Juergen Klopp: Từ người truyền động lực thành kẻ hay than vãn

06/01/2021 20:44 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Juergen Klopp thay vì truyền động lực cho các học trò đã trở thành một HLV hay than thở, soi mói đối thủ ở mùa giải này. Dường như HLV người Đức đã cảm thấy áp lực rất lớn đang đè nặng lên đôi vai của mình.

Thực hư chuyện Klopp bảo MU được hưởng 11m nhiều hơn Liverpool

Thực hư chuyện Klopp bảo MU được hưởng 11m nhiều hơn Liverpool

Sau khi Sadio Mane bị trọng tài từ chối cho hưởng 11m trong trận Liverpool thua Southampton, ông Juergen Klopp “đá xoáy” MU bằng cách nói rằng Quỷ Đỏ hưởng 11m trong 2 năm dưới thời Solskjaer nhiều hơn 5 năm rưỡi Liverpool hưởng 11m dưới thời ông.

Mùa giải này, người ta không được chứng kiến hình ảnh thông thường của Juergen Klopp nữa. HLV người Đức có thể ăn mừng nhiệt tình hết cỡ ở bên ngoài đường biên với thứ bóng đá mà ông gọi là “nhạc rock mạnh”. Nhưng thay vào đó, Klopp ngày càng phàn nàn nhiều hơn ở mùa giải này.

HLV người Đức than vãn về bất cứ thứ gì có thể, từ việc các trận đấu diễn ra vào buổi trưa (12h30) cho tới quy định thay 3 cầu thủ so với 5 cầu thủ như trước đó và gần nhất là Klopp phàn nàn rằng MU hưởng nhiều penalty hơn so với Liverpool.

Thay vì tập trung vào việc cải thiện màn trình diễn của Liverpool, Klopp kêu ca nhiều hơn về những thứ khác.

MU, Liverpool, Klopp, Solskjaer, bóng đá Anh, ngoại hạng Anh, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da
Klopp đang bất lực ở Liverpool

Đội bóng của HLV người Đức đang thiếu vắng trung vệ hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, Van Dijk. Bên cạnh đó, Liverpool đã trải qua 2 trận liền không ghi bàn. Liverpool đã giành được 33 điểm ở mùa giải này, ít hơn 16 điểm so với giai đoạn này của mùa trước. Nhưng điều quan trọng là đội bóng chủ sân Anfield vẫn đang đứng đầu bảng.

Thế nhưng điều đó có lẽ chưa thể khiến Klopp cảm thấy hài lòng bởi Liverpool đã đánh rơi những điểm số quan trọng và bị MU phả hơi nóng. Trận thua 0-1 trước Southampton của Liverpool cho thấy sự bất lực của Juergen Klopp và các học trò trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Liverpool có thể đứng dậy sau thất bại trên và trở lại quỹ đạo chiến thắng. Nhưng họ cũng có thể sẽ tiếp tục gặp trục trặc và bị MU soán ngôi đầu bảng.

Liverpool lúc này đang rơi vào tình cảnh giống như Man City mùa giải trước, khi đội bóng của Pep Guardiola thiếu vắng Vincent Kompany. Với việc Van Dijk và một loạt cầu thủ khác chấn thương, Liverpool đã tụt dốc không phanh mà bằng chứng là những kết quả đáng thất vọng trong thời gian gần đây.

Van Dijk rõ ràng là cầu thủ không thể thay thế của Liverpool. Với một lịch thi đấu dày đặc và dịch COVID-19 gây ra những sự cố bất ngờ, mùa giải này trở nên đầy khó khăn cho đội bóng chủ sân Anfield.

Man City đã tìm ra cách giành chiến thắng mà không cần tới Aguero, bao gồm việc sử dụng De Bruyne ở hàng công như ở trận gặp Chelsea. Solskjaer giúp "Quỷ đỏ" có 10 trận bất bại liên tiếp sau khi đội bóng có khởi đầu bết bát ở mùa giải này. Trong khi đó, Klopp chỉ biết than vãn trong khi Liverpool thiếu vắng Van Dijk.

Ở cuộc đua vô địch, kẻ nào không thể chiến thắng trước nghịch cảnh, sẽ dần bị tụt lại. Liverpool vẫn đang đứng đầu BXH và Klopp vẫn còn cơ hội để sửa sai. Chỉ là lúc này, HLV người Đức đang gặp bế tắc thực sự khi Liverpool trục trặc. Và tất cả những gì mà Klopp nhắm đến lại là những vấn đề bên ngoài đội bóng. Đấy thực sự là tín hiệu đáng lo cho Liverpool.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm