Klopp, Conte và vấn đề thừa kế

16/09/2016 18:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Man City, Pep Guardiola, từng nói rất hay về quá trình chuyển giao phong cách và lối chơi ở một đội bóng mới.

“Mọi đội bóng phải tiến bộ hơn”, chiến lược gia người Catalunya nói. “Nhất là khi HLV là người mới. Khi bạn xem Liverpool hay Tottenham với (Mauricio) Pochettino, họ rất rõ ràng với việc làm gì trong 90 phút. Những HLV như ở (Manchester) United, hay chúng tôi, hay Chelsea, tôi nghĩ là khó hơn”.

Vẫn chưa phải là Liverpool như mong muốn của Klopp

Nhận xét đó có thể được chứng minh là đúng thứ Sáu này. Cả HLV của Chelsea và Liverpool đều gặp vấn đề trong chuyển giao và thừa kế, dù họ đang ở những giai đoạn hòa nhập khác nhau. Đây là năm đầu tiên của Antonio Conte ở Stamford Bridge và là năm thứ hai, dù là mùa “đá chính” đầu tiên, với Juergen Klopp.

Không được tham gia chuẩn bị cho mùa giải mới, không tự tay mua cầu thủ (ngoại trừ hợp đồng cho mượn Steven Caulker), và kiệt sức vì 2 giải cúp mà họ vào tới chung kết trong mùa bóng kéo dài tới 63 trận, chiến dịch đầu tiên của Klopp ở Premier League không được như ý. 30 trận của ông mang về 48 điểm, trung bình chính xác 1,6 điểm/trận. Sự thiếu ổn định là quá rõ ràng. Dù cũng có những điểm nhấn như chiến thắng 3-1 ở Stamford Bridge, nỗi thất vọng nhiều hơn hẳn, với các thất bại dưới tay Watford, West Ham và Newcastle.

David Luiz sẽ giúp Chelsea của Conte linh hoạt hơn về chiến thuật

David Luiz sẽ giúp Chelsea của Conte linh hoạt hơn về chiến thuật

Cuộc khủng hoảng chấn thương ở Chelsea hiện giờ có thể mở đường cho David Luiz và HLV Antonio Conte trở lại với đội hình 3 hậu vệ.

Nhìn chung, các CĐV áo đỏ đã thông cảm với Klopp. Người duy nhất tỏ ra khắt khe chính là chiến lược gia người Đức. Ông nói tháng trước: “Tôi đã quyết định trước khi ký hợp đồng rằng đây sẽ là đội bóng mới của tôi. Tôi biết việc tôi không được mua cầu thủ có thể là cái cớ, nhưng tôi không bao giờ viện cớ như thế”.

Giống như Conte lúc này, là hợp lý khi cho rằng Klopp đã thừa kế một số cầu thủ không thích hợp với phong cách bóng đá của ông. Lối chơi gây sức ép liên tục của ông đòi hỏi những tiền đạo di chuyển rất nhiều, trong khi Christian Benteke và Daniel Sturridge có khuynh hướng là những tay săn bàn cổ điển đứng đợi bóng đến. Klopp còn đòi hỏi các cầu thủ không ngừng di chuyển, nhưng quá nhiều cầu thủ của ông không đủ thể lực hoặc tốc độ. Ông cần một thủ môn đá được như trung vệ quét, và Simon Mignolet, trong khi giỏi ở những pha một đối một, hiếm khi rời khu vực 5m50.

Conte cần thời gian để thay đổi Chelsea

Conte cũng đang phải đối mặt với những vấn đề tương tự mùa này. Trong kỳ chuyển nhượng, Chelsea chỉ mua 2 cầu thủ mới trước cuộc sắm sửa vội vàng vào ngày cuối cùng đưa về Marcos Alonso và David Luiz, cũng không hẳn là mẫu cầu thủ của ông. Khi Conte đảm nhận công việc ở Juventus, ông đã có thể định hình đội bóng trong mùa Hè đầu tiên với sự có mặt của Andrea Pirlo, Arturo Vidal, Stephan Lichtsteiner, Simone Pepe và Mirko Vucinic, tất cả đều là trụ cột ở Juve. Tại Stamford Bridge đã không diễn ra một cuộc cách mạng như thế, và Conte phải hài lòng với những di sản cũ.

Trong giai đoạn chuẩn bị, Conte nói về sơ đồ 4-2-4 và 3-5-2, nhưng khi mùa giải bắt đầu, Chelsea vẫn đá 4-2-3-1, đội hình mặc định của họ một thập niên qua. Trong khi đã mua Michy Batshuayi, Conte cần thêm một tiền đạo, như các mục tiêu Romelu Lukaku và Alvaro Morata, để có một cặp đá chính và thêm một người dự bị đáng tin cậy thứ ba.

HLV người Italy mong muốn được áp dụng lối chơi tốc độ với hàng thủ dâng cao của ông, nhưng rồi khởi đầu mùa giải với trung vệ đá chính John Terry, đã 35 tuổi. Luiz ít ra còn nhiều sức lực hơn, nhưng thật khó chịu với một chiến lược gia đã quen với Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci và Andrea Barzagli giờ phải hài lòng với những Gary Cahill, Luiz và Branislav Ivanovic.

Hàng tiền vệ cũng không khác mấy, với Cesc Fabregas không có vị trí nào trong đội hình của ông, nhưng đã không thể bán đi kịp trong mùa Hè. Conte muốn Radja Nainggolan của Roma, thì lại nhận được N’Golo Kante từ Leicester, và tình hình chẳng thay đổi là mấy so với mùa trước: đội hình của ông trong trận mở màn bao gồm 10 người vẫn đá chính ở Chelsea thời Guus Hiddink, và thậm chí là Jose Mourinho.

Liverpool giờ nhìn đã “Klopp” hơn, với những sự bổ sung như Joel Matip và Sadio Mane, nhưng Chelsea thì vẫn còn xa mới là của Conte, và cả hai sẽ phải giải quyết sớm những vấn đề thừa kế của họ.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm