MU cần thay đổi điều gì sau trận hòa Everton?

07/02/2021 18:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong một ngày mà hàng phòng ngự mắc nhiều sai sót, MU đành chấp nhận kết quả hòa 3-3 trước Everton dù đã dẫn trước tới 2 bàn sau hiệp 1.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Livepool vs Man City, Sheffield vs Chelsea. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Livepool vs Man City, Sheffield vs Chelsea. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Liverpool vs Man City, Tottenham vs West Ham, Sheffield vs Chelsea. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: trực tiếp Real Betis vs Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá Italia Serie A: trực tiếp Milan vs Crotone.

 

Scott McTominay là một trong những cá nhân tỏa sáng bên phía MU ở trận đấu vừa qua. Anh đã kết nối với pha đá phạt của Luke Shaw để tạo ra một bàn thắng tuyệt vời. Tuy nhiên, có lẽ anh cũng nên giúp điều chỉnh hàng phòng ngự MU trong các tình huống cố định bởi cũng trong một quả đá phạt, Everton đã có bàn thắng gỡ hòa 3-3 khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Trước bất kỳ quả phạt góc hay quả đá phạt nào mà MU phải chịu, HLV thủ môn Richard Hartis cũng lao ra để có những chỉ dẫn. Nhưng dù cho có là gì, những lời ông nói chỉ như “nước đổ lá khoai”.

Trong khái niệm “Fergie Time” trước đây, người ta luôn thấy vị chiến lược gia người Scotland đứng lên ăn mừng. Nhưng đêm qua thì khác, tất cả những gì người ta thấy là những cầu thủ áo xanh hân hoan trong khi những cái bóng áo đỏ thì thất thần.

Với việc Man City sẽ phải làm khách tại thánh địa Anfield tối Chủ Nhật, MU đã có cơ hội gia tăng sức ép lên cuộc đua vô địch. Thế nhưng, hàng phòng ngự của họ lại chơi quá tệ trong trận đấu với Everton.

Tạm bỏ qua hai bàn thua đầu tiên, bàn thua thứ 3 của MU từ một tình huống bóng chết quả thực rất có vấn đề. David De Gea đã thiếu chủ động trong pha đá phạt của Everton, trong khi Harry Maguire quá mải mê tìm kiếm sự trợ giúp từ các trọng tài dù cho anh là người mắc lỗi vị trí.

Chú thích ảnh
MU đã phòng ngự tệ trong bàn thua thứ 3

Trong bài phân tích của mình, huyền thoại MU Gary Neville đã nói: “Bạn sẽ muốn thủ môn của mình băng ra và ăn thịt các tiền đạo”.

Tuy nhiên, như đã nói, De Gea đã đứng yên tại chỗ trong bàn thua của MU.

Dean Henderson, người đã theo dõi từ băng ghế dự bị, hẳn sẽ nghĩ rằng liệu có cơ hội nào cho mình trong tương lai khi thủ môn số 1 của MU thi đấu như vậy hay không? MU có thể nâng cấp vị trí này bằng việc đưa thử Henderson vào sân. Tuy nhiên, vấn đề của họ là không có quân tiếp viện nào cho vị trí hậu vệ trên ghế dự bị.

Eric Bailly đang bị chấn thương, trong khi Axel Tuanzebe chính là người đã mắc lỗi dẫn đến quả đá phạt của Everton ở phút bù giờ cuối cùng. 11 ngày trước đó, cũng chính Tuanzebe là người mắc những sai lầm khiến “Quỷ đỏ” để thua Sheffield United.

Đội trưởng Harry Maguire thì đã có một ngày thi đấu tệ hại. Trong bàn thua đầu tiên của MU, anh đã để yên cho Tom Davies chọc khe cho Calvert-Lewin để cầu thủ này dứt điểm. De Gea đã đẩy được cú sút đầu tiên nhưng bóng bật ra đúng vị trí của Doucoure và chỉ cần một pha đệm bóng cận thành đơn giản, Everton đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sau đó, Maguire tiếp tục thiếu tập trung và để James Rodriguez ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Trong bàn thua thứ 3, Maguire đã cố gắng khiếu nại trọng tài nhưng vô ích. Toàn bộ hàng thủ MU đã di chuyển không có kế hoạch nào khi quả đá phạt được thực hiện. Chính bản thân Maguire cũng là người lùi về sâu nhất khiến bẫy việt vị bị phá bỏ.

Chú thích ảnh
Maguire cầu cứu trọng tài

Cho đến nay, MU đã đánh rơi 7 điểm sau 4 trận đấu chỉ trong 11 ngày qua. Nếu họ tiếp tục thi đấu với hàng phòng ngự và thủ môn thiếu chuẩn xác như đêm qua, “Quỷ đỏ” sẽ còn làm mất thêm nhiều điểm nữa trong những tuần tới.

Solskjaer đã phát biểu sau trận: “Tôi sẽ không đổ lỗi cho bất kỳ ai về các bàn thua nhưng chúng tôi biết chúng tôi có thể đã làm tốt hơn. Chúng tôi thậm chí không nên được coi là ứng cử viên cạnh tranh danh hiệu. Đó là điều mà giới truyền thông đặt cho MU. Chúng tôi cần phải chơi tốt hơn và hãy xem mùa giải này sẽ kết thúc thế nào. Chúng tôi cần ngưng để thủng lưới những bàn quá dễ dàng”.

Hàng công của MU đang hoạt động mạnh mẽ và trên thực tế chính là hàng công tốt nhất giải đấu (ghi 49 bàn). Nhưng ngược lại, hàng thủ của họ (thủng lưới 30 bàn) lại đang chỉ ngang những đội đang ở nửa sau của BXH.

Đây đã là vấn đề quá quen thuộc với MU trong quãng thời gian qua. Nếu không cải thiện phong độ hoặc ít nhất là cách phòng ngự trong các tình huống cố định, đoàn quân của Solskjaer rất khó để mơ về chức vô địch.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm