Mourinho làm gì thì làm, Man United phải lọt vào Top 4

11/01/2017 18:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Muốn có một sự nghiệp lâu dài ở Man United, để xóa cái tiếng “không quá 3 năm”, Jose Mourinho nhất thiết phải đưa đội bóng ấy trở lại với vị thế của nó. Và ưu tiên số một bây giờ là Champions League. Với họ, vé dự Champions League mùa sau là lẽ sống còn…

1. Trong một mùa giải quá nhiều đội bóng mạnh cạnh tranh ở tốp dẫn đầu như hiện nay, sự xáo trộn ở nhóm giành vé dự Champions League chắc chắn sẽ xảy ra thường xuyên. Như Arsenal chẳng hạn. Chỉ cần hòa ở vòng đấu trước, họ đã rơi xuống vị trí thứ 5 ngay lập tức và điều đó cũng có thể xảy ra với Liverpool, Tottenham hay Man City một cách khó lường.

Điều đó khiến cơ hội để chen chân vào Top 4 của Man United có thể sẽ nhiều hơn nhưng nguy cơ văng ra khỏi đó ngay sau khi mới giành được vị trí tốt cũng lớn không kém. Và vì thế, Jose Mourinho đã trả lời một cách đầy ẩn ý trước trận gặp Hull của HLV Marco Silva rằng “Chúng tôi muốn thắng họ và mong họ sẽ thắng tất cả các trận còn lại sau đó. Họ có một đội hình tốt mà”. Thực chất, Mourinho không mong Hull sẽ thắng tất cả các trận còn lại sau khi thua Man United mà ông mong mỏi Hull lật đổ Arsenal, Man City, Tottenham, Liverpool và Chelsea ở lượt về để Man United có cơ hội chen chân và giữ chỗ ở nhóm dự Champions League nhiều hơn.

Manchester United: Đội bóng Quỷ ám trong tay Jose Mourinho?

Manchester United: Đội bóng Quỷ ám trong tay Jose Mourinho?

8 trận đấu liên tiếp kết thúc với 6 trận hòa. Chưa có đội bóng nào ở Premier League mùa này mất điểm tiếc nuối nhiều như Man United của Jose Mourinho.

Khả năng Hull tạo kỳ tích lớn trước 5 'hổ tướng' Premier League còn lại là rất khó. Vì vậy, trước mắt Mourinho vẫn phải là những trận chung kết, cho tới tận cuối mùa, nếu muốn Man United là điểm hút ngôi sao nhằm trở lại với cuộc chơi của đế vương.

2. Trong phần đối thoại với độc giả của tờ The Times cách đây 1 ngày của Oliver Kay, tay bút này có một ý tưởng khá hay. Ông ta cho rằng nếu chiếc vé Champions League thứ tư được quyết định bằng một trận “chung kết” cuối mùa giữa đội xếp thứ tư Premier League và đội vô địch FA Cup thì sẽ hay hơn rất nhiều bởi nó giúp ích cho FA Cup duy trì giá trị ra sao. Và giả sử luật ấy được thông qua, rất có khả năng Van Gaal sẽ rời Old Trafford với 1 di sản cho Mourinho là chiếc vé Champions League mùa này. Dễ hiểu, để đá play-off với đội quân của Pellegrini ở tháng 5/2016 vừa rồi không phải là vũ môn khó vượt với ông thầy người Hà Lan.

Nhưng đó chỉ là một ý tưởng đơn lẻ, và Jose Mourinho bởi thế cũng không thể mơ mộng chuyện chỉ cần tập trung cho FA Cup và rồi cuối mùa đột ngột luật lệ thay đổi cho phép ông có 1 trận play-off giành vé. Có lẽ ông còn chẳng cần quan tâm đến ý tưởng kia của Oliver Kay. Cái ông quan tâm hơn cả là làm sao duy trì cho Man United mạch trận bất bại, thắng càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt.

3. Muốn phục vụ mục đích ấy, Jose Mourinho không có cách nào khác là phải giải quyết được các khó khăn nhân sự ngay trong phiên chợ mùa Đông này. Đặc biệt, vị trí cần bổ sung chính là người dự bị cho Carrick - Herrera. Cả Man United trông chờ một “cứu tinh” như thế chứ không phải một Fellaini cứ khởi động là toàn bộ người hâm mộ Man United lại lo ngay ngáy.

Man United 2-0 Hull (Cúp Liên đoàn)


Tiemoune Bakayoko của Monaco là một bổ sung tuyệt vời. Anh trẻ, nhưng chơi chững chạc và chắc chắn. Và với cường độ hoạt động của Premier League, chắc chắn Carrick, Herrera sẽ có lúc quá tải, cần có người lấp chỗ trống cho họ. Nói đúng ra, một vài trận gần đây chúng ta cũng đã thấy Herrera có dấu hiệu xuống sức và anh chuyền hỏng nhiều hơn thường lệ. Trong khi đó, Carrick thì đã có tuổi. Sức trẻ của Bakayoko là vô cùng lý tưởng cho giai đoạn lượt về. Hơn nữa, Bakayoko đang trong tầm ngắm của cả Chelsea, Arsenal lẫn Man City. Mua được cầu thủ 22 tuổi này, Man United không những mạnh hơn mà còn không để đối thủ có điều kiện củng cố lực lượng.

Vấn đề là Mourinho phải cân bằng lại ngân sách trước đã. Phải chăng, việc ông đồng ý để Depay và Schneiderlin ra đi cũng là để giải tỏa áp lực ngân sách nhằm đưa Bakayoko về Old Trafford? Thêm vào đó, khi ông tuyên bố không bổ sung hàng thủ sau chấn thương của Rojo cũng có thể là tín hiệu cho thấy ông dồn sức vào mục tiêu ở Monaco. Hi vọng, điều đó là sự thực.

Có Bakayoko không hẳn là có tất cả. Nhưng có Bakayoko lúc này, Man United có thể có Champions League.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm