Mourinho: ‘Hãy trao danh hiệu HLV thanh lịch nhất Premier League cho tôi’

11/02/2018 07:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho luôn khiến mọi người phải chú ý tới mình không chỉ bởi tài năng mà còn cả những phát biểu và hành động. Mới đây, ông một lần nữa khiến truyền thông Anh chú ý tới mình khi tự nhận là HLV thanh lịch của Premier League.

Trong những năm tháng đầu của sự nghiệp cầm quân, Jose Mourinho có không ít những hành động điên rồ. Có thể kể tới màn ăn mừng ấn tượng trên sân Old Trafford khi dẫn dắt Porto hay hành động chọc mắt Tito Vilanova trong trận “Kinh điển”. Tuy nhiên, trong 18 tháng ngồi trên ghế nóng của Man United, “Người Đặc biệt” đã không còn có những hành động dạng như vậy nữa.

Điều đáng nói, ngược với Mourinho thời điểm này, các HLV danh tiếng khác tại Premier League bất ngờ có những hành động khiếm nhã. Chẳng hạn như HLV Pep Guardiola chạy thẳng vào sân để chỉ trích Nathan Redmond ở cuối trận đấu giữa Man City và Southampton hồi tháng 11/2017. Trong khi đó, HLV Juergen Klopp vỗ tay mỉa mai quyết định thổi phạt đền cho Tottenham ở vòng đấu trước.

Chú thích ảnh
Klopp và Pep Guardiola gần đây đã có hành động xấu xí trong các trận đấu tại Premier League

Chính bởi những điều này, HLV Mourinho đã mạnh dạn phát biểu bản thân xứng đáng nhận danh hiệu HLV thanh lịch của Premier League. “Tôi có niềm tin mãnh liệt sẽ giành danh hiệu HLV thanh lịch mùa giải này. Tôi hoàn toàn nghiêm túc về điều này. Premier League có rất nhiều giải thưởng như “Màn trình diễn ấn tượng của tuần”, “HLV xuất sắc nhất tháng”. Họ nên có giải thưởng nữa cho HLV luôn thể hiện tốt trên đường pitch. Họ nên để các trọng tài thứ tư bình chọn và tôi chắc chắc sẽ giành được danh hiệu này”, HLV Mourinho chia sẻ.

Redknapp: ‘Sanchez sinh ra là để dành cho Man United’

Redknapp: ‘Sanchez sinh ra là để dành cho Man United’

Theo Jamie Redknapp chia sẻ trên Daily Mail, Alexis Sanchez là một trong số những cầu thủ được sinh ra là để chơi cho Man United. Tài năng của ngôi sao 29 tuổi chắc chắn sẽ giúp ‘Quỷ đỏ’ trở nên đáng sợ hơn.

“Tôi không còn tạo ra quá nhiều rắc rối cho các trọng tài bên ngoài sân bóng nữa, ngoại trừ tình huống truất quyền chỉ đạo trong trận gặp Southampton vì tôi lỡ dẫm chân vào sân. Tôi không còn dễ dàng mất kiểm soát và nóng giận nữa. Tôi không phải người hoàn hảo nhưng tôi sẵn sàng thay đổi và tạo ra sự khác biệt. Tôi vui mừng với mọi điều đang diễn ra”, HLV Mourinho nói thêm.

Chú thích ảnh
Mourinho đang trở nên lành tính hơn rất nhiều

Chủ Nhật 11/2, Man United sẽ đối đầu với Newcastle. Đồng thời, Mourinho sẽ gặp lại địch thủ cũ, Rafa Benitez. Cả hai trong quá khứ đã luôn móc máy nhau mỗi khi Chelsea và Liverpool gặp nhau. Tuy nhiên, ở trận lượt đi giữa Man United và Newcastle, Mourinho và Benitez đã kết thúc trong hòa bình.

Quý Dậu
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm