Man United làm khó Real, bất ngờ giữ chân De Gea bằng được

31/05/2017 07:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Vào lúc tất cả đều tưởng rằng Man United đã sẵn sàng cho một tương lai không có David De Gea, thì đội chủ sân Old Trafford bất ngờ cho thấy quyết tâm giữ chân thủ thành này bằng được, trước sự chèo kéo quyết liệt của Real Madrid.

Với việc Jose Mourinho tin dùng Sergio Romero ở cuối mùa giải, nhất là tại đấu trường chính Europa League, nhiều người tin rằng Man United đang chuẩn bị sẵn sàng cho một tương lai không De Gea. Song những động thái mới đây khẳng định lập trường rõ ràng của Quỷ đỏ rằng “De Gea không phải để bán”.

Hai năm trước, De Gea suýt tới Real, nhưng thương vụ ấy sụp đổ vào phút chót vì sự cố máy fax khiến gã khổng lồ Tây Ban Nha không thể nộp giấy tờ kịp thời gian. Nhưng khi đó, De Gea chỉ còn 1 năm trong hợp đồng và có thể khiến Man United mất trắng nếu ra đi vào cuối mùa. Còn lần này, tình hình đã khác. Man United đã nhanh chân “trói” ngôi sao của mình bằng một bản hợp đồng mới nên chẳng lo mất giá nếu không bán được anh lần này.

Trong khi đó, Real đã bắt đầu tái khởi động cuộc chiến truyền thông của mình bằng việc thông qua báo chí đưa tin rằng thương vụ này hoàn toàn có thể xảy ra. Man United hiểu điều này và tỏ ra khá bình tĩnh. Điều đó có nghĩa De Gea chỉ có thể bị bán nếu anh chính thức đòi ra đi.

Chú thích ảnh
Biếm họa vụ De Gea hụt đến Real vì sự cố máy fax cách đây 2 năm
Đưa De Gea về Madrid, Florentino Perez mới ngủ ngon giấc

Đưa De Gea về Madrid, Florentino Perez mới ngủ ngon giấc

Làm sao để có thể khiến Chủ tịch Florentino Perez thôi khát khao David De Gea, người xuất thân từ thủ đô Madrid và là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới thời điểm này?

Hai năm trước, De Gea rơi vào tình trạng bất mãn vì Louis van Gaal sử dụng Romero ở những trận du đấu và đầu mùa giải. Lần này, thủ thành người Tây Ban Nha cũng không hài lòng do bị Mourinho phớt lờ ở một số trận cuối mùa giải. Diễn biến tâm lý của De Gea, trước sự quyến rũ từ phía Real, vì thế cũng sẽ là một câu chuyện khá được mong đợi.

Trong một diễn biến khác, Man United đã nhận được tin khá tích cực từ thương vụ Antoine Griezmann. Nhà báo Antonio Ruiz của kênh Deportes Cope đã tiết lộ trên Twitter rằng chân sút người Pháp đã chính thức gặp ban lãnh đạo Atletico để đề đạt nguyện vọng ra đi. Atletico dĩ nhiên không đồng ý bởi hiện tại họ không thể mua thêm cầu thủ vì đang phải chịu án cấm chuyển nhượng từ FIFA (mới thực hiện được 1 năm trong bản án 2 năm).

Tuần trước, Antoine Griezmann từng tiết lộ rằng khả năng đến Man United là 60%. Và đó là ở thời điểm Man United còn chưa giành vé dự Champions League thông qua chức vô địch Europa League.

Chiêm ngưỡng lại những pha cứu thua của De Gea trong mùa 2016-17

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm