MU mua tiền vệ phòng ngự: 5 mục tiêu nào được nhắm đến?

21/12/2021 07:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV tạm quyền Ralf Rangnick xác định tiền vệ phòng ngự là vị trí MU cần tăng cường vì lực lượng mỏng do Pogba và Van de Beek đều có thiên hướng chơi dâng cao.

Bóng đá hôm nay 21/12: ‘Messi Thái’ không ngại Việt Nam, MU chiêu mộ Kamara ngay tháng 1

Bóng đá hôm nay 21/12: ‘Messi Thái’ không ngại Việt Nam, MU chiêu mộ Kamara ngay tháng 1

Bóng đá hôm nay 21/12: Lộ diện chữ ký đầu tiên dưới thời Rangnick, ‘Messi Thái’ không ngại Việt Nam, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Đã có nhiều cầu thủ được liên hệ với Quỷ Đỏ và dưới đây là 5 trong số những cái tên được cho là đang nằm trong tầm ngắm của MU.

+Amadou Haidara (RB Leipzig)

Tuổi: 23

Hợp đồng: 2025

Tiền vệ của RB Leipzig rõ ràng là mục tiêu MU nhắm đến do anh từng là học trò của Rangnick. Haidara gia nhập Red Bull Salzburg tháng 7/2016 trước khi đến RB Leipzig 1 năm rưỡi sau đó và chơi 101 trận cho đội bóng của Bundesliga.

Chú thích ảnh
Amadou Haidara là mục tiêu mua sắm của MU

 

MU: Lạc quan cùng những trang đầu tiên của Rangnick

MU: Lạc quan cùng những trang đầu tiên của Rangnick

Nếu không có hai trận đấu liên tiếp bị hoãn vì Covid-19, bức tranh về MU dưới thời Ralf Rangnick sẽ trở nên giàu sức thuyết phục hơn. Ít nhất, ba trận đầu tiên cùng vị HLV người Đức cho thấy nhiều tín hiệu hứa hẹn.

 

Quan hệ của Rangnick với Haidara và CLB cũ có thể hỗ trợ MU trên bàn đàm phán nhưng họ cũng phải tính đến chuyện Haidara phải về Châu Phi đá cho tuyển Mali ở CAN 2022.

+Jude Bellingham (Dortmund)

Tuổi: 18

Bàn thắng/kiến tạo mùa này: 3/9

Hợp đồng: 2025

Sau khi rời Birmingham City đến Dortmund Hè 2020, Bellingham đã phát triển thành một cầu thủ toàn diện và được coi là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất Châu Âu hiện nay.

Bellingham được liên hệ với MU và Liverpool nhưng đội nào muốn có anh cũng phải trả số tiền không nhỏ để thuyết phục Dortmund chia tay với tuyển thủ Anh này. Ông Rangnick coi Bellingham như một mục tiêu tiềm năng của MU.

+Kalvin Phillips (Leeds)

Tuổi: 26

Bàn thắng/kiến tạo mùa này: 1/1

Hợp đồng: 2024

Trong 7 trận thua của Leeds ở giải Ngoại hạng kể từ đầu mùa thì có đến 5 trận Kalvin Phillips không đá chính. Chỉ dấu cho thấy anh quan trọng thế nào với đội bóng của ông Marcelo Bielsa.

Kalvin Phillips cũng đã chứng tỏ được năng lực của mình ở tuyển Anh khi anh đá chính trong đội bóng vào đến chung kết EURO 2021 của ông Gareth Southgate.

Sự tiến bộ nhanh chóng của Kalvin Phillips gây ấn tượng với nhiều người và ông Rangnick có thể coi anh là lựa chọn lí tưởng để làm nền tảng cho hàng công toàn các ngôi sao của MU tỏa sáng.

 

 

+Aurelien Tchouameni (Monaco)

Tuổi: 21

Bàn thắng/kiến tạo mùa này: 2/0

Hợp đồng: 2024

Một tiền vệ trẻ sáng giá bậc nhất Châu Âu khác. Tchouameni có thể sẽ sớm rời Monaco sau khi khẳng định được mình trong màu áo tuyển Pháp.

MU quyết định bỏ qua cầu thủ này Hè trước nhưng có thể theo đuổi trở lại vào mùa Đông 2022 nếu ông Rangnick coi Tchouameni là lựa chọn phù hợp. Anh có quan hệ gắn kết với Paul Pogba và đã chơi cùng Pogba khi Pháp đánh bại Tây Ban Nha tại chung kết Nations League.

+Declan Rice (West Ham)

Tuổi: 22

Bàn thắng/kiến tạo mùa này: 3/3

Hợp đồng: 2024, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm

Đội phó của West Ham từ lâu đã thu hút mối quan tâm của MU và anh tiếp tục chứng tỏ giá trị của mình ở West Ham.

Rice giúp West Ham giành quyền dự Europa League mùa trước và đang nhắm đến mục tiêu giành vé dự cúp C1 mùa sau.

Trong số 5 tiền vệ phòng ngự, Rice là người có phí chuyển nhượng cao nhất. Ông David Moyes từng nhấn mạnh nhiều lần là đội nào muốn có cầu thủ này phải trả cho West Ham số tiền rất lớn.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm