Mải mê theo đuổi Sanchez, M.U 'quên' có thể sắp mất trắng Juan Mata

17/01/2018 06:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – M.U sẽ có khả năng mất trắng tiền vệ Juan Mata trong mùa Hè này vì lý do chưa kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm một năm trong hợp đồng.

Trong suốt những ngày vừa qua, M.U đã nỗ lực theo đuổi thương vụ với Alexis Sanchez từ Arsenal. Quỷ đỏ thành Manchester được cho là đã rất gần trong việc đưa tiền đạo người Chile về với Old Trafford, sau khi nhiều tờ báo lớn của Anh đã khẳng định, đối thủ lớn nhất của M.U trong thương vụ này là Man City đã tự động bỏ cuộc. Sanchez cũng đã nói với bạn bè và đồng đội ở Arsenal rằng anh sẽ gia nhập M.U và vụ chuyển nhượng dự kiến chính thức xong xuôi vào hôm nay. Sanchez sẽ nhận lương 350 nghìn bảng/tuần ở M.U, kế thừa áo số 7 huyền thoại với tên "ALEXIS" sau lưng.

Chú thích ảnh
Mải mê với Sanchez, M.U "quên" kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Juan Mata

Tuy nhiên, dường như quá mải mê trong vụ Sanchez nên M.U đã “quên” chưa kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với tiền vệ Juan Mata. Cầu thủ người Tây Ban Nha gia nhập đội chủ sân Old Trafford hồi tháng Giêng năm 2014 từ Chelsea với giá 37,1 triệu bảng, và tính tới nay, anh chỉ còn 6 tháng hợp đồng trong màu áo Quỷ đỏ. Mùa giải năm nay, Mata đã ghi 3 bàn trong 24 trận, đồng thời đá chính 9/11 trận gần nhất.

Sự tận tụy của Juan Mata đã khiến Mourinho 'mủi lòng'

Sự tận tụy của Juan Mata đã khiến Mourinho 'mủi lòng'

Mùa này, Juan Mata không được Jose Mourinho trọng dụng thường xuyên, nhưng không vì thế cầu thủ này tỏ thái độ bất mãn. Anh vẫn cần mẫn tích lũy từng cơ hội, bao gồm lần đá chính ở trận gặp Leicester cuối tuần qua.

Trong hợp đồng của Mata có ghi điều khoản về việc gia hạn thêm một mùa giải. Nhưng cho tới giờ, tiền vệ 29 tuổi vẫn chưa được đội bóng chủ quản thông báo về việc này. Điều đó có nghĩa, anh sẽ được tự do đàm phán về tương lai với các CLB khác kể từ ngày 1/1/2018.

Chú thích ảnh
Mata có quyền tự quyết về tương lai, nhưng anh chỉ muốn cống hiến cho M.U

Dưới thời Mourinho, Mata cũng là một trong những cầu thủ khá được trọng dụng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Alexis Sanchez trong thời gian tới, nhiều khả năng suất đá chính của anh sẽ không được đảm bảo. Mặc dù vậy, khi được hỏi, Mata vẫn tuyên bố rằng, anh vẫn muốn được ở lại với “Nhà hát của những giấc mơ”.

“Tôi đang có một trạng thái thể lực và tâm lý tốt nhất từ trước tới nay. Tôi đang tận hưởng thứ bóng đá mà mình cống hiến. Trải qua giai đoạn Giáng sinh vất vả nhưng đầy thú vị, tôi thấy rất vui vì được ra sân nhiều lần.

Có nhiều thứ để làm, để gây ấn tượng với các HLV của ĐTQG để được tham dự World Cup. Cá nhân tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Và tôi muốn cống hiến nhiều trận đấu nhất có thể cho M.U, và sau đó là ĐTQG Tây Ban Nha”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm