M.U: Lindelof đã chinh phục Mourinho như thế nào?

19/11/2018 12:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Victor Lindelof luôn phải đối mặt với những thách thức ngay từ khi còn là một cầu thủ trẻ và dù ở bất cứ đội bóng nào và lâm vào hoàn cảnh nào, anh đều vươn lên để chứng tỏ được khả năng của mình.

Depay rực sáng cùng Hà Lan, CĐV đòi M.U kích hoạt điều khoản mua lại

Depay rực sáng cùng Hà Lan, CĐV đòi M.U kích hoạt điều khoản mua lại

Phong độ chói sáng của Memphis Depay trong thời gian gần đây khiến CĐV M.U đồng loạt làm một điều: kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng kích hoạt điều khoản mua lại.

Victor Lindelof từng phải cạo đầu trước khi anh được đôn lên đội một của CLB Vasteras. Đó là ý tưởng của Robin Blomme, cầu thủ chấn thương mà Lindelof thế chỗ. Blomme nghĩ rằng việc cạo đầu sẽ khiến Lindelof, lúc đó 16 tuổi, có diện mạo cứng cỏi hơn.

Luôn chuẩn bị cho những thách thức

Một ngày sau buổi tập, Blomme đã cạo tóc cho Lindelof trong phòng thay đồ. Khi đó không ai dám chắc rằng Lindelof sẵn sàng thi đấu ở giải hạng Ba của Thụy Điển hay chưa. “Cậu ấy rõ ràng chẳng phải là một ngôi sao, nhưng đã chen chân vào đội một”, Kalle Granath, HLV của CLB Vasteras ở thời điểm đó, phát biểu.

Đấy là nhận định chung về Lindelof, sau khi anh chơi bóng trước sự chứng kiến của 1.500 CĐV ở thị trấn nhỏ tại Thụy Điển, nơi mà cầu thủ này lớn lên. Lindelof tiếp tục đối mặt với sự hoài nghi khi anh chơi bóng ở Benfica và M.U, nhưng rồi cầu thủ này đều chứng tỏ được khả năng của mình.

Lindelof đã gia nhập M.U vào Hè năm ngoái với giá 31 triệu bảng và không được kỳ vọng sau mùa đầu tiên khoác áo “Quỷ đỏ”. Thậm chí có tin đồn rằng M.U sẽ chiêu mộ trung vệ mới, nhưng giờ thì Lindelof đang là lựa chọn hàng đầu của Jose Mourinho ở vị trí trung vệ.

Những cầu thủ và nhân viên ở Vasteras đã sốc khi Benfica liên lạc với đội này để hỏi mua Lindelof vào năm 2011. Ở Bồ Đào Nha, Lindelof đã phải đợi chờ cơ hội để lọt vào đội một. Anh xuất phát từ đội trẻ của Benfica trước khi lên đá cho đội một vào giai đoạn lượt về mùa giải 2015-16. Đến Hè 2017, Lindelof đã chuyển sang M.U.

Lọt mắt xanh M.U

“Không ai nghĩ một đứa trẻ như Lindelof lại có thể chơi bóng cho M.U hay một CLB lớn. Nhưng cậu ấy luôn có sự chuẩn bị và thi đấu hết sức mình”, Kalle Granath phát biểu. Lời nói của Kalle Granath là hoàn toàn chính xác. Các CLB lớn ở Thụy Điển đã không để mắt đến Lindelof, dù anh góp công giúp Vasteras thăng hạng vào năm 2010. “Mọi người cứ nghĩ một vài đội bóng nhỏ của Thụy Điển sẽ quan tâm tới Victor, vì vậy tất cả đã sốc khi Benfica tìm đến”, Kalle Granath phát biểu.

Lindelof lần đầu tiên lọt vào tầm ngắm của M.U là khi anh lọt vào Đội hình xuất sắc nhất giải U21 châu Âu 2015. Lindelof đã ngồi dự bị ở trận đầu tiên vòng bảng khi Thụy Điển gặp Italy, nhưng 2 tuần sau anh đã đá thành công quả penalty quyết định ở Chung kết để giúp đội nhà vô địch trước Bồ Đào Nha có sự góp mặt của William Carvalho và Bernardo Silva.

“Trong giải đó, Lindelof đã giành được vị trí chính thức và thi đấu ổn định. Kịch bản này sau đó được lặp lại. Cậu ấy đối mặt với thách thức và cứ thế vượt qua nó. Tôi ước là mình có thể biết làm thế nào mà Lindelof có thể băng qua mọi chướng ngại”, Kalle Granath phát biểu.

Chinh phục Mourinho

Có rất nhiều thách thức cho Lindelof ở Old Trafford. Anh phải mất hơn 2 tháng để nếm trải mùi vị ở Premier League, khi vào sân từ ghế dự bị trong trận hòa 0-0 ở Anfield và sau đó, là trận đấu trước Huddersfield mà cầu thủ này mắc sai lầm đáng trách.

Lindelof vào sân thay Phil Jones, cầu thủ bị chấn thương nhưng anh lại mắc lỗi dẫn tới bàn thắng thứ 2 của Huddersfield, khiến M.U thua 1-2. Nhưng chỉ sau 1 năm, Lindelof đã trở thành sự lựa chọn số 1 của Mourinho ở vị trí trung vệ.

Trong 1 tuần đầy giông bão của M.U, anh được đá chính ở trận đấu với Juventus và trận gặp Man City. Và sau đó, Lindelof giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Thụy Điển, danh hiệu mà trước đây thường thuộc về Zlatan Ibrahimovic.

Ban đầu Mourinho không đánh giá cao cầu thủ trẻ đến từ giải VĐQG Bồ Đào Nha, nhưng rồi ông đã phải thay đổi cách nhìn về Lindelof. Mourinho ấn tượng về sự thông minh của Lindelof, đặc biệt là khả năng học hỏi những điều mới mẻ. HLV người Bồ Đào Nha cũng ghi nhận những nỗ lực của Lindelof trên sân tập. Anh đang là hậu vệ chuyền bóng nhiều nhất của Mourinho và đã ra sân 11 trận ở Premier League mùa này.

Ở tuổi 24, Lindelof vẫn còn cả tương lai ở phía trước và với những gì đã thể hiện trong quá khứ, hậu vệ người Thụy Điển chắc chắn sẽ còn tiến bộ hơn nữa.

Sơn Tùng (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm