John Terry: 'Kẻ nào chống lại Mourinho sẽ không ra được khỏi phòng thay đồ'

04/11/2015 16:53 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trước những thông tin cho rằng các cầu thủ Chelsea chống lại Jose Mourinho, đội trưởng John Terry đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định anh và các đồng đội luôn ủng hộ HLV người Bồ Đào Nha.

Thủ quân của Chelsea là John Terry đã lên tiếng ủng hộ HLV Jose Mourinho. Anh cho rằng các cầu thủ của Chelsea phải chịu trách nhiệm về kết quả tồi tệ của đội bóng chứ không phải HLV người Bồ Đào Nha. “Chúng tôi phải chịu trách nhiệm về chuỗi trận bết bát của Chelsea chứ không phải HLV. Tôi và các đồng đội sẵn sàng đứng lên và nói: “Chúng tôi chơi không tốt và màn trình diễn của chúng tôi là kém cỏi”. Kết quả và vị trí trên BXH nói lên điều đó. Chúng tôi 100% ủng hộ HLV. Chúng tôi cần giữ những người giỏi nhất ở bóng đá Anh. Mourinho là HLV giỏi nhất cho tới nay, còn Hazard là cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng”, John Terry phát biểu.

Anh bác bỏ việc có một cầu thủ trong đội chống đối HLV Mourinho: “Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ nghe thấy một cầu thủ nào lên tiếng chống lại HLV. Nếu bất cứ một cầu thủ nào nói họ thà nhận thất bại hơn là giành chiến thắng vì Mourinho, thì người đó khó mà rời được phòng thay đồ”.


Các cầu thủ Chelsea luôn ủng hộ Mourinho

John Terry cho biết anh và các đồng đội sẽ giúp Chelsea chơi tốt hơn: “Chúng tôi sẽ đứng dậy sau những thất bại và leo lên vị trí cao hơn trên BXH. Tôi chắc chắn. Chúng tôi không muốn ở vị trí hiện tại trong vài tuần nữa”.

Cesc Fabregas cũng bác bỏ thông tin anh cầm đầu nhóm cầu thủ chống đối HLV Jose Mourinho ở Chelsea. Thông tin trên đã được tiết lộ trên trang The Secret Footballer, trang blog cá nhân thuộc sở hữu của một cầu thủ giấu tên. “Tôi muốn làm sáng tỏ điều trái ngược với những gì được tiết lộ trên một số trang web, blog. Tôi rất hạnh phúc ở Chelsea và có mối quan hệ tuyệt vời với HLV Jose Mourinho. Các cá nhân ở bên ngoài đang cố gắng gây bất ổn ở Chelsea nhưng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và thi đấu tốt trở lại”, Fabregas viết trên Twitter.

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Dinamo Kiev, Mourinho cũng phản pháo về thông tin các cầu thủ Chelsea chống lại ông: “Bạn đang cáo buộc các cầu thủ Chelsea là không lương thiện. Nếu tôi cáo buộc bạn là một nhà báo gian dối, tôi nghĩ bạn sẽ rất buồn và chắc chắn bạn sẽ kiện. Tôi nghĩ rằng đây là câu hỏi cho các cầu thủ, chứ không phải tôi. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình ở các buổi tập. Họ luôn có mong ước giành chiến thắng trận kế tiếp”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm