Mourinho vẫn chưa bị sa thải là nhờ thành công trong quá khứ

08/12/2015 14:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu trợ lý của Chelsea Ray Wilkins nói rằng Mourinho vẫn chưa bị sa thải là nhờ thành công trong quá khứ. Nhưng ông cũng tin rằng mọi thứ sẽ chấm dứt với Mourinho nếu vị HLV này để thua trước Porto tại Champions League.

Với trận thua thứ 8 ở Premier League mùa này trước Bournemouth, Chelsea hiện giờ chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Còn chiếc ghế của Mourinho thì thực sự đang bị đặt trong tình trạng báo động.

Premier League là một cuộc đua đường dài. Họ có thể cải thiện dần dần. Khả năng lọt vào Top 4 giờ đã rất mong manh tuy nhiên họ không được phép buông xuôi nếu như không muốn xuống hạng. Nhưng trước mặt, Chelsea còn đang có một trận đấu quan trọng ở Champions League. Họ không được phép để thua Porto vào đêm mai thì mới có thể chắc suất đi tiếp ở Champions League.

Việc Chelsea bị loại khỏi Champions League có thể khiến Mourinho bị Roman Abramovich sa thải ngay lập tức. Đây chính là điều khiến Ray Wilkins, một trong những người hộ Mourinho rất nhiều, lo sợ. Trước đây, Ray Wilkins đã từng có thời gian gắn bó với Chelsea trên cương vị trợ lý HLV.


Thất bại trước Porto có thể trả giá bằng công việc của Mourinho

Trả lời trên beIN Sports, Wilkins nói : "Nếu là HLV khác thì họ đã bị sa thải từ lâu rồi. Đó là điều không phải nghi ngờ gì. Mourinho vẫn ở lại Chelsea đơn giản và rõ ràng là gì những gì ông ấy đã đạt được trong quá khứ".

"Điều quan trọng với Mourinho giờ là Champions League. Ông ấy luôn yêu thích giải đấu này, Abramovich cũng vậy. Do đó, nếu họ thua cuộc trước Porto, Mourinho có thể bị đẩy ra đường ngay lập tức. Họ thậm chí sẽ có chuyến làm khách trên sân Leicester City cuối tuần này. Chuyện gì đến nó cũng sẽ phải đến. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra vào tuần này", Ray Wilkins nói thêm.

Wilkins thừa nhận rằng ông rất bất ngờ trước phong độ tệ hại hiện giờ của Chelsea. Ông cho rằng họ đã đánh mất khả năng chiến đấu của mình dưới thời Mourinho. Wilkins thậm chí còn nói rằng ông cảm thấy ngay cả đội bóng xếp cuối bảng Aston Villa cũng có khả năng đánh bại Chelsea vào lúc này. Ngoài ra, vị cựu trợ lý của Chelsea cũng nghĩ rằng việc phòng thay đồ của Chelsea có nhiều rắc rối là nguyên nhân chính khiến họ thi đấu tệ hại ở mùa này. Lòng tin vào Mourinho của nhiều cầu thủ đã bị giảm đi.


Nhiều cầu thủ đã tỏ rõ thái độ không hài lòng với HLV Mourinho

"Mourinho cứ mãi giữ niềm tin của ông ấy vào đội hình mùa giải trước. Hazard sẽ luôn được thi đấu. Nếu Terry khỏe mạnh, cậu ấy sẽ được ra sân. Tôi luôn cảm thấy mỗi khi Terry không ra sân, Chelsea bị thiếu đi một người thủ lĩnh, họ trở nên mất phương hướng. Cho dù công việc có như thế nào, Mourinho luôn có cách giải quyết theo cách riêng của ông ý. Cái cách mà ông ý nói chuyện có thể khiến bạn nhận ra rằng ông ấy đã xác định được cầu thủ nào không còn phù hợp và sẽ phải rời khỏi đội bóng", Wilkins cho biết.

Cùng quan điểm với Ray Wilkins còn có cựu HLV đội tuyển Anh Kevin Keegan. Ông cũng cảm thấy khá lo sợ cho tương lai của Mourinho. Nhất là khi vị HLV người BĐN vừa có trận thua trước tân binh Bournemouth và đồng thời khiến hy vọng lọt vào Top 4 trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

"Chelsea đang gặp rắc rối khi không để tìm lại được phong độ của mình. Trước trận đấu với Bournemouth, tôi vẫn nghĩ họ còn có cơ hội kết thúc ở trong Top 4. Nhưng giờ thì nó đã hết rồi. Nó biến mất bởi vì Chelsea đã không còn là chính mình nữa. Những cầu thủ tốt nhất của họ (mùa trước) giờ là những gánh nặng của đội bóng. Họ thi đấu như thể không muốn cống hiến cho đội bóng thêm chút nào nữa", Kevin Keegan trả lời trên beIN Sports.

"Matic mùa này và mùa trước là hai con người hoàn toàn khác nhau. Ivanovic từng là chuẩn mực nhưng giờ cậu ấy cũng đã khác. Hazard cũng vậy. Trước mùa giải, tôi đã nói rằng Chelsea có vẻ đang thiếu một chút tốc độ. Các trận đấu dường như diễn ra quá nhanh so với Fabregas. Điều này chỉ xảy ra với những cầu thủ không có đủ sự tự tin. Còn HLV thì không biết làm cách nào để giúp họ tìm lại phong độ. Chelsea giờ giống như một đội bóng hạng trung vậy", Keegan nói thêm.


Mourinho không biết làm thế nào để giúp các cầu thủ tìm lại được phong độ

"Mourinho chưa bao giờ bị rơi vào tình cảnh như thế này. Ông ấy luôn đạt hết thành công này đến thành công khác. Có điều gì đã xảy ra giữa Mourinho và Abramovich. Giai đoạn đầu mùa giải, tôi cảm thấy ông ấy hình không vui vẻ vì ông ấy không có được những cầu thủ mà ông ấy muốn nhất", Keegan kết luận.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm