Lingard 'kể công' sau màn trình diễn của Rashford trước Liverpool

12/03/2018 07:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jesse Lingard cho biết chính anh đã góp phần giúp người đồng đội Marcus Rashford thi đấu thăng hoa trước Liverpool vào cuối tuần này.

Sau gần 2 tháng tịt ngòi, Marcus Rashford cuối cùng đã nổ súng trở lại, khi anh lập cú đúp vào lưới Liverpool trong trận thắng 2-1 của M.U vào cuối tuần trước. Sân vận động Old Trafford như nổ tung với bàn thắng này, bởi đã rất lâu rồi, người ta mới thấy Marcus Rashford đá chính và ghi bàn. Cầu thủ 20 tuổi người Anh đã không thể giành được suất đá chính sau khi Alexis Sanchez cập bến M.U vào tháng Giêng năm nay. 

Jesse Lingard, đồng đội của Rashford mới đây đã tiết lộ lí do vì sao Rashford không hề nản lòng, dù cho cầu thủ trẻ này đối mặt với khó khăn. “Rashford luôn được vây quanh bởi những đồng đội thân thiện. Họ luôn đảm bảo rằng cậu ấy đang ở một nơi tốt đẹp. Kết quả là Rashford đã thi đấu tốt. Cậu ấy có tinh thần chiến đấu và đã thể hiện khả năng của mình trước mặt HLV”, Lingard tuyên bố.

Chú thích ảnh
Rashford đã lập cú đúp vào lưới Liverpool

Anh nói tiếp: “Rashford không thể buồn bã khi ở bên cạnh tôi. Tôi luôn khuyến khích, động viên cậu ấy. Thật tốt khi có thể cười đùa ở bên Rashford và trấn an cậu ấy rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Tôi nói với Rashford rằng cậu ấy cần phải chơi tốt nếu có cơ hội và rốt cuộc, Rashford đã làm được điều đó”.

“M.U là một CLB lớn với những cầu thủ ngôi sao. Và vì thế, sẽ rất khó để những cầu thủ giống như tôi và Rashford đá chính mỗi trận. Tuy nhiên, một khi có mặt ở trên sân, chúng tôi phải đóng góp cho đội bóng và có thể ở trận kế tiếp, chúng tôi sẽ được đá chính”, Lingard nói tiếp.

“Rashford lúc này rất tự tin về việc ra sân và ghi bàn. Trước bất cứ đội bóng nào, Rashford cũng có thể chơi như ở trận đấu vừa qua. Rashford đang tràn đầy niềm tin và nếu tiếp tục cố gắng, Rashord sẽ tiến xa hơn nữa. Sẽ chẳng có giới hạn nào cho cậu ấy”, Lingard chia sẻ.

Chú thích ảnh
Lingard luôn động viên Rashford

Rashford cũng cho biết anh không hề nản lòng dù khó giành suất đá chính ở mùa giải này: “Trong bóng đá, bạn sẽ trải qua giai đoạn thăng trầm. Có lúc bạn được ra sân, nhưng có lúc bạn ngồi ngoài. Điều quan trọng là phải luôn gắn kết với đội bóng. Chúng tôi hàng ngày đều tập luyện. Các cầu thủ luôn làm việc chăm chỉ và rất gắn bó với nhau”.

‘Thật đáng tiếc khi Rashford phải thi đấu dưới thời Mourinho’

‘Thật đáng tiếc khi Rashford phải thi đấu dưới thời Mourinho’

HLV Frank De Boer tin rằng Marcus Rashford xứng đáng có cơ hội ra sân mỗi tuần và thật tiếc cho anh khi thi đấu dưới thời Jose Mourinho.

“Với những gì đã trải qua, tôi hiểu rằng việc ngồi dự bị là một phần của bóng đá. Ngoài ra, sẽ chỉ có 11 cầu thủ được đá chính mà thôi. Đây là điều mà các cầu thủ trẻ phải nếm trải. Và khi tiếp tục không giành được vị trí chính thức, bạn cần phải ứng phó tốt hơn so với lần đầu tiên bị cất lên ghế dự bị”, Rashord nói tiếp.

M.U sẽ gặp Sevilla ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào ngày 14/3. Sau trận đấu này, “Quỷ đỏ” sẽ tiếp Brighton trên sân nhà ở vòng Tứ kết FA Cup. “Đó là những trận cầu mà chúng tôi muốn thi đấu và các CĐV đều muốn xem. Chiến thắng trước Liverpool sẽ giúp chúng tôi có tinh thần thi đấu tốt cho 2 trận đấu tới. Mục tiêu của M.U lúc này là mặt trận Champions League”, Rashford phát biểu.

Sơn Tùng

Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm