Khi Mourinho chính là vấn đề của Pogba

07/02/2018 07:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể nói chính Jose Mourinho đang đẩy Paul Pogba vào tình cảnh khó khăn khi bắt anh đá tiền vệ phòng ngự, vị trí vốn không phải sở trường của cầu thủ này.

Paul Pogba đang gặp trục trặc khi thi đấu ở tuyến giữa của M.U và có lẽ Claude Makelele biết lý do vì sao. Nhiều tiền vệ trước thời Makelele có nhiệm vụ chính là hoạt động giống như một tấm khiên để bảo vệ hàng thủ từ xa. Nhưng đến kỷ nguyên bóng đá hiện đại, không có cầu thủ nào làm tốt nhiệm vụ trên giống như Makelele. Công việc của Makelele là phá vỡ các đợt tấn công của đối thủ và chuyền bóng cho những đồng đội của mình để tổ chức các pha lên bóng.

Các danh thủ như John Giles và Graeme Souness có quan điểm rằng các tiền vệ phòng ngự phải tham gia tấn công cũng như hỗ trợ phòng ngự. Ví dụ như khi mà tiền vệ trung tâm lên tham gia tấn công thì cầu thủ đá tiền vệ phòng ngự phải ở đá thấp xuống để bọc lót cho hàng thủ. Nhìn chung, nhiệm vụ của tiền vệ phòng ngự không khó, nhưng nó đòi hỏi tính kỉ luật và sự thông minh.

Với sự xuất hiện của Makelele, những đồng đội của anh được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự để có thể tập trung tấn công. Bất kể họ để mất bóng, hay không đuổi theo đối thủ, phía sau vẫn có Makelele bọc lót cho họ. Nhưng rõ ràng, Paul Pogba chẳng phải mẫu tiền vệ đem đến cảm giác tâm như Makelele.

Có thể nói, Pogba là một tiền vệ có thể hình và sức mạnh lý tưởng. Anh thậm chí còn có tốc độ và khả năng đi bóng rất tốt, cùng với đó là sự điềm tĩnh và dũng cảm trong lối chơi. Nhưng điều mà cầu thủ này thiếu là cảm nhận về mặt vị trí. Anh không biết mình nên có mặt ở đâu trên sân, khi mà đối thủ kiểm soát bóng. Chính điều này đã khiến quyết định cho Pogba đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự của Mourinho trở thành nước cờ sai lầm.

Vấn đề của M.U: Pogba không thể đá tiền vệ phòng ngự

Vấn đề của M.U: Pogba không thể đá tiền vệ phòng ngự

M.U không thể thiếu vắng Paul Pogba, nhưng không phải lúc nào anh cũng thực hiện được nhiệm vụ mà HLV Jose Mourinho đề ra. Trận thua 0-2 của M.U trước Tottenham vừa qua là ví dụ rõ ràng nhất.

Tiền vệ người Pháp đã bị Mourinho gạch tên khỏi đội hình ra sân ở trận gặp Huddersfield sau khi anh gây thất vọng ở trận thua 0-2 trước Tottenham. Ở trận đấu đó, Mourinho đã buộc phải rút Pogba khỏi sân sau gần 1 tiếng thi đấu, khi mà anh hỗ trợ phòng ngự quá ít.

Nếu Mourinho muốn Pogba trong tương lai đá ở vị trí tiền vệ lùi sâu bên cạnh Nemanja Matic, thì cầu thủ người Pháp phải học cách đá đơn giản, giống như McTominay ở trận gặp Huddersfield. Cầu thủ trẻ này đã được Mourinho ca ngợi hết lời sau chiến thắng của M.U trước Huddersfield. “Cậu ấy sẵn sàng đuổi theo trái bóng và dâng cao để thu hồi bóng. Khi có bóng, McTominay đá rất đơn giản. Đó là những yếu tố cần thiết để chơi trước Huddersfield”, Mourinho phát biểu.

Ở trận gặp Tottenham, Mourinho đã phải ra ngoài đường biên để đưa ra chỉ đạo chiến thuật cho Pogba. HLV người Bồ Đào Nha đã thể hiện sự thất vọng trong cuộc nói chuyện với Pogba. Nếu như Pogba không thể chơi tốt ở vị trí phòng ngự, thì Mourinho phải dạy anh phải chơi như thế nào ở vị trí đó, hoặc là trả cầu thủ người Pháp về vị trí sở trường của mình.

Màn trình diễn hay nhất của Pogba ở mùa giải này là trận gặp Everton, khi anh chơi ở hàng tiền vệ 3 người, bên cạnh Ander Herrera và Nemanja Matic. Nhờ vậy mà Pogba đã giảm tải được nhiệm vụ phòng ngự và trở thành sợi dây liên kết hoàn hảo giữa hàng tiền vệ và hàng tấn công.

Sự có mặt của Sanchez đã khiến cho đội hình của Mourinho xáo trộn. Ông không thể để cả Sanchez, Lukaku, Martial và Pogba đá tự do được, trừ khi Matic có khả năng… phân thân. Martial hiếm khi đáp ứng được yêu cầu thủ Mourinho về mặt hỗ trợ phòng ngự. Sanchez đá năng nổ nhưng trận gặp Huddersfield, cầu thủ người Chile để mất bóng tới 32 lần. Sẽ là rất mạo hiểm nếu như để Pogba đá chính ở trận đấu đó và yêu cầu anh thu hồi bóng.

Mourinho đã làm việc với Pogba 18 tháng, nhưng ở những trận đấu quan trọng ở mùa này, HLV người Bồ Đào Nha đã yêu cầu cầu thủ người Pháp phải đá ở những vị trí mà anh để lộ nhiều điểm yếu và ít có cơ hội thể hiện sở trường. Rõ ràng, Pogba là một cầu thủ tài năng mà mọi đội bóng đều muốn sở hữu và anh không hề có lỗi khi phải chơi ở vị trí không phù hợp với mình.

Nói cách khác, chính Jose Mourinho đang khiến Pogba gặp trục trặc ở M.U và việc ông để cầu thủ người Pháp ngồi ghế dự bị 1 trận có lẽ sẽ không cải thiện được tình hình.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm