Man United thực sự là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Premier League

20/08/2016 08:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Chỉ sau 2 trận đấu đầu tiên, Man United đã lột xác trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch Premier League mùa giải 2016-17.

Jose Mourinho cùng với các tân binh như Eric Bailly, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan và đặc biệt là Zlatan Ibrahimovic đã thổi luồng sinh khí mới vào Man United. Từ một đội bóng có lối chơi nhàm chán dưới thời Van Gaal ở mùa giải trước, Man United giờ đây đã lột xác trở thành một đội bóng chơi hiệu quả ở mùa giải này. 

Ở mùa giải trước, Man United đã khởi đầu với 2 chiến thắng tối thiểu trước Tottenham và Aston Villa. Ở mùa giải 2014-15, Van Gaal thậm chí đã khởi đầu kém hơn với 1 thất bại và 1 trận hòa ở Premier League (thua 1-2 trước Swansea và hòa 1-1 với Sunderland). Trong khi đó, “Quỷ đỏ” dưới thời của Jose Mourinho đã nhập cuộc rất nhanh ngay từ đầu với 2 chiến thắng. Sau khi hạ Bournemouth 3-1 trên sân khách, “Quỷ đỏ” đã thắng Southampton 2-0 trên sân nhà. Với 5 bàn thắng, 1 bàn thua và 6 điểm trong tay, Man United đã có khởi đầu như mơ, giống như dưới thời Sir Alex trước đây. Mặc dù “Quỷ đỏ” mới đá 2 trận ở Premier League mùa này nhưng họ đã thắp lên niềm hy vọng trong CĐV về việc quay trở lại đỉnh cao.

Clip trận thắng 3-1 của Man United trước Bournemouth 


Ở hàng thủ, De Gea đã không còn phải làm việc nhiều khi mà anh được Eric Bailly hỗ trợ. Sự thực thì ở trận đấu vừa qua, thủ môn người Tây Ban Nha đã giữ sạch lưới mà chẳng cần phải thực hiện pha cứu thua nào. Trong khi dưới thời Van Gaal, anh đã phải hoạt động hết công suất để bảo toàn mành lưới. 


Ibrahimovic đã có 3 bàn thắng sau 2 trận đấu ở Premier League 

Trên hàng công, Man United đang có một tiền đạo có phong độ ghi bàn tốt là Ibrahimovic. Tiền đạo 34 người Thụy Điển hiện đã có 3 bàn thắng sau 2 trận đấu đầu tiên ở Premier League của mình. 

Ở tuyến tiền vệ, Man United đang có một trong số những tiền vệ hay nhất thế giới ở thời điểm này, Paul Pogba. Sau khi trở về Old Trafford với giá 100 triệu bảng, cầu thủ 23 tuổi người Pháp đã gây ấn tượng ở trận ra mắt khi Man United hạ Southampton 2-0. Người đá cặp với Pogba ở tuyến giữa của Man United trong trận vừa qua là Marouane Fellaini đã có sự lột xác ngoạn mục, khác xa với mùa giải trước khi anh gây thất vọng dưới thời Van Gaal.

Clip trận thắng 2-0 của Man United trước Southampton


Cho tới nay, hầu hết những bản hợp đồng mới mà Mourinho đưa về Man United đều thể hiện được giá trị của mình. Trung vệ Eric Bailly giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau chiến thắng 3-1 của Man United trước Bournemouth. Chỉ có Henrikh Mkhitaryan là vẫn chưa thể hiện được nhiều khi mà Jose Mourinho đã để cầu thủ người Armenia đá dự bị trong 2 trận gần đây. Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ không lãng phí cầu thủ đã ghi 23 bàn và kiến tạo 26 bàn ở mùa trước cho Dortmund khi mà mùa giải vẫn còn dài. 

Trên ghế dự bị của Man United ở trận đấu vừa qua vẫn còn các cầu thủ như Rashford và Smalling, những cái tên đã thi đấu ấn tượng ở mùa giải trước. Họ vẫn đang đợi chờ cơ hội để thể hiện khả năng của mình. 


Pogba đã có màn ra mắt sau khi trở lại Man United

Đây vẫn chưa phải là Man United mạnh nhất của Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha vẫn đang trong quá trình tìm kiếm đội hình ưng ý của mình cũng như chiến thuật hợp lý nhất. Thế nhưng Man United đã có khởi đầu tốt khi dẫn đầu Premier League nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân. Một khi các tân binh như Pogba, Ibrahimovic, Mkhitaryan, Bailly và những người chơi hay ở mùa bóng trước như Smalling, De Gea, Martial thực sự vào guồng, Man United sẽ còn đáng sợ hơn nữa.


Mkhitaryan và Rashford đang chờ cơ hội đá chính 

Phía trước Mourinho còn 36 trận đấu nữa và Man United vẫn chưa bước vào giai đoạn cam go nhất của cuộc đua, nhưng “Quỷ đỏ” vẫn có thể tiếp tục cải thiện. Kỳ chuyển nhượng vẫn chưa kết thúc và Mourinho vẫn còn có thể tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho lịch thi đấu khắc nghiệt ở kỳ Giáng sinh. 

Sẽ là quá lạc quan nếu kết luận Man United sẽ giành ngôi vương ở Premier League mùa này. Nhưng nếu xem xét qua 2 trận đấu vừa qua của họ và lực lượng mà Mourinho có trong tay thì quả thực “Quỷ đỏ” chính là ứng viên cho danh hiệu vô địch Premier League.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm