Man United: Mua được Pogba, Mourinho vẫn 'mất ngủ'

28/07/2016 06:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho nói kế hoạch chuyển nhượng của ông đã hoàn thành 75%. Lập tức tất cả mọi người đều “dịch” ra ý khác là Paul Pogba tương đương với 25% còn lại chưa hoàn thành. Nhưng sự thật có phải như vậy?

Cứ giả định Man United cuối cùng cũng lấy được Pogba thì điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc tiền vệ người Pháp giải quyết được mọi vấn đề của Quỷ đỏ.

Pogba không thể một mình giải quyết mọi vấn đề

Pogba chơi toàn diện nhưng Paul nổi bật nhất với khả năng tấn công của mình. Những cú sút xa uy lực và hiểm hóc, những đường chuyền dài, ngắn thông minh và chính xác. Những quả đánh đầu lợi hại nhờ sức bật cực tốt. Những pha xử lý bóng khéo léo trong không gian hẹp, sức rướn đáng nể cộng với lợi thế sở hữu sải chân dài.

Tất cả biến Pogba thành mũi tấn công lợi hại. Man United có thể được hưởng lợi rất nhiều nhờ những phẩm chất ấy của tiền vệ 23 tuổi. Nhưng vẫn có nhiều câu hỏi đáng đặt ra bởi nó hoàn toàn có thể khiến Pogba không phát huy được hết tài năng vốn có. Thậm chí mờ nhạt.

Ngoài áp lực của mức phí chuyển nhượng đắt đỏ nhất trong lịch sử thì anh còn chịu áp lực từ chính sự kỳ vọng của Mourinho và các fan United. Và ngoài những áp lực ấy, Pogba chơi hiệu quả đến đâu còn tùy thuộc vào việc anh được đặt vào một “bệ phóng” như thế nào ở Old Trafford?

Pogba không thể chơi bóng 1 mình. Anh cần các đồng đội hỗ trợ. Chính xác là Paul cần được “giải phóng” khỏi nhiệm vụ phòng ngự để tập trung tấn công và ngay cả khi đã được giải phóng rồi thì anh cũng cần các mắt xích xung quanh tạo điều kiện cho anh tỏa sáng.

Nhưng cứ giả như những Schneiderlin, Fellaini...làm hết công việc “dọn dẹp” để Pogba rảnh chân tấn công và anh được Mourinho bố trí đá nhô cao, được tự do di chuyển chăng nữa thì sự đồng điệu giữa anh với các đồng đội mới phải là bắt buộc để Pogba thăng hoa. Nhưng lấy gì đảm bảo là sự ăn ý lập tức được thiết lập giữa Pogba và các đồng đội mới ở Old Trafford một khi anh trở lại đây sau 4 năm?

Mourinho chưa đủ “chất liệu” tốt

Trong chiến thuật 4-2-3-1 mà Mourinho thường chọn cho các đội bóng của ông, có hai điểm quan trọng giúp HLV người Bồ Đào Nha tạo nên lối chơi phòng thủ cực kỳ vững chắc là một cặp tiền vệ trung tâm án ngữ phía trước hàng thủ 4 người và cặp trung vệ “thép”.

Cặp tiền vệ trung tâm thì coi như Mourinho đã thiết lập xong hoặc ít nhất ông cũng rất chủ động với các giải pháp sẵn có trên thị trường. Chúng ta đang nói về những chiến binh Man United hiện có như Schneiderlin và Fellaini. Nếu mua xong Pogba thì Mourinho có thể dùng luôn Pogba kết hợp với một trong hai tiền vệ chơi máu lửa này ở trung tuyến. Ngay cả khi vụ Pogba đổ bể, Mourinho cũng đã tính sẵn là ông sẽ lấy Sissoko, Matic hay Matuidi thay thế. Nhìn chung cũng vẫn có thể coi là ổn.

Nhưng vị trí trung vệ đá cặp với Chris Smalling mới đáng ngại. Vị trí cặp trung vệ luôn được Mourinho đặc biệt coi trọng tại các đội bóng ông từng dẫn dắt. Tại Porto, ông có Carvalho – Jorge Costa, tại Inter ông có Samuel – Lucio, tại Real Madrid ông có Pepe – Ramos, tại Chelsea ông có Terry – Gallas/Ivanovic/Cahill.

Với Man United, đúng là Mourinho đã lấy Eric Bailly nhưng lấy gì đảm bảo một cầu thủ mới 22 tuổi, chưa từng trải nghiệm Premier League lập tức hòa nhập tốt và chơi hiệu quả ngay ở trung tâm hàng thủ Quỷ đỏ?

Mà nếu Bailly cần thêm thời gian thì Mourinho dùng ai làm giải pháp tạm thời? Marcos Rojo hay mắc lỗi vị trí. Phil Jones nhạy cảm với chấn thương và phong độ không ổn định. Daley Blind không phải là trung vệ thực thụ, không giàu sức mạnh. Tất cả họ đều không thể khiến Mourinho an tâm.

Đấy là lí do vì sao ông đang rất muốn lấy thêm một trung vệ giàu kinh nghiệm nữa để đá cặp với Smalling. Điều đó cho thấy Mourinho không sẵn sàng đặt cược hết vào Bailly và càng không tin tưởng các trung vệ khác của Man United.

20 Vụ Man United hỏi mua Pogba đang bị đình lại do Juve và Man United không đội nào chịu trả toàn bộ hoa hồng môi giới 20 triệu euro cho Mino Raiola.

75% Mourinho tuyên bố chiến dịch chuyển nhượng mùa Hè của Man United đã hoàn tất được 75%

140 Muốn chắc chắn lấy được Pogba, Man United có thể phải trả ngay tới 140 triệu euro gồm 120 triệu trả cho Juventus và 20 triệu hoa hồng môi giới trả cho Mino Raiola.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm