Vừa vô địch Premier League xong, Man City có thể bị cấm chuyển nhượng 2 kỳ liên tiếp

17/04/2018 07:10 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Man City có thể bị cấm tham gia tới 2 kỳ chuyển nhượng sau khi họ chiêu mộ Benjamin Garre vào thời điểm cầu thủ người Argentina này mới 16 tuổi.

HLV Pep Guardiola có thể sẽ không tăng cường lực lượng cho Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Đội bóng chủ sân Etihad đang đứng trước nguy cơ bị cấm tham gia 2 kỳ chuyển nhượng sau khi họ chiêu mộ Benjamin Garre, vào thời điểm cầu thủ người Argentina này mới 16 tuổi.

Tòa án thể thao (CAS) dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về việc Man City chiêu mộ Garre vào tuần này có vi phạm luật chuyển nhượng hay không. Theo phát ngôn viên của CAS, trong 7 ngày tới, Man City sẽ nhận được phán quyết.

Chú thích ảnh
Man City vướng vào rắc rối do chiêu mộ Benjamin Garre

HLV Pep Guardiola đang tìm cách bổ sung thêm 2 hoặc 3 cầu thủ vào đội hình của mình sau khi đội bóng của ông vô địch Premier League mùa này. Thế nhưng Man City đã bị Tòa án thể thao quốc tế gõ cửa sau khi chiêu mộ Benjamin Garre. Tiền vệ này đã chuyển đến Man City vào mùa Hè 2016 từ CLB Velez Sarsfield (Argentina).

Velez Sarsfield đã tức tối về việc Man City giành được tài năng trẻ này. Do vậy họ đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA và khẳng định rằng Man City phá vỡ quy định chuyển nhượng khi đội bóng chủ sân Man City giành lấy Garre. Velez cáo buộc rằng Man City đã đàm phán với Garre khi cầu thủ này ở Argentina và vẫn còn 15 tuổi và sau đó chiêu mộ cầu thủ này chỉ vài ngày sau khi anh đón sinh nhật thứ 16.

Được biết, FIFA đã ủng hộ lập luận rằng Man City không hề phạm luật khi chiêu mộ Garre. Cầu thủ này đang thi đấu cho đội U23 của Man City. Nhưng đội bóng của Argentina vẫn chưa chịu thua. Các quan chức của Velez khẳng định rằng Man City đã phạm luật do Garre đã chơi cho một CLB ở Argentina, còn luật của FIFA chỉ áp dụng cho các CLB ở châu Âu chứ không đề cập tới các CLB ở Nam Mỹ. Velez sau đó đã quyết định đệ đơn lên Tòa án thể thao. Vụ việc này xảy ra hồi năm ngoái và đến giờ, CAS sắp ra phán quyết.

Nếu Man City thua kiện, họ sẽ đối mặt với án phạt bị cấm tham gia 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, gồm kỳ chuyển nhượng Hè 2018 và kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019.

Tuy nhiên, Man City có quyền khiếu nại để trì hoãn án phạt và Pep Guardiola do vậy vẫn có thể mua sắm cầu thủ trong mùa Hè này.

Chú thích ảnh
Nếu Man City bị điều tra ra là đã phạm luật, họ sẽ bị cấm chuyển nhượng

Theo báo chí xứ Sương mù, Pep sẽ chi 100 triệu bảng để mua 1 tiền vệ phòng ngự, 1 tiền vệ tấn công và có thể là 1 trung vệ trong mùa Hè năm nay nhằm giúp Man City bảo vệ chức vô địch Premier League và cạnh tranh tại Champions League.

FIFA cho phép việc chuyển nhượng các cầu thủ vị thành niên giữa các CLB ở EU (Liên minh châu). Đơn khiếu nại của Velez lúc đầu đã bị hủy bỏ vì Garre có hộ chiếu Italy. Nếu Man City bị điều tra là đã phạm luật, họ sẽ bị cấm chuyển nhượng. Atletico Madrid, Barca và Real Madrid đã bị CAS cấm tham gia chuyển nhượng vì phạm luật chuyển nhượng cầu thủ vị thành niên.

Lịch sử là của M.U, nhưng tương lai thuộc về Man City

Lịch sử là của M.U, nhưng tương lai thuộc về Man City

Man City đã vô địch Premier League mùa này theo cách không thể thuyết phục hơn, nhưng điều khiến các đối thủ của họ lo sợ hơn cả là đội bóng của Pep Guardiola đang có đủ mọi điều kiện để trở thành một thế lực thống trị bóng đá Anh lâu dài.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola sẵn sàng gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với Man City, sau khi ông giúp đội bóng này vô địch Premier League. Hợp đồng hiện tại của Pep với Man City có thời hạn đến 2019. Mức lương của HLV này là 15 triệu bảng/năm. Nếu gia hạn hợp đồng, ông sẽ gắn bó với đội bóng chủ sân Etihad đến năm 2020.

Pep Guardiola đã kí hợp đồng có thời hạn 3 năm khi ông chuyển tới Man City vào năm 2016. Ông từ lâu đã có ý định gia hạn hợp đồng với Man City, tuy nhiên Pep chỉ muốn đàm phán sau khi đã giúp đội bóng chủ sân Etihad giành được danh hiệu quan trọng. Mùa này, Pep đã giúp Man City giành danh hiệu ở Cúp Liên đoàn Anh và Premier League, vì thế mà ông đã chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Man City.

Pep dự kiến sẽ bỏ túi 10 triệu bảng tiền thưởng sau khi giúp Man City vô địch Premier League. Các ngôi sao của Man City, như tiền vệ Kevin de Bruyne có thể được thưởng 500 nghìn bảng vì chức vô địch Premier League. Ngoài ra, các cầu thủ Man City cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng vì vô địch Cúp Liên đoàn Anh. Các khoản thưởng thực ra đã được quy định trong hợp đồng của họ.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm