann.

Mùa Hè 2016, Pep Guardiola chính thức dẫn dắt Man City. Ông khởi đầu thuận lợi ở mùa giải 2016-17 nhưng càng về sau, thành tích của Man City lại càng sa sút. Cuối cùng, Pep Guardiola chỉ kết thúc ở vị trí thứ 3 trong mùa giải đầu tiên với Man City. Đó cũng là mùa giải đầu tiên HLV người Tây Ban Nha kết thúc mùa giải mà không giành được danh hiệu nào.

Hè này, Man City có thanh lọc đội hình?

Ngay sau đó, Man City đã tiến hành cải tổ đội hình trong mùa Hè 2017. HLV Pep Guardiola tập trung xây dựng sức mạnh ở các vị trí phòng ngự. Kể từ đó tới nay, Man City đã giành được 3 chức vô địch Premier League trong 4 mùa giải gần nhất.

Mùa Hè này, Pep Guardiola dường như muốn tiếp tục cải tổ đội hình Man City, đặc biệt ở hàng công. Theo tờ Mirror cho biết, Raheem Sterling, Laporte, Bernardo Silva và Riyad Mahrez có thể sẽ tới Tây Ban Nha thi đấu mùa giải 2021-22, còn Gabriel Jesus đang được Juventus quan tâm. Dự kiến Man City sẽ thu được 260 triệu bảng nếu để những cầu thủ này ra đi.

Số tiền có được, Man City đương nhiên sẽ dồn cho 2 mục tiêu: Harry Kane và Jack Grealish. Man City thực tế cũng đã gửi những lời hỏi mua trị giá 100 triệu bảng tới Tottenham và Aston Villa nhưng vẫn chưa thành công. Tuy nhiên, cả Kane và Grealish đều mong muốn được ra đi nên nếu Man City thực sự quyết tâm, Pep Guardiola sẽ có cầu thủ mình cần.

Mùa trước, Pep Guardiola trở thành HLV đầu tiên đưa Man City lọt vào Chung kết Champions League. Sau nhiều năm cố gắng, đó thực sự là thành quả to lớn đối với đội chủ sân Etihad. Tuy nhiên, mục tiêu của Pep Guardiola hay Man City dĩ nhiên không dừng lại ở đó. Thất bại 0-1 trước Chelsea ở trận Chung kết khiến giấc mơ của Man City vẫn dang dở.

Man City, chuyển nhượng Man City, tottenham, tin bóng đá Anh, tin tức bóng đá hôm nay, Harry Kane, Man City mua Kane, Kane gia nhập Man City, lịch thi đấu bóng đá Anh
Pep Guardiola sẽ tiến hành cải tổ Man City như thế nào ở mùa Hè 2021?

Nếu nhìn vào đội hình Man City lúc này, họ đang có một hàng thủ chắc chắn với Ruben Dias và John Stones. Thậm chí, Man City còn đang muốn đưa hậu vệ trái tài năng Nuno Mendes của Sporting Lisbon về với Etihad trong mùa Hè này với mức phí 50 triệu bảng. Điều này sẽ giúp Joao Cancelo có thể trở về cánh phải. Đồng thời, hàng thủ của Man City sẽ mạnh mẽ hơn cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Có lẽ, Ederson ở mùa giải tới sẽ không có nhiều việc để làm trong khung gỗ của Man City.

Ở tuyến tiền vệ, họ có một tiền vệ mỏ neo chắc chắn là Rodri, một tiền vệ kiến thiết bậc nhất Kevin De Bruyne và một tài năng sáng giá của thế giới là Phil Foden. Thế nhưng, tiếc rằng hàng công của họ lại không có được sự sắc bén cần thiết. Vì thế, Kane và Grealish là sự lựa chọn hợp lý ở thời điểm này.

Bao giờ mới hoàn thành mục tiêu Champions League?

Mức phí chuyển nhượng của Kane và Grealish có thể tiêu tốn ngân sách của Man City hơn 200 triệu bảng. Tuy nhiên, Man City tỏ ra rất nghiêm túc với 2 thương vụ này. Điều đó cho thấy quyết tâm của Man City lẫn Pep Guardiola. Đồng thời, điều đó cũng cho thấy vấn đề hàng công của Man City thực sự đã đến giới hạn chịu đựng của Pep Guardiola.

Trước đây, khi Man City có Sergio Aguero thì hàng thủ lại mắc nhiều sai lầm. Giờ đây khi hàng thủ của Man City chắc chắn nhất Premier League (mùa giải 2020-21) thì họ lại thiếu một trung phong sắc bén như Aguero. Nếu Harry Kane tới Etihad thì đó có thể coi là một bản nâng cấp chất lượng cho hàng công Man City.

Những Cancelo, Rodri hay De Bruyne đều đang đạt độ chín trong sự nghiệp của mình. Ruben Dias tuy mới 24 tuổi nhưng mùa trước anh đã cho thấy tài năng và sức ảnh hưởng ở hàng thủ. Trong khi đó, Foden cũng đang đạt phong độ cao dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Nếu Man City không tận dụng được sức mạnh và sự đồng đều của đội hình hiện tại để đứng trên đỉnh vinh quang châu Âu thì có lẽ rất lâu nữa họ mới hoàn thành được giấc mơ C1.

Mùa giải mới sẽ diễn ra vào 14/8 tới. Nghĩa là, Man City chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa để hoàn thiện đội hình. Man City đã im hơi lặng tiếng từ đầu mùa Hè để chứng kiến MU chiêu mộ Jadon Sancho, Liverpool sở hữu Ibrahima Konate. Trong khoảng thời gian còn lại, Man City có lẽ nên tạo ra ít nhất một vụ nổ “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng. Tuyệt vời nhất nếu vụ nổ đó mang tên Harry Kane.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm