Man United thắng cả Chelsea thì còn gì phải lo lắng nữa?

17/04/2017 19:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thực ra câu trả lời là ngược lại. Chiến thắng trước Chelsea là tuyệt vời nhưng điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc Man United có thể quét sạch các đối thủ cản bước họ trong các trận còn lại của mùa giải.


MU 2-0 Chelsea

Vì sao Man United có thể gặp nhiều khó khăn và cạm bẫy trong các trận Premier League còn lại? Để trả lời câu hỏi này hãy xem họ thắng Chelsea trong bối cảnh nào và các đối thủ còn lại của họ ra sao. Một trận đấu không thay đổi một mùa giải. Chắc chắn là vậy.

Nếu Man United xuất sắc thực sự thì họ đã phải tranh vô địch vào thời điểm này hay ít nhất là một sự tiến bộ lớn hơn nữa phải được ghi nhận bằng một chỗ đứng trong Top 4. Nhưng khi một đội bóng nằm ngoài top 4 cho tới giai đoạn cuối mùa thì đó hoàn toàn không phải chuyện ngẫu nhiên. Cứ cho là chiến thắng trước Chelsea tạo cảm hứng và kích thích tâm lý cực lớn cho Man United thì trước hết đừng quên là họ còn phải đá ở Europa League.

Rashford: 'Công của tôi nhỏ lắm, chiến thắng trước Chelsea là của cả đội Man United'

Rashford: 'Công của tôi nhỏ lắm, chiến thắng trước Chelsea là của cả đội Man United'

Marcus Rashford đã từ chối nhận những lời khen ngợi về mình sau màn trình diễn tuyệt vời giúp Man United đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0.

Khi Top 4 vẫn là viễn cảnh chưa hề được đảm bảo thì không có lí do gì Man United bỏ qua Europa League. Mà dốc sức cho Europa League thì không thể có được thể lực tối ưu cho cuộc đua nước rút ở giải Ngoại hạng. Và trong số những đối thủ United còn phải gặp trong chặng đấu cuối mùa thì ít nhất người ta có thể liệt kê 3 cái tên có thể gieo giắc những rủi ro cho họ. Đó là Burnley, Tottenham, Man City.


Cả 3 trận này, Man United đều đá sân khách và đối thủ của họ có những đặc điểm hoàn toàn có thể khiến họ gặp khó khăn. Burnley có xu hướng chơi phòng ngự dày đặc khi đối đầu các đội lớn và thường đá rất tốt trên sân nhà. Man United đã áp đảo hoàn toàn ở lượt đi, tạo ra cả tá cơ hội nhưng đều bị vận may từ chối hoặc tài năng của Tom Heaton cự tuyệt. Lượt về, họ có thể làm được hơn thế?

Man City có thể phòng ngự không tốt nhưng tấn công cực khó lường bởi họ sở hữu rất nhiều cầu thủ tốc độ, có khả năng tạo đột biến cao như De Bruyne, Sterling, Aguero, Leroy Sane... Nguy hiểm hơn nữa là City đang bị chính Man United đe dọa suất dự Champions League nên càng có động lực chiến đấu và chiến thắng. Và đừng quên, họ đá ở Etihad.

Tottenham phòng ngự đầy khó chịu, cũng có lợi thế sân nhà và có động lực chiến thắng cực lớn khi họ đang tranh vô địch với Chelsea nên đương nhiên không dễ để Man United giành điểm. Cuối cùng, chúng ta cần nhắc lại là Liverpool và Man City (hai đội xếp ngay trên Man United) vẫn đang chiếm lợi thế nhất định với United về điểm số (Man City), về lịch đấu và chỉ số phụ (Liverpool).

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm