Mourinho cẩn thận: Ibrahimovic có thể nổi loạn giống hồi ở Barca

25/08/2017 19:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Zlatan Ibrahimovic đã trở lại Man United, nhưng vấn đề là anh chưa bao giờ đóng vai trò tiền đạo dự bị trong sự nghiệp của mình. Liệu cầu thủ người Thụy Điển có chấp nhận làm “kép phụ” cho Romelu Lukaku ở Old Trafford? Quan điểm của nhà báo Martin Samuel trên Daily Mail.

Người ta cú tưởng sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Ibrahimovic sẽ kết thúc vào tháng Tư năm nay, sau khi anh dính chấn thương đầu gối nặng. Và rằng anh sẽ giải nghệ ở giải MLS. Thậm chí khi Ibrahimovic đã bình phục, nhiều người vẫn tin rằng anh sẽ chỉ có thể thi đấu tại Mỹ hoặc Trung Quốc, chứ không phải ở Man United.

Nhưng mới đây, Man United đã thông báo rằng họ đã kí hợp đồng có thời hạn 1 năm với Ibrahimovic và anh sẽ kế thừa áo số 10 của Rooney.

Cầu thủ người Thụy Điển đã đánh dấu sự trở lại bằng cách đăng tải bức tranh ghép mình vào hình Chúa đang vật tay với quỷ Satan. "Tôi trở lại để hoàn tất những gì mình bắt đầu. Ý định của tôi luôn luôn là vậy. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn để được trở lại sân Old Trafford. Tôi đã làm việc chăm chỉ và sẽ tiếp tục như vậy để đảm bảo rằng mình có thể trạng tốt nhất để có thể thi đấu trở lại", Ibrahimovic tuyên bố hùng hồn.

Người ta có thể hiểu tại sao Man United lại muốn kí hợp đồng với Ibrahimovic, cầu thủ đã ghi 28 bàn trong 46 trận đấu ở mùa trước. Việc Mourinho muốn tái ngộ với Ibrahimovic cũng đã được dự đoán. Khả năng Ibrahimovic quay lại Man United trên thực tế cũng được các chuyên gia bóng đá nhắc đến.

Chú thích ảnh
Man United công bố trên trang web chính thức của mình về việc kí hợp đồng với Ibra

Trong sự nghiệp của mình, tiền đạo người Thụy Điển đã giành mọi danh hiệu VĐQG ở các CLB mà anh thi đấu, ngoại trừ Man United. Mùa giải này, Ibrahimovic có cơ hội hoàn thành tham vọng của mình ở Old Trafford.

Tuy nhiên liệu Man United có thực sự cần tới Ibrahimovic ở mùa giải này hay không, nếu họ cứ đá tốt như 2 gần đây tại Premier League? Nói cách khác, Mourinho liệu có chấp nhận xáo trộn đội hình hiện tại vì Ibrahimovic không?

Ở mùa bóng này, Man United của Mourinho cạnh tranh các danh hiệu trên mọi mặt trận và HLV người Bồ Đào Nha rõ ràng cần tới một đội hình lớn. Ông cũng cần các cầu thủ duy trì được phong độ ổn định.

Nói đến đây, có thể lấy Tottenham làm ví dụ. Một trong những nguyên nhân khiến Tottenham không giành được danh hiệu nào trong những mùa giải gần đây, là vì họ không có chiều sâu đội hình. Ngoài những cầu thủ ở đội hình chính, các cầu thủ dự bị của Tottenham thi đấu đầy thất vọng. Vincent Janssen đã cho thấy anh không thể đảm nhiệm được vai trò đóng thế cho Harry Kane. Kevin Wimmer không đủ sức đá thay cho Toby Alderweireld hay Jan Vertonghen.

Còn Man United, lúc này họ có Ibrahimovic làm cầu thủ dự phòng cho Lukaku. Điều này có thể sẽ là một lợi thế cho “Quỷ đỏ” ở cuộc đua đến chức vô địch. Ngoài ra, Mourinho vẫn còn các tiền đạo khác trong tay là Anthony Martial và Marcus Rashford. Hãy so sánh với Chelsea, đội bóng hiện tại chỉ có 2 tiền đạo thực thụ là Alvaro Morata và Michy Batshuayi. Có thể thấy sự khác biệt về chiều sâu đội hình giữa hai đội bóng này là quá lớn.

Đó là về mặt lực lượng. Xét về mặt chuyên môn, các lựa chọn trên hàng công của Man United là rất đáng sợ. Tuần trước, “Quỷ đỏ” đã đè bẹp Swansea 4-0 trong trận đấu mà Martial, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã nổ súng. Đó là trận thứ 2 liên tiếp, cầu thủ người Pháp ghi bàn sau khi vào sân trong hiệp 2, trong khi Lukaku vẫn nhả đạn đều đặn.

Chú thích ảnh
Bức ảnh Ibra đăng tải trên twitter khi thông báo mình trở lại Man United

Với phong độ đó của Martial, các CĐV của Man United có thể dự đoán rằng vào một thời điểm nào đó trong mùa giải, Mourinho có thể cho Lukaku nghỉ ngơi và Martial sẽ có cơ hội. Đấy là còn chưa kể tới Marcus Rashford, người rất muốn thể hiện khả năng của mình ở vị trí tiền đạo cắm.

M.U xác nhận ký hợp đồng mới với Ibrahimovic

M.U xác nhận ký hợp đồng mới với Ibrahimovic

CLB Man United xác nhận ký hợp đồng thêm một năm với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Cầu thủ người Thụy Điển cũng có những tuyên bố đánh dấu sự trở lại của mình.

Ibrahimovic có thể là lựa chọn sau cùng của Mourinho trên hàng công. Nhưng đây cũng là vấn đề. Ibrahimovic không quen đóng vai “kép phụ” trong suốt sự nghiệp của mình.

Anh từng chỉ là tiền đạo số 2 ở Barca, sau Messi. “Mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp nhưng rồi Messi bắt đầu kêu ca. Cậu ta muốn chơi ở trung lộ chứ không phải đá cánh. Do vậy tôi phải hy sinh và không còn được đá tự do như tôi muốn để thi đấu công nữa”, Ibrahimovic viết trong tự truyện của mình. Kết quả là anh đã “chiến tranh lạnh” với Pep Guardiola và cuối cùng là rời Barca. Thậm chí giám đốc của Barca lúc đó là Carles Vilarrubi đã nói với "siêu cò" Mino Raiola rằng ông sợ Ibrahimovic có thể nổi cơn thịnh nộ và “tẩn” Pep Guardiola.

Chú thích ảnh
Lukaku và Ibrahimovic, hai "hổ" liệu có thể sống chung một núi?

Dù mối quan hệ giữa Ibra và Mourinho là rất tốt đẹp, nhưng chẳng thể loại trừ khả năng cầu thủ người Thụy Điển “giở chứng” nếu anh cứ phải ngồi ghế dự bị. Đặc biệt khi mà Ibra đã quá quen với việc đóng vai trò trung tâm và mọi cầu thủ trong đội phải phục vụ mình.

Trước đây, một số 10 của Man United là Wayne Rooney đã phải chấp nhận thu mình lại để hỗ trợ cho Cristiano Ronaldo tỏa sáng. Hiện tại Ibrahimovic đã được trao áo số 10, nhưng anh không phải dạng cầu thủ hỗ trợ cho đồng đội. Lukaku, số 9 của Man United, chắc chắn cũng không muốn hy sinh cho Ibra.

Mourinho sẽ phải vận dụng những kĩ năng huấn luyện và quản trị cầu thủ của mình, sau khi Ibrahimovic trở lại Man United. Nếu không, rất có thể một cuộc nổi loạn ngoài ý muốn của vị HLV người Bồ Đào Nha sẽ xảy ra.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm