Luke Shaw: 'Đến Old Trafford mới biết Man United lớn khủng khiếp'

18/01/2015 14:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Luke Shaw đã trải qua một năm nhiều biến cố với việc chuyển tới Man United và tham dự World Cup cùng ĐT Anh.

Sắp tới một giờ trưa, và Luke Shaw đứng dậy trong cuộc phỏng vấn với báo Anh The Guardian, anh nói: “Tôi xin phép đi ăn trưa vì theo đúng nghĩa đen tôi chỉ còn một phút nữa”. Anh rõ ràng là muốn tôn trọng tuyệt đối kỷ luật và sự đòi hỏi đúng giờ nghiêm ngặt của HLV người Hà Lan Louis van Gaal. Sự khiêm nhường và lịch thiệp trong câu nói đó phản ánh chính xác tính cách của anh và giải thích cho vài tháng thăng tiến chóng mặt vừa qua của cầu thủ mới 19 tuổi này.

Nửa năm thăng tiến chóng mặt

Shaw ra mắt ĐT Anh vào ngày 5/3/2014, vào sân thay cho người hùng thời thơ ấu của anh, Ashley Cole, sau hiệp 1 trong trận giao hữu thắng Đan Mạch 1-0 ở Wembley. Hai tháng sau, HLV Roy Hodgson đã nêu tên anh trong danh sách dự World Cup, gần như cùng lúc với việc Man United xác nhận họ sẽ biến Shaw thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất trong lịch sử với việc bỏ ra 30 triệu bảng cho Southampton.

Vụ chuyển nhượng tới Man United được hoàn tất ngày 27/6 và không đầy một tháng sau đó, Shaw đã bay sang Los Angeles để tham gia chuyến du đấu đầu mùa, khi mà Van Gaal nhận xét rằng anh chưa gây đủ ấn tượng để được đá chính ở Man United.

Tệ hơn, Shaw còn dính một chấn thương dây chằng ngay trước khi mùa giải bắt đầu. Anh chỉ có thể ra mắt vào ngày 27/9, trong chiến thắng 2-1 trước West Ham ở Old Trafford. Những vết thương dai dẳng khiến cho cả mùa này anh mới ra sân 11 trận, nhưng cũng đã có những khoảnh khắc của riêng anh.

“Mọi việc xảy ra thật chóng mặt, tới điên rồ”, Shaw nhớ lại 6 tháng vừa qua. “Tôi không hề nghĩ tới những điều như thế, tôi chỉ tập trung vào bóng đá. Thật khó tin với những gì đã xảy ra 6 tháng vừa qua. Bạn không muốn nghĩ quá nhiều về quá khứ, bạn chỉ muốn tập trung cho hiện tại, khi các trận đấu tới dồn dập”.

World Cup Brazil 2014 thế nào với anh? “Thật khó tin”, Shaw nói. “Được dự World Cup ở tuổi này là điều đáng kinh ngạc, và tôi đã học hỏi được nhiều điều”. Shaw là một người rất ham học hỏi, “nhất là khi ngồi dự bị, bạn sẽ theo dõi kỹ cầu thủ chơi cùng vị trí như bạn. May mắn là tôi có Baines, anh ấy là một trong những hậu vệ trái hay nhất hiện nay, nên thật tuyệt được xem anh ấy thi đấu và trò chuyện với anh ấy”.

Sốc với quy mô của Man United

Cú sốc tiếp theo là nhận ra quy mô của CLB mà anh vừa gia nhập trong chuyến du đấu Mỹ, qua các thành phố Los Angeles, Denver, Washington, Detroit và Miami. “Bạn thực sự không biết CLB này lớn ra sao tới khi chuyển đến đây, quy mô thế giới, đội ngũ CĐV, và tất cả mọi thứ”, anh nói. “Cả những đối thủ mà chúng tôi gặp, có cảm giác khá lạ lùng khi bạn thi đấu với những Real Madrid và Inter lúc mới 18 tuổi, thật tuyệt khi là đối thủ của (Cristiano) Ronaldo và Gareth Bale. Chuyến du đấu đã rất có ích cho tôi”.

Van Gaal đã thay đổi chiến thuật ở Man United khá nhiều mùa này, luân phiên giữa hàng thủ 3 và 4 người. Shaw từng chơi vị trí chạy cánh trong sơ đồ 3 hậu vệ trước kia chưa? “Ở Southampton, chúng tôi cũng đẩy cao các hậu vệ cánh, nhưng tôi chưa bao giờ chơi ở vị trí chạy cánh trong sơ đồ 3 hậu vệ”, anh thừa nhận. “Tôi luôn muốn học hỏi, nhất là với những đội hình khác lạ. Điều đó sẽ giúp tôi trong dài hạn, tôi có thể trở thành một cầu thủ tấn công, một tiền đạo cánh chẳng hạn”.

Khi được hỏi về mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng, Shaw chỉ nhún vai: “Tôi là một cầu thủ mới tới Man United, tôi phải thích nghi với mọi người ở đây, dù tôi bao nhiêu tuổi, 29 hay 18 thì cũng thế. Bạn tới đây thì phải chơi như HLV yêu cầu, chỉ có thế”.

Hy vọng Premier League mùa này của Man United đã nhạt nhòa đi nhiều sau cú vấp trước Southampton (thua 0-1) ở lượt trước, khiến họ kém Chelsea 12 điểm. Nhưng Shaw nói anh chưa bỏ cuộc: “Chúng tôi luôn rất tập trung. Chúng tôi muốn chức vô địch, nhưng thất bại hôm Chủ nhật (trước Southampton) rõ ràng là một bước lùi lớn. Chúng tôi cần phải tiến lên qua từng trận đấu”.

11 Đến lúc này Luke Shaw đã ra sân tổng cộng 11 trận cho Man United ở mọi đấu trường, trong đó có 10 lần tại Premier League.

84,2 Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Luke Shaw ở Premier League là 84,2%, ngang bằng với một hậu vệ cánh khác là Rafael.

0 Luke Shaw vẫn chưa đóng góp vào bất cứ bàn thắng nào của Man United mùa này, dù là trực tiếp lập công hay kiến tạo.


Trần Trọng (theo The Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm