MU: De Gea đã xuống phong độ, có xứng đáng được gia hạn hợp đồng?

14/09/2019 16:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – David De Gea đã sa sút và không còn là thủ môn xuất sắc như trước đây. Đã tới lúc người gác đền Tây Ban Nha cần lấy lại phong độ.

Lich thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha, Đức, Pháp, U23 MU

Lich thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha, Đức, Pháp, U23 MU

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 4. Trực tiếp bóng đá Đức Bundesliga vòng 4. Trực tiếp bóng đá Pháp Ligue 1 vòng 5. Trực tiếp U23 MU. Lịch bóng đá ngày 13/9, rạng sáng 14/9.

 

MU đang đối mặt với câu hỏi hóc búa về tương lai của De Gea. Thủ môn số 1 của họ, người đã 4 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của CLB sẽ đáo hạn hợp đồng vào năm 2020. Tuy nhiên De Gea vẫn chưa gia hạn hợp đồng và họ đang đối mặt với viễn cảnh mất trắng anh.

Tuy nhiên với MU, De Gea ra đi có phải là một thảm họa?

Quay ngược dòng thời gian về năm 2011, đó là lúc mà De Gea mới gia nhập MU và có một mùa giải không ổn định. Thủ môn người Tây Ban Nha bộc lộ điểm yếu của mình là bóng bổng và thường xuyên trở thành đề tài chế giễu. Người ta không nghĩ rằng anh là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành của MU. Tuy nhiên sau một mùa bóng thi đấu dưới sự chỉ đạo của Sir Alex, De Gea đã tiến bộ hơn nhiều và giành chức vô địch Premier League mùa 2012-13. Sau đó, thủ môn người Tây Ban Nha đã vươn lên trở thành một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế giới.

Quả thật, những CĐV MU sẽ nói rằng De Gea là cầu thủ xuất sắc nhất CLB kể từ năm 2013. Điều đó là có lý khi mà có những trận De Gea thi đấu như lên đồng và gần như gánh cả đội bóng trên đôi vai của mình. Đáng chú ý là trận thắng 3-1 của MU trước Arsenal vào năm 2017, khi mà De Gea thực hiện tới 14 pha cứu thua.

mu, manchester united, de gea, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu, bóng đá, bong da, lịch thi đấu của MU, ngoại hạng anh
De Gea đã sa sút 

Nhưng lúc này, người ta thấy rõ nguy cơ MU để mất De Gea. Tại sao “Quỷ đỏ” tỏ chần chừ trong việc giữ chân thủ môn đã nhiều trận giúp đội bóng tránh khỏi thất bại trong nhiều năm qua?

Sự thực là trong khi báo chí xứ Sương mù đưa tin rằng De Gea sắp kí vào bản hợp đồng với mức lương 290 nghìn bảng/tuần, một vài người ở CLB vẫn băn khoăn rằng thủ môn người Tây Ban Nha có xứng đáng với mức lương trên không. Ở tuổi 28, De Gea lẽ ra phải ở đỉnh cao phong độ, nhưng anh có nhiều trận thi đấu thiếu ổn định.

Màn trình diễn của De Gea ở mùa giải 2017-18 là rất tuyệt vời. Sẽ không quá lời nếu cho rằng De Gea góp công rất lớn giúp MU cán đích thứ 2 ở mùa giải đó. Nhưng kể từ sau mùa bóng trên, De Gea bắt đầu mắc những sai lầm khó tin và khiến đội bóng trả giá.

Liệu vụ chuyển nhượng sang Real Madrid đổ bể đã ảnh hưởng tới màn trình diễn của De Gea hay là việc MU đi xuống đã tác động xấu tới thủ môn 28 tuổi này? Điều chắc chắn là De Gea đã không còn là người gác đền xuất sắc và đáng tin cậy như trong quá khứ nữa.

Còn nhớ ở mùa giải 2016-17, mùa bóng đầu tiên của Jose Mourinho ở MU, “Quỷ đỏ” chỉ để lọt lưới 29 bàn, ít hơn 4 bàn so với Chelsea, đội vô địch Premier League mùa đó. Đấy là mùa giải mà De Gea đã được bảo vệ rất tốt bởi bộ tứ hậu vệ của MU. Nhưng đáng tiếc là ở những mùa giải tiếp theo, hàng thủ của MU đã không chơi tốt như vậy.

mu, manchester united, de gea, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu, bóng đá, bong da, lịch thi đấu của MU, ngoại hạng anh
De Gea chỉ còn là cái bóng của chính mình

Thống kê từ ESPN cho biết kể từ mùa giải 2017-18, số lần mắc lỗi dẫn đến bàn thua của De Gea đã tăng lên gấp 4 và tỉ lệ cứu thua của anh đã giảm 11%. Đây là thống kê đáng lo ngại cho thấy sự sa sút của De Gea, người đang có phong độ tồi tệ nhất trong sự nghiệp.

Phân tích của Opta dự báo De Gea nhiều khả năng để thủng lưới trung bình từ 46-47 bàn nhưng thực tế, thủ môn người Tây Ban Nha thủng lưới tới 50 bàn mùa trước. Điều đáng lo là số bàn thua này nhiều hơn bất cứ số bàn thua của thủ môn nào của MU trong 1 mùa ở 40 năm qua.

Trong khi đó, chỉ số cứu thua kỳ vọng của De Gea giảm xuống còn -3,5, trong khi Alisson và Hugo Lloris là +5,2 và +5,0. Phân tích của Opta cũng cho thấy De Gea không sẵn sàng lao lên để ngăn chặn các cơ hội tấn công của đối thủ. Thủ môn người Tây Ban Nha chỉ có 2 lần rời xa khung thành để cứu thua mùa trước trong khi Top 3 thủ môn của giải thường có 16-18 lần băng ra ngoài để cứu thua. Rõ ràng, De Gea tỏ ra thiếu tự tin trong những pha đối mặt và đó là điều đáng lo cho MU.

Ở mùa giải này, De Gea đã mắc sai lầm khiến MU thua trận, đó là khi anh để cho Van Aanholt chọc thủng lưới ở phút 90+3, khiến “Quỷ đỏ” thua với tỉ số 1-2. Đáng chú ý khi đấy là cú dứt điểm góc gần và De Gea dễ dàng bị đánh bại. Nếu De Gea tiếp tục phong độ nghèo nàn này, sẽ đáng ngại cho MU.

Nếu De Gea kí hợp đồng mới với MU, anh sẽ tiếp tục ở lại Old Trafford và trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất lịch sử bóng đá. Nhưng đã tới lúc, De Gea cần lấy lại phong độ và chấm dứt việc mắc sai lầm. Còn nếu De Gea ra đi, MU hoàn toàn có thể đưa thủ môn mới về thay thế, như lời của cựu thủ môn Van der Sar mới đây: “Các thủ môn khác có thể lấp khoảng trống của De Gea. Có một vài thủ môn ở Premier League có đủ khả năng để thế chỗ. Đừng quên tôi chuyển tới MU khi 34 tuổi. Do vậy có rất nhiều cơ hội ở đây”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm