'M.U sẽ vô địch Premier League nếu được Pep Guardiola dẫn dắt'

30/12/2017 07:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jamie Carragher, cựu cầu thủ của Liverpool tin rằng M.U sẽ vô địch Premier League nếu như họ được dẫn dắt bởi Pep Guardiola.

Man City của Pep Guardiola đang dẫn đầu Premier League mùa này với cách biệt 15 điểm so với đội nhì bảng là M.U. HLV của M.U, Jose Mourinho gần đây đã kêu ca rằng ông không có đủ tiền mua sắm cầu thủ, dù cho “Quỷ đỏ” đã tiêu tốn gần 300 triệu bảng trên TTCN trong 18 tháng qua.

“Có một lỗ hổng trong lập luận của Jose Mourinho khi ông ấy nói rằng sự khác biệt giữa M.U và Man City là tiền. Nếu Pep Guardiola dẫn dắt M.U, tôi nghĩ rằng họ sẽ vô địch Premier League. M.U đã phá kỉ lục chuyển nhượng vào năm 2016 khi mua Paul Pogba và sau đó biến Romelu Lukaku trở thành cầu thủ đắt giá nhất Premier League vào Hè năm nay. Vậy CLB nào chi nhiều tiền hơn đây?”, Jamie Carragher viết trên tờ Telegraph.

Chú thích ảnh
Mourinho cho rằng Pep Guardiola có nhiều tiền để mua sắm hơn mình

Cựu cầu thủ của Liverpool cũng khẳng định Jose Mourinho sẽ không gặt hái được thành công nếu như ông dẫn dắt Man City: “Nếu như Jose Mourinho dẫn dắt Man City, họ sẽ không chơi thứ bóng đá hấp dẫn như hiện tại. Chẳng cần tìm đâu xa, hãy nhìn De Bruyne thì biết. Anh ta chính là cầu thủ từng được Mourinho dẫn dắt ở Chelsea nhưng rồi bị bán đi”.

Mua nhiều hay mua ít, Mourinho ghen tị với Guardiola là đúng?

Mua nhiều hay mua ít, Mourinho ghen tị với Guardiola là đúng?

Trận hòa trước Burnley trong ngày Lễ Tặng Quà (Boxing Day) là cái cớ để Jose Mourinho phàn nàn về sự thua thiệt của M.U so với Man City, không chỉ ở khía cạnh điểm số, mà cả việc mua bán trên thị trường chuyển nhượng.

“Man City đang dẫn đầu Premier League ở mùa giải này bởi vì Pep Guardiola biết cách phát triển các cầu thủ, hơn là trông đợi vào những ngôi sao trong đội để giành được thành công nhanh chóng. Mourinho thì ngày càng dựa vào những cầu thủ kinh nghiệm. Nếu bạn muốn phát triển một CLB hay một đội bóng, tốt nhất đừng để Mourinho làm HLV”, Jamie Carragher viết tiếp.

Chú thích ảnh
Pogba và Lukaku là những cầu thủ đắt giá nhất của M.U dưới thời Mourinho

“Trong khi Pep Guardiola đang làm tốt ở thời điểm ngắn hạn với mục tiêu phát triển cầu thủ, Mourinho thì muốn thành công nhanh chóng. Và vì vậy, những cầu thủ cần thời gian 2 hoặc 3 năm để phát triển sẽ không được Mourinho để mắt đến. Ông ấy hiếm khi có sự kiên nhẫn với những cầu thủ đó”, Carragher viết tiếp.

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất về Sir Alex là năm cuối cùng ông ấy dẫn dắt M.U, khi mà những đối thủ như Chelsea và Man City mua sắm nhiều hơn đội bóng của ông ấy. Sir Alex không chỉ giúp M.U tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ mà còn đưa đội bóng giành chức vô địch với thương hiệu bóng đá đã gắn liền với “Quỷ đỏ”. Kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu vào năm 2013, M.U đã mua sắm nhiều hơn so với thời gian Sir Alex cầm quân. Họ đã chi hơn 600 triệu bảng để mua cầu thủ dưới thời David Moyes, Van Gaal và Jose Mourinho. Điều đó cho thấy sự khác biệt giữa M.U và Man City chẳng phải là tiền bạc”, Carragher kết luận.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm