'Lukaku chỉ đá hay ở đội bóng trung bình. Áp lực ở M.U khác lắm!

10/07/2017 18:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Theo cựu hậu vệ của Liverpool Steve Nicol, tiền đạo Romelu Lukaku có thể sẽ gặp khó khăn ở Man United bởi áp lực ở đây hoàn toàn khác so với đội bóng cũ Everton.

Tiền đạo 24 tuổi người Bỉ sắp hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 75 triệu bảng từ Everton sang Man United mặc dù trước đó Lukaku được cho là sẽ trở lại đội bóng cũ Chelsea. Lukaku sẽ trở thành chữ ký đắt giá thứ hai trong lịch sử Man United chỉ sau Paul Pogba một khi thương vụ được chính thức công bố.

Chú thích ảnh
Lukaku ký cho một fan nhí của M.U

Nhiệm vụ của Lukaku sẽ là thay thế Zlatan Ibrahimovic lĩnh xướng hàng công của Man United. Chân sút người Thụy Điển đã ghi 28 bàn trên mọi đấu trường cho Man United mùa trước. Lukaku là một trong những chân sút hàng đầu ở Premier League khi khoác áo Everton, tuy nhiên, cựu hậu vệ Nicol của Liverpool nghi ngờ khả năng tỏa sáng của tiền đạo người Bỉ dưới áp lực phải giành các danh hiệu.

"Ở Everton, Lukaku đá trong một đội bóng không quá quá nhiều áp lực lại là đội chơi phòng ngự phản công, và đó là cách anh ấy ghi phần lớn bàn thắng ở đó. Tôi không thấy Lukaku ở trong hoặc lởn vởn quanh vòng cấm để tìm kiếm một thứ gì đó khác biệt. Tóm lại, Lukaku có thành tích ghi bàn ấn tượng là bởi Everton không chịu nhiều áp lực", Nicol bình luận trên ESPN.

Romelu Lukaku: 'Ai có thể cưỡng lại sức hút của đội bóng lớn nhất thế giới?'

Romelu Lukaku: 'Ai có thể cưỡng lại sức hút của đội bóng lớn nhất thế giới?'

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên ESPN, tiền đạo Romelu Luaku đã tiết lộ rằng anh rất vui vì được gia nhập “câu lạc bộ lớn nhất thế giới” Man United. Anh cũng đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế vào đêm qua, và việc đứng trong hàng ngũ Quỷ đỏ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lukaku đã ghi 25 bàn sau 36 trận ở Premier League mùa trước, chỉ kém Harry Kane của Tottenham. Tuy nhiên, thành tích ghi bàn của Lukaku khi đối đầu các đội bóng mạnh là không thật sự ấn tượng. Trong 57 lần đối đầu với các đội trong Top 6, Lukaku chỉ ghi được 16 bàn.

Trong khi đó, ở lần vô địch Premier League gần nhất, Man United sở hữu một Robin van Persie chơi cực hay trước các đối thủ lớn. Tiền đạo người Hà Lan đã ghi bàn vào mọi đối thủ trong Top 10, trừ đội xếp thứ 9 Swansea, ở mùa 2012-13. Anh cũng ghi bàn vào lưới Liverpool và Arsenal cả trên sân nhà lẫn sân khách.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm