Ngoại hạng Anh: Haaland, Jesus rực sáng, Chelsea đầy âu lo

25/07/2022 08:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận đấu giao hữu đáng chú ý trên đất Mỹ chứng kiến dấu ấn của Erling Haaland và Gabriel Jesus, những tân binh được chờ đợi nhất Premier League mùa này. Ở chiều ngược lại, Chelsea đang cho thấy những trục trặc không đáng có.

MU 2-2 Aston Villa: Bây giờ, MU mới nhìn thấy hiện thực

MU 2-2 Aston Villa: Bây giờ, MU mới nhìn thấy hiện thực

Chuỗi ba trận thắng giao hữu liên tiếp trước đó đem đến sự phấn khích ban đầu cho MU dưới thời Erik ten Hag. Trận hòa Aston Villa vừa qua mới là lúc để nhà cầm quân người Hà Lan nhìn thấy hiện thực phũ phàng ở Old Trafford.

51 triệu bảng không phải một con số quá lớn để Man City bỏ ra chiêu mộ một tiền đạo có tiềm năng thành ngôi sao như Erling Haaland. Có một điều chắc chắn: Đội chủ sân Etihad không mang anh về để dát vàng ghế dự bị, để kiên nhẫn chờ Haaland từng bước trưởng thành như đã từng kỳ vọng ở Gabriel Jesus để rồi nhận ra tiền đạo người Brazil mãi không thành sao và buộc phải để anh đến Arsenal mùa Hè này.

Haaland mở tài khoản, Jesus thăng hoa ở Arsenal

Bàn thắng đầu tiên của Haaland trong màu áo Man City, pha lập công duy nhất ở phút 13 trong trận giao hữu gặp Bayern Munich, là chỉ dấu cho thấy HLV Guardiola và các CĐV đội chủ sân Etihad sẽ chẳng cần phải tốn thời gian chờ đợi tiền đạo người Na Uy hòa nhập với lối chơi của nhà ĐKVĐ Premier League. Tiền đạo 22 tuổi này không khiến HLV Guardiola và các cổ động viên Man City chờ đợi quá lâu về một người thay thế Sergio Aguero xứng tầm. Sau khi nhận ra phương án số 9 ảo không giúp Man City tiến xa hơn vị thế thống trị quốc nội, tiền đạo người Na Uy được kỳ vọng sẽ mang đến bản nâng cấp đáng kể cho thầy trò Guardiola, không chỉ là việc duy trì tham vọng làm trùm trong nước mà còn hướng đến tham vọng Champions League, nơi cả Haaland lẫn Man City đều mơ ước một lần chạm đến đỉnh cao.

Trong lúc những cổ động viên Man City bắt đầu tin vào tài năng đầy hứa hẹn của Haaland trong trận đấu ra mắt, Arsenal lại tìm thấy sự phấn khích cùng Jesus. Pha lập công vào lưới Chelsea đánh dấu bàn thắng thứ 4 của tiền đạo 25 tuổi này trong loạt trận giao hữu của Arsenal, lần lượt vào lưới Nuremberg, Everton và giờ là Chelsea. Đội chủ sân Emirates vẫn được biết đến là ông vua của những giải giao hữu, nhưng phong độ chói sáng của Jesus gửi đến một tín hiệu rõ ràng: Thầy trò Arteta sẵn sàng trở lại cuộc đua Top 4 và cả cơ hội giành một danh hiệu nào đó mùa này. Nếu Man City gửi niềm tin vào Haaland để chấm dứt cơn khát trung phong sau khi Aguero ra đi, Arsenal cũng kỳ vọng điều tương tự từ Jesus sau khi chứng kiến những Aubameyang hay Lacazette đều không thể vươn đến đỉnh cao như kỳ vọng ban đầu.

ngoai hang Anh, tin bong da, bóng đá Anh, kết quả bóng đá Anh, Man City, Arsenal, Chelsea, tin tuc bong da hom nay, kết quả bóng đá, tin chuyển nhượng mới nhất
Cổ động viên Man City cảm thấy phấn khích khi chứng kiến Haaland mở tài khoản ngay trận đấu ra mắt

Chelsea đầy rẫy âu lo

Nếu Arsenal rời nước Mỹ với nụ cười mãn nguyện cùng ba chiến thắng tuyệt đối, Man City khởi đầu như mơ bằng cú đúp chiến thắng, Chelsea lủi thủi rời đi cùng những âu lo của một công trình ngổn ngang từ chuyên môn đến công tác chuyển nhượng. Trận thua Arsenal 0-4 không phải những gì HLV Tuchel kỳ vọng ở Chelsea. Việc HLV người Đức la mắng về thái độ thi đấu của các cầu thủ không còn mới mẻ nữa, nhưng nó chỉ ra một thực tế đáng buồn: Chelsea đang có vấn đề cả ở chuyên môn lẫn nhân sự.

Sự hiện diện của Raheem Sterling được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới cho hàng công Chelsea, nhưng hai lần vào sân, một từ ghế dự bị ở trận gặp Charlotte và một đá chính ở trận gặp Arsenal, là chưa đủ để tiền đạo 27 tuổi này cho tất cả nhìn thấy rõ ràng sự khác biệt ấy. Cũng chưa thể đưa ra đánh giá rõ ràng về gần 20 phút vào sân thay người của tân binh Kalidou Koulibaly, dẫu cho hai pha cản phá những nỗ lực của Nicolas Pepe trở thành điểm sáng hiếm hoi không chỉ của cá nhân anh mà cả hàng thủ Chelsea trong một ngày sơ đồ bốn hậu vệ đã phơi bày những vấn đề không cần bàn cãi.

Vấn đề của Chelsea không chỉ giới hạn ở chuyến du đấu không thành công trên đất Mỹ khi chỉ giành chiến thắng một trong ba trận giao hữu. Công tác chuyển nhượng của đội chủ sân Stamford Bridge đang trở thành đề tài lấn át mọi động thái chuẩn bị trước mùa giải của thầy trò Tuchel. Chelsea đang tự mình tham gia vào một cuộc đối đầu không đáng có với Barcelona trong mọi thương vụ, từ Raphinha, Ousmane Dembele cho đến Jules Kounde. Hai thương vụ đầu, Chelsea đều thất bại khi Raphinha quyết nghe theo tiếng gọi của sân Camp Nou còn Dembele chấp nhận giảm lương để ở lại thay vì đi theo tiếng gọi của người thầy cũ Tuchel. Thương vụ Kounde ẩn chứa nhiều bất trắc từ suy nghĩ của trung vệ người Pháp, người vẫn chưa khước từ tiếng gọi của Barcelona bất chấp việc Sevilla tỏ ý muốn chấp nhận lời đề nghị từ Chelsea. Sự lộn xộn nơi hàng thủ Chelsea là lý do HLV Tuchel ao ước sớm chốt hạ thương vụ Kounde, nhưng ông vẫn còn nhiều việc phải làm để Chelsea không hụt bước ngay từ những tháng đầu tiên của mùa này.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm