Man City của Guardiola mạnh đến mức không cần nghĩ đến chuyện đá thực dụng

17/04/2018 16:41 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola đã cho thấy Man City vô địch Premier League với triết lý bóng đá mà ông theo đuổi. Vậy thì ông cần tới gì tới phương án B với những chiến thắng xấu xí?

 

Man City đã trải qua 7 ngày hỗn loạn với 3 thất bại liên tiếp trước Liverpool và M.U. Nhưng rồi tất cả đã dừng lại và quay trở về đúng quỹ đạo, khi đội bóng của Pep Guardiola thắng Tottenham 3-1 và sau đó họ ngồi nhà và ăn mừng chức vô địch, khi chứng kiến M.U thua 0-1 trước West Brom.

Man City quá mạnh ở mùa giải này

Có thể nói, đội bóng mạnh nhất đã đăng quang. Man City không phải là đội bóng mạnh nhất ở từng trận đấu, bởi vì chưa có đội bóng nào như vậy. Nhưng rõ ràng, Man City chính là đội bóng mạnh nhất Premier League mùa này.

Hãy nhìn vào M.U, đội xếp ngay sau Man City. Đội bóng của Pep Guardiola nhiều hơn M.U tới 16 điểm. Man City nhiều hơn Liverpool tới 17 điểm, thậm chí dù đội bóng của HLV Juergen Klopp đá nhiều hơn 1 trận. Ai mà biết khoảng cách trên sẽ còn được nới rộng tới thế nào vào cuối mùa giải? Cả Liverpool và M.U đều còn nhiều trận đấu lớn ở phía trước, đặc biệt là FA Cup, giải đấu duy nhất mà “Quỷ đỏ” còn hy vọng gặt hái danh hiệu.

Và khoảng cách trên còn phụ thuộc vào phong độ ở những vòng đấu còn lại của Man City. Đội bóng của Pep Guardiola vẫn còn nhiều mục tiêu chinh phục ở mùa giải này, nếu như nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn để lại dấu ấn khó quên trong mùa giải thứ 2 của ông ở Premier League.

Man City chỉ cần thắng 3 trong 5 trận còn lại là họ sẽ trở thành đội bóng giành nhiều điểm nhất, cũng như giành nhiều chiến thắng nhất trong 1 mùa giải ở Premier League. Man City chỉ cần ghi thêm 11 bàn nữa là họ trở thành đội bóng ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải ở Premier League.

Ngoài ra, họ có thể phá kỉ lục về hiệu số bàn thắng tốt nhất của một đội bóng tại Premier League trong một mùa giải. Kỷ lục này do Chelsea mùa 2009-10 nắm giữ: +71, trong khi Man City là +68.

Man City đã bỏ lỡ cơ hội đăng quang sớm 6 vòng đấu. Tuy nhiên với việc vô địch sớm 5 vòng đấu, họ đã cân bằng kỉ lục của M.U ở mùa giải 2000-01.

Mặc dù Man City đã trải qua 1 tuần tồi tệ, nhưng nó không thể làm ảnh hưởng tới mùa giải tuyệt vời này của họ ở Premier League. Đây là Man City mạnh nhất trong lịch sử CLB, hay nói cách khác là trong kỷ nguyên Premier League.

 

Không cần tới kế hoạch B

Man City đã không giành được cú ăn bốn, nhưng nên nhớ rằng Pep Guardiola đã tuyên bố rằng ông không mơ về thành tích đó. Vì thế, có thể bỏ qua thất bại của đội bóng này tại Champions League. Còn tại mặt trận Premier League, Man City đã thi đấu xuất sắc ở hầu hết các vòng đấu, các trận đấu.

Nhiều người cho rằng Tottenham có thể tiếp bước Liverpool và M.U bằng cách đánh bại Man City, nhưng Pep Guardiola đã chứng tỏ rằng tất cả đã lầm. Man City đã giành chiến thắng và đặc biệt là họ thắng theo đúng cách mà Pep Guardiola mong muốn. Họ duy trì lối đá tấn công và kiểm soát bóng, cuốn phăng Tottenham. Có thể nói đây là chức vô địch giàu tính thẩm mỹ của Pep Guardiola và các học trò.

Man City đã mua sắm rất nhiều, nhưng họ không phải là đội bóng duy nhất ở Premier League tiêu nhiều tiền trên TTCN. Liverpool đã chi tới 75 triệu bảng vào tháng Giêng và trung vệ này đã góp phần quan trọng giúp đội bóng của Klopp vào tới Bán kết Champions League. M.U đã tiêu tốn nhiều tiền để mua Paul Pogba và Romelu Lukaku, nhưng rốt cuộc “Quỷ đỏ” vẫn chưa thể hiện lối đá tấn công hấp dẫn như Man City.

Pep Guardiola từng bị chê là ông không có kế hoạch B với những chiến thuật đầy toan tính và thực dụng. Nhưng tại sao ông phải cần tới những thứ đó, khi mà kế hoạch A của mình vẫn đang phát huy hiệu quả.

Chiến thắng bằng thứ bóng đá đẹp chính là mục tiêu mạo hiểm nhất. Nó giống như việc đi thăng bằng trên một sơi dây vậy. Chỉ cần mắc sai lầm, mọi thứ sẽ sụp đổ và tất cả mọi người sẽ nhạo báng. Nhưng đó là con đường mà Pep đã chọn lựa. Rốt cuộc, ông đã thành công và khiến mọi người phải ngả mũ thán phục.

Tuột Champions League, Man City vẫn phải tự hào vì lên ngôi ở Premier League

Tuột Champions League, Man City vẫn phải tự hào vì lên ngôi ở Premier League

Khi tất cả đều nghĩ tới sự sụp đổ dây chuyền của Man City sau một tuần thảm hại với 3 thất bại liên tiếp thì thầy trò HLV Pep Guardiola đã đáp trả theo cách không thể hoàn hảo hơn: Hạ gục đối thủ mạnh Tottenham 3-1 ngay tại Wembley

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm