Paul Scholes: 'MU từng chuẩn bị sẵn số áo cho Ronaldinho...'

14/05/2020 06:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Trước khi chuyển từ PSG sang Barcelona năm 2003, Ronaldinho suýt nữa đã trở thành người của MU. Thậm chí, Quỷ đỏ còn chuẩn bị sẵn số áo cho danh thủ người Brazil để ra mắt.

 

Tin bóng đá MU 12/5: Nguy cơ không được dự cúp C1. MU tiếp tục mua cầu thủ từ Bồ Đào Nha

Tin bóng đá MU 12/5: Nguy cơ không được dự cúp C1. MU tiếp tục mua cầu thủ từ Bồ Đào Nha

Tin bóng đá MU hôm nay: MU hoàn toàn có khả năng mất vé dự Champions League. Đội ngũ tuyển trạch của MU đang theo dõi chân sút chơi bóng ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

 

Trong buổi trò chuyện mới nhất trên BBC Radio 5, huyền thoại MU Paul Scholes đã tiết lộ một chuyện hết sức đặc biệt về ngôi sao Ronaldinho, người suýt nữa đã trở thành đồng đội của anh tại MU.

Sau khi giúp Brazil vô địch thế giới lần thứ 5 vào năm 2002, Ronaldinho trở thành một cái tên được săn đuổi rất gắt gao ở châu Âu, và MU được coi là đội sốt sắng nhất. Thậm chí, theo lời Paul Scholes thì hè 2003, MU đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ ra mắt, với số áo đặc biệt (số 7, sau khi Beckham ra đi?) cho anh. Nhưng vào phút cuối cùng, Ronaldinho đã thay đổi ý định và đầu quân cho Barcelona.

Chú thích ảnh
Scholes từng rất mong muốn thi đấu cùng Ronaldinho


Chiêm ngưỡng những kỹ năng đặc biệt của Ronaldinho

Đó là một trong những thương vụ hụt đáng tiếc nhất trong sự nghiệp cầm quân của Sir Alex, bởi HLV lão làng người Scotland đã tiếp xúc với PSG trước và tưởng như có thể sớm chốt được bản hợp đồng. Sau đó, ai cũng biết, Ronaldinho đã rực sáng trong màu áo Barcelona và hai lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Tất nhiên, Ronaldinho không phải ngôi sao duy nhất khiến Scholes cảm thấy hứng thú. Và có thể nếu anh tới Old Trafford, MU đã không “khai quật” được tài năng của Cristiano Ronaldo. Nhưng dù thế nào, đó cũng là thương vụ hụt đáng chú ý nhất.

Chú thích ảnh
Ba ngày sau khi suýt đến MU, Ronaldinho đối đầu với chính Quỷ đỏ khi du đấu mùa hè

“Tôi vẫn luôn nhớ có 2 hoặc 3 cầu thủ có thể gia nhập MU – Harry Kewell là một, và các bạn biết là cậu ấy hay thế nào rồi đấy, thế rồi cậu ấy chọn Liverpool. Damien Duff là một trường hợp khác, và Arjen Robben – tôi nghĩ cậu ấy đã suýt đến. Là một tiền vệ, chắc chắn bạn sẽ thích làm việc với những cầu thủ nhanh, có thể đi bóng và ghi bàn tốt như thế”, Scholes chia sẻ trên BBC Radio 5, “Nhưng cầu thủ nổi bật nhất là Ronaldinho. Tôi không thể nhớ đó là năm nào, nhưng tôi đã nghĩ là HLV đã có được anh ấy”.

“Chúng tôi đi du đấu trước mùa giải, và tôi nghĩ rằng MU đã chuẩn bị thông báo ra mắt và trao cho anh ấy số áo. Nhưng cuối cùng, anh ấy đã thay đổi ý định vào phút chót và gia nhập Barcelona”, Scholes tiếp lời, “Rồi sau đó, chúng tôi đá với chính Barcelona, và tất cả đều cảm thấy phấn khích: ‘Ronaldinho, một cầu thủ thật tuyệt vời’.

Chú thích ảnh
Ronaldinho đã có những năm tháng đẹp nhất cùng Barca

“Ronaldinho đến từ PSG, và chúng tôi đều nghĩ rằng anh ấy sẽ mang đến một điều gì đó đặc biệt – giống như Cantona từng mang đến. Thế rồi, 3 ngày sau, chúng tôi đối đầu với anh ấy ở Seatle. Chúng tôi đều muốn phang vào chân anh ta.”, Scholes hồi tưởng, “Tôi đã may mắn được thi đấu cùng nhiều cầu thủ lớn, và anh ấy lẽ ra sẽ là người kế tiếp, nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra”.

Ronaldinho đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất của mình cho Barcelona với 94 bàn thắng sau 207 trận qua 5 mùa giải, và giúp đội bóng này giành được 2 chức vô địch La Liga và 1 Champions League.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm