Ngoại hạng Anh: Cờ đã trong tay, Liverpool phất được không?

18/10/2019 06:01 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Premier League trở lại vào cuối tuần này, mọi con mắt sẽ hướng về Old Trafford để xem liệu MU có thể là đội bóng đầu tiên khiến Liverpool mất điểm hay không.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Lịch bóng đá WC 2022 VN

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Lịch bóng đá WC 2022 VN

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: Lịch bóng đá WC 2022 VN. Lịch thi đấu Việt Nam vs UAE, Việt Nam vs Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 bảng G.

Về lí thuyết thì thật khó để đội chủ sân Old Trafford làm được điều đó, ngay cả khi những trận đại chiến kiểu này đôi lúc mang đến các kết quả bất ngờ. Nói vậy bởi MU trong vài tuần qua có phong độ không tốt, thậm chí đã đẩy tương lai của Ole Gunnar Solskjaer đứng trước dấu hỏi lớn. Ngược lại, Liverpool dù không ồn ào, ầm ĩ như mùa giải trước, họ dường như chín chắn, ổn định hơn để duy trì 8 trận thắng liên tiếp kể từ đầu mùa.

Cần lắm những cái đầu lạnh…

Sự ổn định đó đã khiến một đội bóng đẳng cấp, đồng đều như Man City phải run rẩy, để rồi giờ đây, thầy trò Pep Guardiola chẳng còn lựa chọn nào khác là trông chờ một kết quả thuận lợi từ người láng giềng MU. Niềm tin này rất có thể sẽ bị đặt nhầm chỗ bởi như đã nói, phong độ của MU là không tốt và cộng thêm việc Man City vừa nhận thất bại thứ 2 trong mùa dưới tay của Wolves, họ chưa chứng tỏ họ sẽ tận dụng được lợi thế từ những cú sảy chân của đối thủ.

Trên tất cả, nếu Liverpool thắng ở Old Trafford và cân bằng kỉ lục thắng 18 trận liên tiếp tại Premier League của Man City, ít nhất họ cũng duy trì được khoảng cách 8 điểm như cách đây 2 tuần. Quan trọng không kém, dù đây mới chỉ là giữa tháng 10, MU sẽ trở thành thành viên thứ 3 trong nhóm Big 6 gục ngã trước The Reds chỉ sau 9 vòng đầu tiên, bên cạnh Chelsea và Arsenal. Thực tế thì họ đã nằm trong top 6 của mùa giải trước, còn mùa giải này, Leicester đang đứng ở vị trí thứ 4 và Crystal Palace ở vị trí thứ 6, thay cho Tottenham và MU. Như thế là đủ thấy, không phải đội bóng của Jurgen Klopp chưa gặp một đối thủ mạnh nào trong 8 vòng đấu vừa qua. Và cứ cho là cuộc đua giữa họ và Man City sẽ được quyết định bằng những trận đối đầu trực tiếp - lượt đi ở Anfield vào ngày 10/11 tới, nếu vượt qua MU rồi Tottenham, Liverpool sẽ biến 90 phút trước đội bóng của Guardiola thành một trận đấu thủ tục.

Xem ra, trong rủi có may. Thất bại tại Premier League mùa giải vừa qua đã giúp Liverpool tập trung cho Champions League và giúp họ thích nghi tốt hơn với những sức ép của người dẫn đầu bảng xếp hạng mùa giải này. Nghĩa là sau khi thoát ra khỏi cái bóng và sắp tới là sự bám đuổi của Man City, vấn đề còn lại của Liverpool là họ sẽ đối mặt như thế nào với sự kì vọng tăng dần.

bóng đá, bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, trực tiếp bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá, Liverpool, Klopp, Salah, Mane, ngoại hạng Anh
8 điểm hơn Man City lúc này chưa thể là một bảo đảm cho chức vô địch đầu tiên sau 30 năm của Liverpool

… và sự may mắn

Khó mà nói rằng Liverpool đã thắng 8 vòng mở màn chỉ bằng bản lĩnh và đẳng cấp mà bỏ qua một yếu tố quan trọng khác. Đó là sự may mắn luôn song hành với bất cứ nhà vô địch nào. Như đã nói ở trên, bản thân Klopp hiểu rõ đội bóng của ông vẫn chưa đạt tới trình độ của mùa giải trước, thế nhưng, họ vẫn có được 3 điểm tại Southampton khi Danny Ings bỏ lỡ một cơ hội mười mươi; họ đã may mắn rời Chelsea với tỉ số 2-1 sau những phút cuối bị dồn ép; họ đã nhờ đến Dean Henderson để có được 3 điểm trọn vẹn từ Sheffield United hay nhờ đến bàn thắng từ chấm 11m ở những phút bù giờ để vượt qua Leicester…

Man City sẽ nghĩ rằng, đối thủ của họ dẫn 8 điểm chẳng qua là nhờ ăn may nhưng liệu họ có thể vô địch Premier League mùa giải 2018/19 nếu John Stones không cản phá được pha dứt điểm trên vạch gôn của Sadio Mane tại Etihad? Thay vào đó, đội bóng của Guardiola vô địch nhờ hơn Liverpool đúng 1 điểm và đội bóng của Klopp trở thành những người đầu tiên không thể có được danh hiệu Premier League dù giành tới 97 điểm và chỉ thua 1 trận.

Nghĩa là mùa giải 2018/19 khép lại cho thấy The Reds đã thiếu điều gì để kết thúc quãng thời gian gần 30 năm không một lần vô địch Anh: sự may mắn.

Có điều, đấy là câu chuyện của mùa bóng trước, còn mùa giải này là những gì đến với họ trong 8 vòng đấu vừa qua. Vẫn biết khoảng cách 8 điểm ở giai đoạn hiện tại không có gì bảo đảm Jordan Henderson sẽ nâng cúp vào tháng 5 năm sau nhưng ít nhất, Liverpool đang buộc các đối thủ phải chơi trò đuổi bắt. Và nếu các đối thủ không có được may mắn như Man City đã có, thật khó để tất cả đuổi kịp thầy trò Klopp, dù cuộc đua là marathon, không phải nước rút.

Dĩ nhiên, thành tích toàn thắng của The Reds sẽ không kéo dài lâu và may mắn cũng sẽ không đi theo họ suốt 38 vòng đấu, biết đâu một Liverpool “thực sự” sẽ trở lại với lối chơi ào ào, với những chiến thắng ròn rã?

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm