Man United sắp tái đấu Chelsea, Mourinho chủ động ‘gây sự’ với Conte

10/04/2017 20:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United sẽ gặp Chelsea ở vòng 33 Premier League. Đó sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp thứ 3 giữa Mourinho và Conte ở mùa giải này.

Trước đó, Conte hai lần đánh bại Mourinho khi Chelsea đè bẹp Man United 4-0 ở lượt đi Premier League và hạ Man United 1-0 ở cúp FA. Dù có rất ít thời gian làm quen với môi trường mới sau khi dẫn dắt tuyển Italy ở VCK EURO 2016, Conte đã giúp The Blues hồi sinh ngoạn mục. Chelsea của Conte hiện hơn Man United của Mourinho tới 18 điểm và 4 bậc trên BXH Premier League.

Trong khi Chelsea gần như chắc chắc sẽ vô địch Premier League mùa này thì Man United của Mourinho lại có rất ít hy vọng kết thúc mùa giải trong Top 4, vốn đã là mục tiêu không hề danh giá. Giữa hai HLV đã có những xung đột không tránh khỏi khi họ đối đầu trực tiếp trên ghế nóng.

Hồi đầu mùa, sau khi Man United bị Chelsea đè bẹp 4-0, Mourinho đã nói với Conte hãy kìm chế cảm xúc và tránh thể hiện thái quá vì ông coi đó là sự nhục mạ đối với ông. Đến khi họ đối đầu nhau tại cúp FA, Mourinho không tỏ ra không tâm phục khẩu phục chiến thắng của Chelsea.


Bây giờ khi Man United chuẩn bị gặp lại Chelsea ở giải Ngoại hạng, HLV Bồ Đào Nha lại tìm cách “đá xoáy” đồng nghiệp người Italy. “Tôi tin Chelsea sẽ vô địch mùa này vì họ có dùng cầu thủ trẻ đâu. Làm gì mà không vô địch. Thực tế là khi bạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, bạn phải chấp nhận là họ có thể chơi không như ý muốn. Nhiều cầu thủ trẻ của Chelsea hiện tại được ra sân nhiều hơn khi tôi còn ở đây. Ruben Loftus Cheek chơi nhiều hơn hay ít mùa trước? Có lẽ là ít hơn. Kurt Zouma chơi nhiều hơn hay ít hơn mùa trước? Chắc chắn là ít hơn rồi”. 


Những gì Mourinho nói không sai. Ngay ở Man United mùa này, tất cả những Rashford, Anthony Martial và Jesse Lingard cũng được ông cho ra sân khá thường xuyên. Vấn đề là tại sao ông lại đề cập đến chuyện đó và tại sao lại nói vào lúc này? Man United rõ ràng rất khát khao đánh bại Chelsea khi hai đội đối đầu ở vòng tới của Premier League. Vừa là để củng cố hy vọng vào Top 4. Vừa là cuộc báo thù của Mourinho với đội bóng cũ, với cá nhân Antonio Conte.

Khi cho rằng Conte ít trao cơ hội cho cầu thủ trẻ hơn mình, Mourinho đang cố tìm ra lí do bào chữa cho việc Chelsea của ông mùa trước hay Man United mùa này chơi không thật tốt? Hay Mourinho đang cố tìm ra một vấn đề gì đó trong mùa giải rõ ràng là quá thành công của Chelsea thời Conte?

Hay Mourinho lại chơi bài tâm lí chiến quen thuộc trước cuộc đối đầu với Chelsea? Dù động cơ thực sự là gì thì rõ ràng đều rất khó làm thay đổi sự thật rằng Chelsea của Conte đang tràn trề cơ hội vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên ông cầm quân ở đây.

.HT
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm