Mục tiêu chuyển nhượng của M.U: Vì sao Milinkovic-Savic sẽ hay hơn cả Pogba?

10/05/2018 19:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bom tấn của M.U mùa hè này sẽ là Sergei Milinkovic-Savic, tiền vệ đến từ Lazio với mức giá 80 triệu bảng. Vì sao Quỷ đỏ lại chi nhiều tiền như thế cho cầu thủ 23 tuổi này?

 

Hè 2016, khi mới tiếp quản M.U, chiến lược gia người Bồ đã rất để tâm đến một Milinkovic-Savic, một tiền vệ trung tâm có cái tên lạ hoắc. Khi ấy, anh mới đá một mùa giải cho Lazio và được xem như một viên ngọc thô ở Calcio.

Sự kết hợp của Matic và Pogba

Nhưng Mourinho đã không mua Milinkovic ngay khi ấy. Thay vào đó, ông đã phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB khi bỏ ra 89 triệu bảng để đưa Paul Pogba trở lại mái nhà xưa Old Trafford. Hè năm ngoái, chiến lược gia người Bồ đã xem xét lại ý tưởng chiêu mộ Milinkovic-Savic, sau khi anh có một mùa giải rất xuất sắc trong màu áo blancocelesti. Nhưng một lần nữa, ông lại chần chừ, và thay vào đó đã tái hợp cậu trò cũ Nemanja Matic từ Chelsea.

Hai năm là một khoảng thời gian tương đối dài đối với bất kỳ môn thể thao nào, đặc biệt là bóng đá. Bây giờ, khi có cả Matic và Pogba – người vừa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Tư, Mourinho dường như vẫn chưa thỏa nguyện, và ông đã lần thứ ba tiếp cận Milinkovic-Savic, người được xem là sự kết hợp của cả hai.

Mùa này, tiền vệ trẻ người Serbia là nhịp đập của Lazio, giúp đội này đứng thứ 4, vị trí sẽ giúp họ tham dự Champions League mùa tới. 14 bàn thắng (11 ở Serie A) cùng 8 pha kiến tạo vẫn không đủ để nói lên những phẩm chất của Milinkovic-Savic. Với chiều cao 1,92m, Milinkovic-Savic giống như một bức tường ở khu trung tuyến, anh tranh chấp, tắc bóng và là mẫu tiền vệ con thoi luôn biết tung hoành và tỏa sáng.

Trang web www.thelaziali.com mô tả về Milinkovic-Savic như "một tiền vệ toàn năng. Được so sánh với Zinedine Zidane và Yaya Toure, Milinkovic là sự pha trộn giữa những bước di chuyển tấn công truyền thống và khả năng dứt điểm của một tiền vệ tấn công, cùng chiều cao, nền tảng thể lực của một trung phong, hoặc một tiền vệ phòng ngự". Quả thật, Milinkovic-Savic không chỉ ghi những bàn thắng ấn tượng bằng chân và đầu, anh còn là một chân chuyền xuất sắc và hỗ trợ tấn công cực tốt. Milinkovic-Savic cũng có khả năng giữ nhịp, tận dụng thể hình để che chắn bóng ở bên ngoài vạch 16m50, tạo điều kiện cho các đồng đội di chuyển vào vị trí có thể ghi bàn.

* Chiêm ngưỡng tài năng của Milinkovic-Savic:

 

Lợi thế của M.U

Cựu danh thủ Mateja Kezman, giờ chính là đại diện của Milinkovic-Savic quả quyết trên Tuttosport rằng: "Tôi chỉ mất 10 phút theo dõi buổi tập của đội trẻ Vojvodina để thấy được tiềm năng to lớn của cậu ấy. Sergei rất đặc biệt – cậu ấy là sự kết hợp của sức mạnh, tốc độ, và kỹ thuật". Tất nhiên, Kezman cũng tranh thủ khoe khoang rằng có vô số ông lớn muốn sở hữu Milinkovic-Savic, nhưng anh và thân chủ chưa "chấm" đội nào.

Nếu M.U thực sự muốn chiêu mộ Milinkovic-Savic, họ sẽ có một lợi thế lớn là mối quan hệ giữa Mourinho và Kezman. Cựu danh thủ người Nam Tư chính là bản hợp đồng thứ hai mà Mourinho mang về Stamford Bridge khi ông tiếp quản Chelsea. Dù không tạo được dấu ấn lớn (chỉ ghi 7 bàn/41 trận), nhưng Kezman đã tiết lộ trên Sky Sports rằng giai đoạn ở Chelsea là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của anh. Tiếng nói của Mourinho chắc hẳn sẽ có sức nặng tương đối với Kezman.

Bản thân Milinkovic-Savic cũng từng thổ lộ rằng anh muốn được thi đấu bên cạnh Nemanja Matic. Thực tế, tiền vệ 23 tuổi này đã coi đàn anh đồng hương như một hình mẫu để học hỏi. Anh cho rằng sự thông minh của Matic sẽ giúp mình hoàn thiện lối chơi. Nếu sở hữu bộ đôi này, M.U sẽ có một tấm lá chắn ăn ý, và là bệ phóng hoàn hảo cho bất cứ hàng công nào. Ngoài ra, Sergei còn một động lực khác để khoác áo M.U: cậu em trai Vanja Milinkovic-Savic của anh từng có 18 tháng ăn tập tại Carrington, nhưng rồi không được ký hợp đồng chỉ vì trục trặc trong giấy phép lao động.

Chủ tịch Claudio Lotito bảo rằng hè năm ngoái ông từng từ chối một lời mời trị giá 70 triệu euro. Nhưng một khi M.U đã thích Milinkovic-Savic, họ sẵn sàng đưa ra một lời mời mà Lazio không thể chối từ.

Mourinho: Man City mua sắm bừa bãi để Guardiola có được 'đội hình hoàn hảo'

Mourinho: Man City mua sắm bừa bãi để Guardiola có được 'đội hình hoàn hảo'

HLV Jose Mourinho thừa nhận đội hình hiện tại của Man United đang sở hữu nhiều cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu. Tuy vậy chiến lược gia Bồ Đào Nha vẫn chấp nhận điều đó, đồng thời 'đá xoáy' Man City trong khâu chuyển nhượng và cách dùng người của HLV Pep Guardiola.

 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm