Paul Scholes thừa nhận siêu phẩm vào lưới Barcelona năm 2008 là... ăn may

21/04/2020 22:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Paul Scholes là người hùng đưa MU vào chung kết Champions League 2007-08, với cú nã đại bác thần sầu tung lưới Barcelona. Nhưng mới đây, cựu danh thủ đã thừa nhận rằng đó là một pha làm bàn may mắn.

 

Chiêm ngưỡng 10 'siêu phẩm' bàn thắng Paul Scholes ghi cho MU

Chiêm ngưỡng 10 'siêu phẩm' bàn thắng Paul Scholes ghi cho MU

Là một tiền vệ trung tâm nhưng nhờ khả năng sút xa ấn tượng, Paul Scholes đã ghi tới 155 bàn trong sự nghiệp khoác áo MU sau 718 trận. Dưới đây là 10 pha lập công đẹp nhất mà Scholes ghi cho MU.

 

Ở vòng bán kết năm ấy, MU đã cầm hòa Barca 0-0 ở trận lượt đi trên sân Camp Nou. Trở lại Old Trafford, họ đã vươn lên dẫn trước ở phút 14 sau một cú sút xa từ khoảng cách 23 mét của Paul Scholes. Chung cuộc, Quỷ đỏ thắng 1-0 để đi tiếp. Ở chung kết, sau khi hòa 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức, MU hạ Chelsea 6-5 ở loạt đá luân lưu để lần thứ ba bước lên đỉnh châu Âu.

Bàn thắng của Scholes, vì thế, không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong chiến dịch chinh phục châu Âu mùa đó của thầy trò Sir Alex. Nhưng mới đây, trong chương trình Official Manchester United Podcast, Scholes thừa nhận rằng đó là một pha lập công… ăn may.

MU, Tin bong da MU, Tin tức bóng đá, Paul Scholes, Siêu phẩm, Barcelona, Cúp C1, bong da, bóng đá, bong da hom nay, tin tức MU, siêu phẩm sút xa, ăn may, tin bóng đá, C1
Cú sút xa của Scholes hạ gục Valdes


Siêu phẩm của Scholes nhìn từ mọi góc độ. Nguồn: UEFA

“Tôi đã đá hụt bóng đấy. Cú quăng chân của tôi không trúng mu bàn chân mà hơi trượt một chút”, cựu danh thủ này thừa nhận. Song có lẽ chính vì hơi lai má, nên cú sút của Scholes lại tạo ra một quỹ đạo khó chịu, khiến thủ thành Victor Valdes bất lực. Pha bóng này xuất phát từ một pha đi bóng của Cristiano Ronaldo bên cánh trái, và trái bóng bật ra đã nảy đúng đến tầm quăng chân của Scholes.

Sau đó, Scholes đá chính ở trận chung kết Champions League tại Moskva, và chơi 87 phút. Chính Sir Alex đã đảm bảo suất đá chính cho anh như một sự bù đắp vì bị treo giò ở trận chung kết Champions League 1998-99 gặp Bayern Munich (MU thắng 2-1).

MU, Tin bong da MU, Tin tức bóng đá, Paul Scholes, Siêu phẩm, Barcelona, Cúp C1, bong da, bóng đá, bong da hom nay, tin tức MU, siêu phẩm sút xa, ăn may, tin bóng đá, C1
Cả sự nghiệp Scholes khoác áo MU

Trong sự nghiệp của mình, Scholes chỉ thi đấu cho MU, với tổng cộng 718 trận, ghi 155 bàn thắng, và cùng Quỷ đỏ giành tới 25 danh hiệu. Anh được xem là một chuyên gia sút bóng sống của bóng đá Anh.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm